Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2022] Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Chung Bội Trân (78 tuổi) ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 2,5 năm tù vào tháng 9 năm 2021 vì tổ chức buổi đọc sách Pháp Luân Công tại nhà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chung Bội Trân bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 trong khi đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) tại nhà cùng với 9 học viên khác, gồm ông Trần Hồng Nguyên, bà Diêu Tĩnh Kiều, bà Lưu Xuân Lan, bà Hoàng Yến Chi, bà Ngô Duyệt Ngâm, bà Diêu Thiếu Hồng, bà Giang Bích Ngâm, bà Thái Văn Quân và bà Thái Huệ. Hầu hết các học viên đều đã ngoài 70 hoặc ngoài 80 tuổi.

Bà Chung đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau. Bà Diêu Tĩnh Kiều, bà Giang, bà Thái Văn Quân và bà Thái Huệ đã được tại ngoại cùng ngày hôm đó và được xóa truy tố. Bà Ngô và bà Hoàng đã được thả vào ngày 14 tháng 7, sau một tháng bị giam trong Trại tạm giam thành phố Yết Dương. Ông Trần, bà Lưu và bà Diêu Thiếu Hồng hiện vẫn đang bị giam giữ.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu các học viên được thả và cố gắng ép họ viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, đe dọa sẽ khiến con cái họ mất việc làm. Một số thành viên gia đình của các học viên cũng bị sách nhiễu hoặc thậm chí bị giam giữ.

Ngay trước khi bà Chung sắp hết hạn bảo lãnh 1 năm, Viện Kiểm sát quận Yết Đông đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà vào ngày 10 tháng 6 năm 2021 và chuyển hồ sơ của bà sang Tòa án quận Yết Đông. Sau đó, Tòa án quận Yết Đông đã kết án bà 2,5 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ vào ngày 28 tháng 9.

Trong số những học viên bị bắt ở nhà bà Chung có ông Trần bị kết án 9 năm tù và phạt tiền 80.000 nhân dân tệ vào cuối năm 2020. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Yết Dương, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Ông đã bị đưa vào Nhà tù Tứ Hội vào ngày 11 tháng 9 năm 2021. Hiện vẫn chưa có thông tin về vụ án của bà Lưu và bà Diêu Thiếu Hồng.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trần Thiếu Dũng (陈少涌), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Yết Dương: +86-13902672930
Phậm Thiếu Bân (范少彬), phó đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Yết Dương: +86-13620295757
Hoàng Nhuệ Trung (黄锐忠), trưởng Công an quận Vinh Thành: +86-13502693893

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông: 18 học viên bị bắt giữ trong một ngày, 9 người vẫn bị giam giữ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/2/450328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/6/204178.html

Đăng ngày 09-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share