Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2013] Gần đây Minh Huệ Net đã đăng tải rất nhiều bài viết của Ban biên tập và bài chia sẻ của học viên có Lời bình chú của Sư phụ. Sau khi nghiêm túc đọc lại những bài này, tôi tự truy tìm vấn đề của bản thân mình và kinh ngạc nhận ra trước đây tôi đã sao chép lại một kinh văn giả một cách không tự biết.

Chuyện này xảy ra không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 07 năm 1999. Khi tôi đến thăm em gái (cũng là một học viên) và cô ấy nhờ tôi chép lại một bài thơ “được Sư phụ viết”. Lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa của bài thơ đó, nên đã trao đổi với em tôi. Cô ấy cũng không biết bài thơ nói về điều gì.

Không lâu sau đó, từ website Minh Huệ Net, chúng tôi biết được rằng bài thơ này cùng với nhiều kinh văn đang được lưu truyền tại địa phương chúng tôi thực ra đều được ngụy tạo và hoàn toàn không phải do Sư phụ viết.

Hồi tưởng lại quá khứ, tôi hiểu rằng do tôi học Pháp ít, không hiểu các Pháp lý, nên không có khả năng nhận thức được kinh văn giả. Hơn nữa, tôi có lẽ đã hướng ngoại để tìm kiếm cảm giác được an ủi trong cuộc bức hại. Do đó tự tôi đã chiêu mời kinh văn giả.

Thực ra, những hiện tượng phá hoại Pháp đã xuất hiện ngay từ khi cuộc bức hại bắt đầu, và Sư phụ đã cảnh báo chúng ta trong rất nhiều Kinh văn, đặc biệt là những bài viết sau năm 1999.

Vào cuối năm 2000, Minh Huệ Net đăng tải bài “Trừ Ác”, ghi lại lời của Sư phụ giảng vào ngày 30 tháng 11 năm 2000.

Từ năm 2000 đến 2008, Ban biên tập cũng Minh Huệ Net đăng khá nhiều bài cảnh báo về hành vi phá hoại Pháp như:

Tại sao chúng ta không nhìn lại những bài học đắt giá đó và tại sao cho đến những năm gần đây hiện tượng loạn Pháp vẫn tồn tại?

Theo thể ngộ của tôi, nguyên nhân quan trọng nhất là chúng ta học Pháp không tốt và không tu luyện bản thân một cách vững chắc.

Một nguyên nhân khác là do nhiều học viên vẫn không nhận ra vai trò của Minh Huệ Net trong tu luyện và Chính Pháp.

Những học viên bị tà ác điều khiển mà làm những việc loạn Pháp ấy không thừa nhận Minh Huệ Net. Do ảnh hưởng của họ, nhiều học viên khác cũng dần dần không đọc Tuần báo Minh Huệ nữa.

Tại địa phương chúng tôi, chẳng còn mấy học viên tôi biết còn đọc Tuần báo Minh Huệ hoặc truy cập vào Minh Huệ Net. Do không đọc Minh Huệ Net, rất nhiều người không biết được tiến trình Chính Pháp đang diễn ra như thế nào. Thay vào đó, họ nghe lời những người loạn Pháp. Họ đứng về phía những người diễn giảng và hào hứng tham gia những buổi chia sẻ hay loạn giảng kia, hoàn toàn quên mất Đại Pháp mới là quan trọng nhất. Khi xảy ra vấn đề, thay vì duy hộ Pháp, họ dùng mọi cách bảo vệ người dẫn đầu mà không nhận ra rằng con đường đang đi từ lâu đã sai lệch và họ đang trong tình huống nguy hiểm cùng cực như thế nào.

Nếu các học viên đều thường xuyên đọc những bài viết của Ban biên tập Minh Huệ Net thì hầu hết sẽ không mù quáng tham gia vào các việc loạn Pháp.

Tôi khẩn thiết đề nghị các đồng tu chúng ta coi trọng website Minh Huệ Net và nghiêm túc đọc các bài viết, không tạo ra thị trường cho những diễn giả làm loạn Pháp.

Tầng thứ còn hữu hạn, mong các đồng tu chỉ ra những gì không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/6/22/重视看明慧网-乱法的才没有市场-275623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/30/140771.html

Đăng ngày 15-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share