Những Suy nghĩ sau khi đọc bài viết trên Minh huệ “Kêu gọi Toàn cầu tổ chức Phát Chính niệm để Ủng hộ vụ đệ đơn kiện tại Chicago và Toàn cầu công khai Xử án Giang Trạch Dân tại Toà án Lương tâm của Nhân loại”

Viết bởi các đệ tử tại đảo Saipan

Ngày 31 tháng 5 năm 2003

[Minh Huệ] Vào ngày 28 tháng 5, trên Minh huệ có đăng bài “Kêu gọi Toàn cầu tổ chức Phát Chính niệm để Ủng hộ vụ đệ đơn kiện tại Chicago và Toàn cầu công khai xử án Giang Trạch Dân tại Toà án Lương tâm của Nhân loại”. Các đệ tử tại Saipan đã thảo luận bài viết này một cách sâu sắc. Chúng tôi hiểu rằng chúng ta đang bị quấy nhiễu bởi tà ác, cũng như trong chính bài viết này cũng có đề cập đến “một số lớn các đệ tử Ðại Pháp vẫn còn rất thờ ơ, không tham gia vào các hoạt động này, hay đơn phương chờ đợi kết quả đến trong tư thế rất lạnh nhạt”. Vậy làm sao chúng ta có thể thay đổi được hoàn cảnh và để làm tốt hơn? Các đệ tử tại Saipan có một vài ý kiến đóng góp:

(1) Ngoài việc phát Chính niệm một ngày hai lần cho công việc này như trong bài viết trên có ý kiến, chúng ta nên phát Chính niệm càng nhiều càng tốt để trừ khử tà ác.

(2) Ðây là cơ hội cho tất cả các đệ tử chúng ta cùng tu tập tinh tấn như là một chỉnh thể. Làm thế nào để chúng ta có thể hình thành như một cơ thể trong trường hợp này? Tất cả chúng ta phải biết rằng công việc của người khác cũng chính là việc của chúng ta.

(3) Không chấp trước vào kết quả; chúng ta chỉ nên coi trọng vào quá trình thực hiện. “Tôi đang từ giác độ của tâm từ bi và cứu độ chúng sinh mà giảng; chủ yếu là cần phải coi trọng việc làm cho tốt những gì mà [chư vị] cần phải làm trong quá trình này; còn kết quả kia như thế nào thì nó sẽ như thế ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Nữu Ước 2003)

(4) Gia tăng nỗ lực giảng rõ sự thật cho các phương tiện thông tin, tổ chức và chính phủ. Vạch trần tội ác của Giang Trạch Dân và hãy để cho loài người biết được tội ác của y (ví dụ như các đệ tử tại Hương cảng vạch rõ 8 tội ác của Giang.)

“Chúng ta làm việc cần chú trọng nhất vào quá trình, bởi vì trong quá trình đó có thể khiến người ta nhận thức được chân tướng, trong quá trình đó có thể cứu độ thế nhân, và trong quá trình đó có thể bày tỏ sự thật. Cuối cùng [chư vị] có thể kết án và cầm tù chúng được, [nhưng chư vị] cần phải biết rằng có đạt được kết quả mỹ mãn không trong việc cứu độ thế nhân và vạch trần tà ác, đó cũng là để thế nhân nhận ra được hậu quả của tà ác từ đó trấn áp chúng.”

[…]

“Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó chư vị cần phải giảng rõ sự thật. Bất luận kết quả thế nào, thì thông qua giảng chân tướng, chư vị cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn và giảng chân tướng trên diện rộng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Nữu Ước 2003)

(5) Ðừng để bị đánh lạc những biểu hiện bên ngoài. Một tâm trí vững chải có thể đánh lùi được hàng ngàn sự thay đổi. Hoàn toàn từ chối sự dàn dựng của thế lực cũ

“Khi chư vị thiếu sáng suốt, mà thường bị gây ra bởi bị nóng lòng, nôn nóng làm một việc gì đó, coi việc đó quá quan trọng, và vì thế đã tạo ra những chấp trước khác. Thật ra, dầu có rất nhiều việc, nhưng nếu tâm trí của chư vị tĩnh lặng, sáng suốt để nói chuyện với mọi người và xử trí một cách có lý trí, chư vị sẽ thấy rằng sự khôn ngoan sẽ tuôn chảy như một giòng suối, và mỗi một câu nói của chư vị sẽ làm sáng tỏ vấn đề, và mỗi câu nói sẽ nói lên được sự thật. Nếu chư vị trở nên nôn nóng, hay đặt nặng đến một lý do gì đó, sự khôn ngoan sẽ không còn nữa, và đó là bởi vì chư vị đã bám vào cái phần của thế tục rồi phải không? Chư vị nên cố gắng nhiều hơn nữa để sử dụng Chính niệm của mình và cố gắng để ở trong trạng thái của một người tu luyện, thì kết quả sẽ tốt đẹp”

[…]

“Thật ra, cũng giống như khi chư vị làm những công việc khác. Nếu chư vị giữ được Chính niệm, tâm trí của chư vị sẽ không bị giới hạn, cái suy nghĩ của chư vị sẽ rộng rãi, và bao la, và sự khôn ngoan của chư vị sẽ không bị cái gì làm ngăn cản cả” (Giảng Pháp tại Pháp hội Nữu Ước 2003)

Những điều trên chỉ là những hiểu biết cá nhân của các đệ tử và một lời nhắc cho những lời giảng dạy của Sư phụ. Hy vọng rằng bài này sẽ có thể giúp cho một số đệ tử.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/1/51439.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/10/36763.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 20-6-2003; đăng ngày 22-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share