Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-02-2023] Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tu luyện cả tâm lẫn thân ở cao tầng. Suốt 30 năm qua kể từ khi Đại Pháp được hồng truyền, người dân ở nhiều quốc gia đã nhận được rất nhiều lợi ích. Một số người cũng đắc phúc báo nhờ thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Dưới đây là hai ví dụ như vậy.

Khỏi bệnh tim bẩm sinh mà không cần phẫu thuật

Cháu gái tôi tên là Thanh Thanh, là một cô bé đáng yêu, lúc chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Bác sỹ nói họ chỉ có thể phẫu thuật cho cháu sau này khi cháu lớn lên.

Cha mẹ của Thanh Thanh đã ly dị khi cháu mới chập chững biết đi, mẹ cháu lại bị mất việc làm. Thanh Thanh được dì của cháu nuôi dưỡng.

Lúc Thanh Thanh 16 tuổi, cháu được sắp xếp làm phẫu thuật tim. Dì của cháu khóc mỗi ngày. Cô ấy làm việc vất vả để hỗ trợ tài chính và đóng học phí cho Thanh Thanh. Cô ấy rất lo lắng về kết quả phẫu thuật: Lỡ ca phẫu thuật không thành công thì sao?

Tôi giảng chân tướng cơ bản Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy và Thanh Thanh. Tôi cũng nói rằng nếu họ thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì họ sẽ được bảo hộ và ban phúc. Tôi còn kể cho họ nhiều câu chuyện về những người đã thụ ích sau khi niệm chín chữ chân ngôn. Họ bèn lập tức niệm chín chữ chân ngôn.

Lúc Thanh Thanh đi kiểm tra sức khoẻ lần cuối trước khi phẫu thuật, bác sỹ phát hiện lỗ hổng trong tim của cháu đang hẹp dần. Cháu không cần phẫu thuật nữa và có thể sống cuộc sống bình thường kể từ đó. Ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Dì của cháu bật khóc, nói: “Thanh Thanh à, con là đứa trẻ may mắn lắm đó. Chính là Sư phụ Lý của Đại Pháp đã cứu con. Gia đình chúng ta vô cùng biết ơn Sư phụ Lý“. Cả gia đình cô ấy đều đã làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn và Đội).

Vài năm sau, Thanh Thanh kết hôn và có hai bé gái sinh đôi. Cháu cảm thấy rất may mắn.

Bí quyết khỏe mạnh của cụ bà 100 tuổi

Ngày 2 tháng 10 năm 2022, bà tôi đã tổ chức tiệc mừng thọ 100 tuổi. Bà tràn đầy sinh lực, da dẻ hồng hào không giống như người 100 tuổi!

Có lý do vì sao bà tôi lại sống thọ và bình an vượt qua nhiều kiếp nạn như vậy. Đó là gần 20 năm nay, bà luôn đeo bùa hộ mệnh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên cổ.

Lúc đầu khi tôi đưa tặng bà bùa hộ mệnh và hướng dẫn bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“, bà không thể thuộc chín chữ chân ngôn, nhưng bà nhớ đó là Pháp Luân Công và Sư phụ Lý đã phổ truyền công pháp này. Kể từ đó, bà niệm “Pháp Luân Công hảo, Sư phụ Lý hảo” hàng ngày.

Có lần bà tôi lâm trọng bệnh, các dì đứng khóc xung quanh bà. Tôi bảo bà niệm chín chữ chân ngôn. Bà nắm tay tôi và bảo tôi niệm cho bà vì bà thấy trong người không khoẻ. Tôi nói con sẽ niệm nhưng sẽ tốt hơn nếu bà niệm cùng con. Bà lập tức niệm “Pháp Luân Công hảo, Sư phụ Lý hảo“. Sau khi bà niệm vài lần, sức khỏe của bà bắt đầu cải thiện.

Đến cuối năm 2022, hầu hết những người họ hàng của tôi ở quê đều bị nhiễm COVID và có những triệu chứng nghiêm trọng – nhưng bà tôi thì không bị. Bà chỉ thấy ớn lạnh vài ngày rồi sau đó tình trạng tốt hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/26/457057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/20/207753.html

Đăng ngày 04-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share