Cảm nghĩ khi đọc Binh Pháp Tôn Tử

Bài của Thiện Quả (hải ngoại)

[Minh Huệ] Gần đây một số bạn tu có bàn rất nhiều về cách ‘tạo thế’. Cá nhân tôi cảm thấy rằng đó không phải là một điều có thể hiểu được một cách hời hợt và đem ra áp dụng một cách máy móc. Đó là vì đối với người tu, chúng ta đã được dạy cho Pháp và đặt để cho những nguyên lý, vậy sau khi chúng ta đã hiểu rồi thì phải vạch ra một chương trình hành động dựa trên mục đích căn bản là minh tỏ sự thật và cứu độ chúng sanh càng nhiều càng tốt. Nếu chúng ta không làm tốt và xem Pháp lý như là một cái gì cứng nhắc, nó sẽ hạn chế các công tác đặc thù của chúng ta, ví dụ như khi thông tin một điều gì, nếu chỉ là để thông tin, thì trong nhiều trường hợp chúng ta có thể vô tình giúp tin tức cho tà ác và mang đến tổn thất cho việc chứng thực Pháp của chúng ta.

Đầu tiên chúng ta đã hiểu rằng mọi việc xảy ra ở nơi này là có nhân tố sau lưng nơi các không gian khác. Trận chiến giữa Chánh và Tà nơi này là phản ảnh những trận chiến giữa Chánh và Tà nơi thiên thượng. Vậy là Đại Pháp đệ tử, chúng ta phải sử dụng hình thức viết bài, gọi điện thoại, gửi thư đi, đưa ra tòa, và những cách khác để minh tỏ sự thật như là những phương tiện thực hiện mục đích căn bản là thanh trừ cựu thế lực và những tay sai của họ, đang ở sau lưng rất nhiều chuyện đã xảy ra trên thế giới này. Chúng ta không nên làm chỉ để có làm, hoặc minh tỏ sự thật chỉ là để có làm một cái gì. Chúng ta cần phải không ngừng giữ một trạng thái tinh thần và trình độ hiểu biết của một đệ tử Đại Pháp.

Kế, khi làm một điêu gì thì cần nhất định phải có kế hoạch và phương pháp thực tiển. Chúng ta có thể làm tốt dựa theo những kinh điển Trung quốc cổ xưa để học kinh nghiệm và gây hứng khởi.

Ví dụ, khi chúng ta nói về ‘tạo thế’, chúng ta không thể tránh mà không phân tích cái ‘thế’ đó là gì, nó có thể có nhiều hình thức. Chúng ta hãy lật xem kinh điển cổ Trung quốc, cuốn Binh Pháp của Tôn Tử.

Trong chương đầu và là chương quan trọng nhất của quyển sách Tôn Tử, ông nói lên cái tầm quan trọng vào bực nhất của sự thành lập cái lợi thế một cách chủ động hầu đạt được chiến thắng trong trận giặc. Ông khuyên nên phân tích và lợi dụng những điều kiện hiện hữu, nhằm tạo một vị thế thuận lợi trong chiến thuật và chiến lược. Nói về mục đích của thành lập một vị thế thuận lợi và uyển chuyển trên chiến trường, Tôn Tử tóm tắt trong một khẩu quyết danh tiếng là ‘công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý’ (tấn công nơi không phòng bị, đến nơi không ngờ tới). Chiến thuật của ông nhấn mạnh việc sử dụng các lực lượng một cách sáng tạo và uyển chuyển, có khả năng thay đổi chiều hướng một cách nhanh chóng, và dùng đánh lạc hướng địch khi tấn công. Ông cũng nói về đề tài sau đây: ‘Kế lợi dĩ thính, nãi vi chi thế, dĩ tá kỳ ngoại. Thế giả, nhân lợi nhi chế quyền tha.’ (Khi một chiến thuật đã được chọn lọc, vậy sau đó cần hình thành một trạng thái và nó sẽ dung như một điều kiện tiếp trợ bên ngoài. Điều mà ông ta kêu bằng một ‘trạng thái’ có nghĩa là lợi dụng những điều kiện thuận lợi bằng cách phản ứng lại với chúng một cách tự do và uyển chuyển, như vậy sẽ nắm được chủ động trong trận chiến.)

Dĩ nhiên, đệ tử Đại Pháp không có kẻ thù. Cả đến những kẻ mà hỗ trợ cho đầu nảo tà ác để làm điều xấu, chúng ta không xem họ như kẻ thù, và chúng ta đều hiểu những lý do sau lưng điều này. Đó là một đề tài hoàn toàn khác, vậy để vắn tắt, tôi không nói về nó hơn nữa. Những điều tham chiếu ở bên trên chỉ để hướng dẫn chúng ta suy nghĩ mộ cách đa dạng hơn và hy vọng giúp chúng ta tạo được những đường hướng suy tư mới, như vậy chúng ta có thể hiểu cái đề tài tạo khí thế trong thế giới con người từ nhiều tầng cấp khác nhau.

Tôi cũng muốn nói đến một đề tai khác. Ngay bây giờ, trong khi nhóm họ Giang đang phủ nhận sự hiện hữu của những vụ kiện chống y, bọn họ điều động một số lượng to lớn những ngoại giao đoàn và thám tữ, hoạt động tại Mỹ quốc bất kể chi tiêu. Chúng cố gắng để các tòa án Mỹ quốc phán quyết thuận lợi cho họ Giang. Trong quá khứ, có một số sở thông tin Trung quốc trực tiếp bị điều khiển bỡi Tòa Lãnh sự Trung quốc đã lăng mạ Pháp luân Công đã bị đưa ra tòa. Bây giờ đây, họ dùng một phương pháp càng lường gạt và dối trá hơn nữa, bằng cách phát phóng ra những thám tử mới mẻ của Phòng 610 từ Trung hoa Lục địa để truyền rãi dối trá và vặn vẹo sự thật. Chúng đã phát ra cho giới cao cấp Mỹ và Canada những tài liệu bịa đặt cao chuyên môn. Chúng cũng dùng nhiều hình thức tuyên truyền trong dân chúng, nhắm vào nhiều cấp trong xã hội. Chúng ta các đệ tử Đại Pháp không thể lơi sự đề phòng nói về điêu này. Sự diễn biến mới này cũng đòi hỏi chúng ta làm sáng tỏ sự thật với một phương cách càng thiện, trực chỉ và tận cùng hơn nữa. Nếu không, một số người ở ngoại quốc mà có duyên có thể bị thất thoát vì làn sóng mới dối trá và thoá mạ độc ác này.

Và xét theo tình trạng các bạn tu chúng ta ở hải ngoại tương đối ít và phải làm rất nhiều việc, chúng ta phải làm sao đối với tình trạng mới này ? Cách chúng ta suy tư khi xét và đối phó với những điều này là rất quan trọng. Trên thực tế, căn bản của sự tu luyện là thực sự buông bỏ những mọi đường lối tư tưởng méo mó của người thời nay, không nừng thăng tiến trạng thái tư tưởng của chúng ta, và có thể xét vấn đề một cách khách quan và từ mọi khía cạnh. Tôn Tử nói, ‘tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất đãi’ (Biết mình biết người trăm trận không nguy). Điều đó là thật, so với Trung hoa lục địa, ở hải ngoại, chúng ta không có nhiều bạn tu, nhưng về phía của tà ác, có được bao nhiêu người thật tâm tận lực muốn làm theo mệnh lệnh của tên đầu nảo tà ác ? Có bao nhiêu người trong số họ mà đang giúp cho tà ác là có thể cầm cự lâu dài ? Và nói về khía cạnh của không gian con người này, họ là những con người xúc động bỡi quyền lực và chạy theo đồng tiền, còn chúng ta là một nhóm đở nâng công lý, hành động với quả tim và đi theo một con đường chánh quang minh. Về điểm này, sự chiến thắng của chúng ta và thất bại cuối cùng của tà ác là cầm chắc. Quả vậy, phải chăng các cựu thế lực đã bị hoàn toàn thanh trừ bỡi Sư phụ, và những thành phần đứng sau màn còn lại cao hơn những tên bù nhìn của chúng, và những thành phần còn cao hơn các cựu thế lực cũng vậy chăng?

Hơn nữa, Chiến Thuật bàn đến vấn đề ‘cái khóa của chiến thắng là tránh sức mạnh của địch và tấn công chỗ yếu của địch’. Khi đối diện với một kẻ địch mà không kể gì đến phí tổn và hậu quả, và chi tiền bất kể để đạt được điều chúng muốn, chúng ta có cái lợi thế là một người trong chúng ta là có khả năng hơn mười người của họ cùng chung với nhau, nhưng chúng ta tuyệt đối có thể sử dụng sự sáng suốt của mình để đem lại tối đa những khả năng của chúng ta để làm sáng tỏ sự thật nơi trọng yếu nhất và yếu thế nhất của tà ác. Ví dụ, chúng ta có thể nhấn mạnh vào ba điễm chánh sau đây: Cuộc khủng bố này là hoàn toàn dựa trên đặt điều; tra tấn và khủng bố là tiêu trừ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, và kềm chế trí óc con người, và nó ảnh hưởng đến mọi người; và toàn thể cuộc khủng bố là đang bao trùm thế giới bên ngoài bằng dối trá và tuyên truyền. Nếu như các chánh phủ và dân chúng thật sự hiểu được tình thế chung dựa trên ba sự kiện này, vậy thì cho dù tà ác có đổ bao nhiêu tiền ra, nó cũng là vô hiệu lực và cuối cùng chấm dứt cái thứ đáng phỉ nhổ và trước mắt dân chúng.

Đồng thời, nhìn cái đặc điểm của tà ác là thông thường tạo ra những sự dối trá không ngừng, và dùng chúng để làm và che đậy sự tiêu trừ, nó rõ rệt là rất quan trọng đối với chúng ta các đệ tử Đại Pháp để làm sáng tỏ sự thật nhưng nó không thể bị hạn cuộc chỉ nơi đó, hoặc nếu không chúng ta sẽ chìm đắm trong cách phản động, không thể nào đóng vai trò dẫn đầu trên sân khấu thế giới con người. Nếu chúng ta có thể chú ý để làm cho người ta căn bản hiểu được bề sâu và bề rộng của cuộc khủng bố này, và cái hạt cho con người trên thế giới, vậy mỗi một trường hợp bị tra tấn sẽ không là ‘một trường của một điều gì mà người ta đã biết rồi’, hoặc thấy trên tin tức mà không ‘thêm được một giá trị gia tăng’. Vậy mỗi cái chết mới sẽ không thấy như chỉ là một con số thêm vào tổng số và một cái tên mới đối với dân chúng. Trái lại, người ta sẽ cảm thấy rằng mỗi một trường hợp mới của khủng bố sẽ là cho sự khủng bố tự nó trở nên càng không thể chịu được, và thúc đẩy người ta hành động theo chìu hướng của tinh thần công lý và lương tâm, đưa họ đến chống lại và làm ngưng cuộc khủng bố từ nơi trái tim của họ.

Trên đây là những cảm nghỉ của riêng tôi. Xin thiện tâm chỉ điểm, sửa chữa và điều chỉnh những gì còn thiếu sót.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/12/55535.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/15/39151.html.

Dịch ngày 23-8-2003; đăng ngày 24-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share