Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2023] Năm năm sau cái chết của người chồng, bà Hoàng Tiểu Phân đã bị bắt giữ và kết án 3 năm tù vào năm 2017, cũng vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Sau khi được trả tự do 2 năm, cựu dược sỹ ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam này lại bị bắt giữ lần nữa và lại bị kết án 2,5 năm tù giam.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2017-4-16-huangxiaofen-chenyiyuan.jpg

Bà Hoàng Tiểu Phân và người chồng Trần Nghĩa Nguyên quá cố của bà

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, bà Hoàng (71 tuổi) bị bắt cùng với một học viên khác là bà Cốc Chí Phương. Nhà của bà Hoàng bị lục soát vào tối cùng ngày. Họ bị giam giữ ở trong Trại tạm giam Thành phố Sâm Châu 1 tháng và sau đó được bảo lãnh tại ngoại. Sợ hãi trước cuộc bức hại, gia đình của hai học viên đã không cho phép họ liên lạc với các học viên Pháp Luân Công địa phương khác.

Ngày 12 tháng 3 năm 2023, một người họ hàng của bà Hoàng tiết lộ rằng khoảng 10 ngày trước bà đã bị kết án 2,5 năm tù. Hiện chưa rõ liệu bà Hoàng có bị chuyển tới nhà tù hay chưa và bà Cốc cũng bị kết án hay không.

Chồng bà Hoàng, ông Trần Nghĩa Nguyên, từng bị kết án 8 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2003. Ông bị cưỡng chế lao động khổ sai ít nhất là 14 tiếng một ngày mà không được trả công và còn bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc khi ở trong nhà tù. Chỉ 1 năm sau khi được trả tự do, ông đã qua đời vào tháng 3 năm 2012.

Án tù trước đây của bà Hoàng

Trước đây, bà Hoàng từng bị bắt tại nhà riêng vào ngày 11 tháng 4 năm 2017. Bà bị Tòa án Quận Bắc Hồ kết án 3 năm tù và đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam vào tháng 4 năm 2018.

Bởi bà Hoàng từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã nhốt bà trong khu giam giữ đặc biệt. Ở khu này, bà bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và xem những chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công suốt cả ngày. Lính canh sẽ đập vào đầu, tát vào mặt và dẫm lên bàn chân của bà bất cứ khi nào bà từ chối xem video.

Khi bà Hoàng được trả tự do vào ngày 10 tháng 4 năm 2020, bà đã bị đau ở đầu gối và vùng lưng. Bà còn liên tục bị đau đầu, huyết áp cao và thính lực kém.

Cục an sinh xã hội đã đình chỉ lương hưu của bà vào tháng 12 năm 2019 và yêu cầu bà trả lại 106.407 Nhân dân tệ phúc lợi hưu trí mà bà nhận được trong thời gian thụ án. Phòng an sinh tuyên bố rằng bà không đủ điều kiện để nhận phúc lợi hưu trí trong thời gian thụ án và đe dọa sẽ kiện bà vì tội gian lận lương hưu nếu bà không trả lại tiền.

Bà Hoàng lập luận rằng Luật Lao động Trung Quốc không có điều khoản quy định như vậy, nhưng con gái bà vì lo sợ bà sẽ lại bị chính quyền bức hại nên đã nộp số tiền theo yêu cầu cho cục an sinh xã hội vào ngày 21 tháng 1 năm 2020. Mặc dù vậy, bệnh viện nơi bà Hoàng làm việc vẫn từ chối khôi phục lương hưu cho bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/15/457752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/20/207744.html

Đăng ngày 30-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share