Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2022] Một cụ bà 75 tuổi bị kết án 2 năm tù vào ngày 17 tháng 8 năm 2022 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Tuấn Kiều ở thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt cùng với một học viên khác là bà Linh Đệ vào ngày 7 tháng 7 năm 2021, sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của cả hai bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Vương. Bà Linh được thả vào buổi tối sau khi nộp phạt 1.000 nhân dân tệ, còn bà Vương vẫn bị giam giữ và sau đó bị kết án tù.

Trước khổ nạn gần nhất này, bà Vương từng bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2018, cũng vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Một cảnh sát đã tát vào mặt bà khi bà từ chối tiết lộ nơi lấy tài liệu. Với sự giúp đỡ của bí thư thôn, bà đã nhanh chóng được thả.

Theo thông tin do Minghui.org thu thập được, ít nhất 96 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bảo Định (Định Châu là một thành phố cấp phó địa thuộc địa cấp thị Bảo Định) đã bị bắt vào năm 2021 và 349 học viên khác bị bắt giữ. Ít nhất 8 học viên đã bị kết án tù.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/31/451333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/4/204595.html

Đăng ngày 10-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share