[Minh Huệ] Hiện thời tiến trình Chính Pháp rất nhanh chóng cũng rất chủ yếu, đệ tử Đại Pháp đều ý thức được thời gian bảo quý và khẩn cấp, mỗi ngày cố gắng làm tốt 3 việc là học Pháp tu tâm tính, giảng rõ chân tướng cùng với phát chính niệm; đặc biệt là vây quanh mà nói và vạch rõ chân tướng của kẻ cầm đầu tà ác, mọi người đêù có cùng ý thức, làm hết sức. Nhưng gần đây trong việc theo đuổi động thái của vụ án cáo Giang Trạch Dân, trong học viên cũng thể hiện ra một số vấn đề. Là có nhu cầu, rất hy vọng đạt được một kết quả cụ thể như trong ý tưởng (chiến thắng vụ án này, phải nhanh chóng), vì vậy đặt nhiều hy vọng vào người thường (những người phụ trách án kiện). Có những học viên không cần luân phiên tại quan lảnh sự cũng đã dần dần bắt đầu liên tục cả ngày mỗi giờ phát chính niệm, từ đó ảnh hưởng công việc hằng ngày và giảng chân tướng với các giới trong xã hội. Những việc như vậy khiến chúng ta nhớ lại một bài học về phương diện tu luyện xảy ra năm vưà rồi trong lúc đến Iceland (Băng Đảo). Quả thực phát chính niệm cũng là môt trong ba việc, đều cần làm tốt, nhưng nếu quá chấp vào một việc nào, thì cũng mất đi cân bằng, vả lại mang cái tâm cầu người thường mà thực hiện, thì hiệu quả cũng không tốt.

Ghi nhớ Sư Phụ đã từng nói rằng, “mỗi khi làm một việc đều lo lắng, tôi nghĩ cũng không cần phải chấp chước như vậy. Cái quan hệ này rất khó cân bằng, nghĩ nhiều rồi cũng là chấp chước, nghĩ ích rồi, hình như chúng ta sợ làm sai việc gì vậy. Tôi nghĩ cũng không đến nỗi làm cho tư tưởng khẩn trương đến như thế, ” [«Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải» “Giảng giải Pháp cho các phụ trách viên Trường Xuân (Chang Chun)”] Không cần nói rõ về làm việc nhu cầu kết quả hoặc sự nhận đồng cuả người thường đối với chúng ta. Một người làm như vậy, hai người làm như vậy, đến lúc có khá nhiều học viên đêù nghĩ như vậy, cưụ thế lực thấy rồi sẽ nắm chắt chấp chước đó, mượn cơ hội cán nhiểu. Kỳ thật bất kể ngoài bộ hoàn cảnh như thế nào, bất kể người thường làm đến mức độ nào, chúng ta đệ tử Đại Pháp thì chiếu theo yêu cầu Chính Pháp mà làm tốt những gì chúng ta nên làm, kết quả thì sẽ tốt, ngược lại thì rất dễ sanh sự.

Mục đích đệ tử Đại Pháp ở thế gian Chính Pháp tu luyện không phải là đưa Giang Trạch Dân ra vành móng ngựa thì xong chuyện, mà là cứu độ chúng sinh trên diện rộng. Cái án kiện lên án chủ tà ác và phòng ‘610’, chúng ta chưa hoàn toàn làm đến cái yêu cầu “ quảng đại, toàn diện, quá tế quá vị nói rõ chân tướng”, trong quá trình Chánh Pháp rất nhiều sự việc có an bài tiến hành đều yêu cầu đồng thời làm tốt, mà những việc này chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có thể làm được. Chúng ta từ bây giờ cẩn nhớ giáo huấn của Sư Phụ: “Làm mà chẳng cầu, luôn ở trong Đạo” [«Hồng Ngâm» — Đạo Trung, (Tố nhi bất cầu, thường cư Đạo trung)].

* * * * *

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/article/2003/6/14/52251p.html;
Dịch ngày 4-7-2003; đăng ngày 8-7-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share