Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-04-2023] Sau khi Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ cho người thân và bè bạn. Nhiều độc giả nói bài giảng khiến họ xúc động, từng câu đều là Thiên cơ. Dưới đây là hai câu chuyện được hai học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc chia sẻ.

Anh tôi quyết định quay lại tu luyện và trở thành đệ tử chân tu

Đây là câu chuyện của Văn Nhất Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh gửi đến Minh Huệ Net.

Gia đình tôi có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh tôi tin Đại Pháp là tốt và đã đọc sách Chuyển Pháp Luân vài lần. Thỉnh thoảng anh cũng luyện công.

Anh tôi làm tốt công việc vốn liên quan đến giảng dạy chính trị và nghiên cứu về chủ đề này. Anh chịu ảnh hưởng văn hoá Đảng mạnh mẽ, tính tình tự phụ và cho rằng anh hiểu biết nhiều điều. Anh chỉ chấp nhận những Pháp lý của Đại Pháp có lợi cho anh.

Mỗi khi chúng tôi trao đổi, anh thường dùng thái độ cứng nhắc của văn hoá Đảng và lập luận như thể anh luôn đúng. Cuộc trò chuyện thường kết thúc trong bầu không khí bất hoà. Chúng tôi lo lắng cho anh và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Gần đây khi anh đến thăm chúng tôi, chúng tôi đã đưa cho anh bài giảng của Sư phụ, “Vì sao có nhân loại”. Anh ngồi xuống và đọc đi đọc lại. Anh rất xúc động, nói: “Bài giảng thật hay, từng câu đều là Thiên cơ, cấp cho chúng sinh cơ hội lần cuối cùng“.

Kể từ đó, anh tôi đã thay đổi. Anh nhận ra sự nghiêm túc và cấp bách của việc tu luyện. Anh bắt đầu đọc các bài giảng khác của Sư phụ và nghe nhiều chương trình của Đại Pháp. Chính niệm của anh ngày càng mạnh. Anh bày tỏ nguyện ý bước vào tu luyện và trở thành đệ tử chân tu.

Chứng thuyên tắc tĩnh mạch của bà thông gia đã khỏi

Câu chuyện thứ hai của Minh Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục.

Mẹ vợ của con trai tôi bị đau chân đến mức không đi lại được. Con trai đưa bà ấy đến bệnh viện và bà được chẩn đoán bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu. Bác sĩ bảo bà về nhà nghỉ ngơi.

Tôi đến thăm bà và đem theo bài giảng mới của Sư phụ, ”Vì sao có nhân loại“. Tôi bảo bà đây là bài giảng quý báu mà Sư phụ của Đại Pháp ban tặng cho thế nhân, bà có thể sẽ đọc đi đọc lại vài lần. Tôi cũng động viên bà niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Một tuần sau, bà đến bệnh viện kiểm tra. Bà tự bước vào phòng siêu âm mà không cần sự trợ giúp. Bác sĩ xem kết quả xét nghiệm và bảo bà rằng chứng thuyên tắc tĩnh mạch sâu của bà đã khỏi! Bà vui mừng bảo tôi rằng bà đã đắc phúc báo nhờ đọc bài giảng của Sư phụ cũng như việc niệm chín chữ chân ngôn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/18/458934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/30/208293.html

Đăng ngày 03-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share