Bài của Trừng Minh

[Minh Huệ] Giờ đây là một cơ hội lớn lao cho những ai là người tu mà trót đi theo một con đường không chánh đáng, là để họ được đăng những ‘lời thanh minh nghiêm túc’ trên trang mạng lưới Minh Huệ (trang www.minghui.org tiếng Hán). Những lời thanh minh này là vạch trần tà ác và cho phép những người tu cắt đứt với cuộc tẩy nảo tàn độc mà họ đã trải qua. Những ai trong chúng ta mà đã đi theo một con đường sai trong sự tu luyện của chúng ta — là những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp — cần phải xứng đáng với trách nhiệm của chúng ta và dùng cơ hội viết lên những lời thanh minh nghiêm túc, đó là vì chúng ta cũng như vì những người khác.

Cũng có những người tu lại đi làm điều trái với lương tâm của họ sau khi đã đăng tải những lời thanh minh nghiêm túc xong. Có người xem những ‘lời thanh minh nghiêm túc’ như là một lối thoát’. Trong khi họ bị khủng bố như là tẩy nảo, thì họ cảm thấy rằng rồi họ sẽ có thể đăng một ‘lời thanh minh nghiêm túc’ sau khi rời khỏi nơi đây, và như vậy họ cứ nhục mạ Đại Pháp và Sư phụ và biết chắc rằng đấy là điều sai. Đây là một tâm lý bất tịnh của con người. Đó cũng là một sự bôi nhọ cái ánh sáng từ bi và nhẫn nhục của Sư phụ. Đó là một sự vũ nhục đối với Đại Pháp và là vô trách nhiệm đối với chính minh. Hơn nữa nó có thể bị chế độ họ Giang dùng để gạt gẫm và đầu độc dân chúng trên thế giới, và nó có thể bị lợi dụng bởi cựu thế lực, giúp họ có được điều mà họ tin rằng là cớ chánh đáng để khủng bố chúng ta càng độc ác hơn nữa.

Có những người tu công giáo, sau khi đi xưng tội (sám hối), lại lập lại lỗi lầm cũ, mà vẫn cảm thấy được giải tỏa và được tha tội sau khi đi xưng tội y như vậy nhiều lần. Còn tệ hại hơn nữa là đã có những cái gọi là ‘cam kết’ tại Trung quốc, tuy đã bị bắt buộc mà viết nên và nói lên những lời tuyên bố hoàn toàn không chân thật, nhưng chúng đã được dùng để tuyên truyền gạt gẫm người khác. Những ‘lời thanh minh nghiêm túc’ trên mạng lưới Minh Huệ là không như những lời xưng tội trong công giáo, nó cũng không như là cái tự kiểm thảo của người thường. Chúng ta không bao giờ nên xem những ‘lời thanh minh nghiêm túc’ như là một hành động giản dị để cho người khác cái cảm tưởng là chúng ta đã làm một điều gì. Đó là một người tu đã tự chọn rời bỏ sự tu luyện và nhục mạ Đại Pháp, và cựu thế lực nhìn đó như là tự chọn tiêu diệt. Cả đối với những người không tu, họ cũng nhìn hành động này là không xứng đáng. Chúng ta được cho cái cơ hội để đăng những ‘lời thanh minh nghiêm túc’ trong những trường hợp như vậy là để cho chúng ta cái cơ hội được tiếp tục tu luyện trong Đại Pháp, do vì lòng đại từ bi của Sư phụ. Bao nhiêu là từ bi và nhẫn nhục mà Sư phụ đã biểu lộ! Làm sao chúng ta có thể xem đấy với một tâm lý của con người thường?

Viết ra một ‘lời thanh minh nghiêm túc’ đó là khởi đầu con đường trở về với dòng tu luyện trong Chính Pháp. Phải bằng cách gia tăng nỗ lực đối với những ai đã đi sai đường, họ từ nay có thể trở về và bồi đấp lại những tổn thất mà họ đã tạo ra cho Đại Pháp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/7/29/54766.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/11/39032.html.

Dịch ngày 13-8-2003; đăng ngày 14-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

nghiêm chính thanh minh: Lời thanh minh nghiêm túc, một học viên Pháp Luân Công tức là người đã phát nguyện tu luyện, mà trong khi chịu bức hại cưỡng bức lại từ bỏ không tu tập nữa, thì chiểu theo truyền thống trong giới tu luyện cũng như trong Pháp Luân Đại Pháp, người ấy không còn được coi là người tu luyện nữa; tuy nhiên người này vẫn có thể sửa lỗi và quay trở lại con đường tu luyện, và bước đầu tiên thể hiện ý chí ấy là viết bản Nghiêm chính thanh minh này và công bố cho các bạn đồng tu, thường là gửi cho trang Minh Huệ tiếng Hán (www.minghui.org); học và tu tập theo Pháp Luân Công là tự nguyện.

Share