Viết bởi Xiaolian (Tiểu Liên)

[Minh Huệ]

Mặc dầu hành động của những người khác có theo đúng tiêu chuẩn của một người tu luyện hay không, cũng không thành vấn đề. Vấn đề là hành động của chính mình có theo đúng hay không.

Mặc dầu người khác có dẹp bỏ được lòng ích kỷ của họ hay không chấp trước vào tiếng tăm, quyền lợi, và tình cảm hay không, cũng không không thành vấn đề. Vấn đề là chính bản thân ta có dứt bỏ được chấp trước vào những thứ đó hay không.

Mặc dầu người khác có tận tâm hợp tác với chúng ta hay không, cũng không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta có hết lòng hợp tác với người khác hay không.

Mặc dầu người khác có còn chấp trước vào sợ nguy hiểm hay không, cũng không thành vấn đề. Vấn đề là chính mình có vướng vào chấp trước đó hay không.

Mặc dầu người khác có tự nhìn vào bên trong họ để tìm thấy lỗi của mình hay không, cũng không thành vấn đề. Vấn đề là chính ta phải luôn luôn tự mình nhìn vào bên trong để tìm thấy lỗi của chính mình.

Ðó là những yếu tố rất quan trọng trong tu luyện. Chỉ khi nào chúng ta nâng cao được tâm tính của mình, thì mình mới có thể làm tốt được những gì cần phải làm trong thời kỳ Chánh Pháp.

6-8-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/6/55231.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/4/39882.html.

Dịch và đăng ngày 6-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share