Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2023]

Trang web Minh Huệ (Minghui.org) mới xác minh được rằng hai cư dân ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã bị đưa đến Trại tù nữ số 1 tỉnh Quý Châu vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Triệu Dược đã bị bắt tại nhà vào tối ngày 12 tháng 3 năm 2020. Bà được bảo lãnh tại ngoại và bị đặt dưới sự quản thúc tại gia sau 1 tháng tạm giam. Cảnh sát đã bắt bà trở lại và đưa bà đến Trại tạm giam Tam Giang vào ngày 10 tháng 5 khi viện kiểm sát địa phương phê duyệt việc bắt bà. Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nam Minh ngày 19 tháng 9 năm 2020 và sau đó bị kết án 6 năm tù.

Học viên Pháp Luân Công khác là bà Quách Vĩnh Phong đã bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 2022 sau khi bị tố cáo là đi phát tư liệu về Pháp Luân Công. Học viên thứ 3 là bà Vương Hồng Phân đã bị bắt cùng với bà và được phóng thích ngày 2 tháng 3. Bà Quách đã bị giam ở trại tạm giam Tam Giang và sau đó bị kết án 3 năm tù. Cả bà và bà Triệu đã bị chuyển đến trại tù.

Bức hại trước kia đối với bà Triệu

Bà Triệu, 65 tuổi, trước từng là giảng viên ở Đại học Quý Châu, theo tập Pháp Luân Công vào năm 1995. Không lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, vào tháng 11 năm 1999 và tháng 2 năm 2000, bà đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt cả 2 lần và bị tra tấn và sốc điện bằng dùi cui điện bởi cảnh sát Bắc Kinh.

Bà Triệu đã bị phạt một án 2 năm lao động cưỡng bức vào tháng 3 năm 2001 và một án 3 năm lao động cưỡng bức nữa vào tháng 4 năm 2004. Bà cũng đã bị trường đại học nơi bà giảng dạy cho thôi việc.

Bà Triệu lại bị bắt ngày 21 tháng 4 năm 2014 và bị giam tại Trung tâm tẩy não Lạn Nê Câu trong 3 tháng. Các lính canh đã không cho bà ngủ, bắt bà đứng trong nhiều giờ đồng hồ mà không được cử động, không cho bà dùng phòng vệ sinh, và tra tấn bà bằng cách để cho bà bị lạnh cóng.

Bức hại trước kia đối với bà Quách

Bà Quách, khoảng 71 tuổi, đã nghỉ hưu và trước kia làm ở một công ty kỹ thuật xây dựng. Bà đã từng bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng và thấp khớp nghiêm trọng, nhưng cả hai chứng bệnh này đã biến mất sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công. Sợ bị bức hại, bà đã ngừng tập Pháp Luân Công sau năm 1999, và nhiều chứng bệnh của bà đã tái phát. Gia đình bà đã đi tìm kiếm đủ mọi cách điều trị cho bà, nhưng không có cách nào có tác dụng đáng kể. Không có lựa chọn nào khác, bà lại quay trở lại tập Pháp Luân Công và sức khỏe của bà lại hồi phục.

Bởi vì bà chia sẻ câu chuyện trên của bà với những người khác nên bà đã bị tố cáo với cảnh sát và bị bắt ngày 11 tháng 4 năm 2005. Bà đã bị phạt một án lao động cưỡng bức 2 năm sau 15 ngày bị tạm giam hành chính. Tại Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Quý Châu, bà đã bị bắt ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ, bị cấm ngủ, bị bắt phải lao động không công, và bị tẩy não nhằm mục đích là bắt bà từ bỏ Pháp Luân Công.

5c7c3e42f9fd99edee982ad63316c070.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ

Bà Quách lại bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2019 sau khi bị theo dõi bởi các cảnh sát mặc thường phục trong khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam tại trại tạm giam Lãnh Thủy Câu trong 15 ngày.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Quý Châu: Giảng viên đại học nghỉ hưu bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/13/457697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/18/207722.html

Đăng ngày 29-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share