[Minh Huệ] Nhiều bạn tu đã nằm lòng ba nhiệm vụ trọng yếu trong khi chứng thực Pháp. Chúng ta rất quan tâm sự học Pháp, giảng thanh sự thật và phát chính niệm. Nhưng tôi nhận thấy rằng có nhiều bạn tu, kể cả tôi, không để ý nhiều đến tập Công, nhất là bốn bài tập đầu. Chúng tôi rất ít luyện chúng. Một ngày kia, tôi vô tình đang tập bài Trang Pháp. Một mãng lớn da khô trên đùi tôi bổng biến mất và hiện tượng máu chảy dưới da cũng tiêu mất. Chỉ lúc bấy giờ tôi mới hiểu rằng không luyện Công cũng là một sự thiếu sót. Các cựu thế lực sẽ khai thác mỗi mỗi khuyêt điễm của chúng ta. Nếu chúng ta không lo luyện tập những gì Sư phụ dạy chúng ta, vậy chúng sẽ lấy đó làm lý do để cản trở và gây khủng bố cho chúng ta.

Sự phụ có nói trong Đại Viên Mãn Pháp:

Các động tác là cần thiết để cải biến và tu luyện những thứ ấy. Các bài tập là thành phần của hòa viên trong Đại Pháp của chúng ta. Vì vậy Đại Pháp là một hệ thống hoàn bị để tu luyện Tánh và mệnh. Nó cũng còn được gọi là ‘Đại Viên Mãn Pháp’. Đại Pháp này vì vậy đòi hỏi cả tu và luyện, với ưu tiên giành cho tu thay vì luyện. Cái Công của một người sẽ không gia tăng nếu họ chỉ luyện các động tác mà thiếu sự tu Tâm tánh. Một người mà chỉ tu Tâm tánh và không luyện những động tác của Đại Viên Mãn Đạo thì cái Công của họ sẽ bị cản trở không gia tăng được và bản thể của họ cũng không chuyển hóa được.

Cũng có một đoạn trong bài Sư phụ Giảng và giải Pháp tại Pháp hội New York:

Câu hỏi: Một số bạn tu hoàn toàn chỉ để hết tâm trí vào việc Chính Pháp. Họ quên cả ăn lẫn ngũ, và ít tập Công. Kết quả là một số học viên không bị bận lắm mà cũng không tập Công. Tập Công đối với họ hình như không quan trọng lắm.

Sư phụ: Tất cả chư vị ngồi nơi đây, hãy nghe cho rõ. Chư vi có nghe điều đó không? Chư vị phải làm tốt ba điều mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Chư vị cần tập Công. Khi mà ngày viên mãn chưa đến, chư vị cần luyện tập Công, chư vị cần học Pháp, và chư vị cần làm ba điều của đệ tử Đại Pháp. Tuyệt đối là như vậy.

Tôi muốn nhắc với các bạn tu của tôi qua mạn lưới Minh Huệ rằng tập công cũng là thành phần của Pháp. Mỗi bạn tu mà đã đi đến ngày hôm nay đều biết phải làm sao, chúng ta chỉ cần theo Pháp mà thực hành. Đó cũng là một thành phần của cách đệ tử Đại Pháp hòa tan trong Pháp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/7/30/54786.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/7/38910.html.

Dịch ngày 29-8-2003; đăng ngày 30-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share