[MINH HUỆ 31-10-2022] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khét tiếng là quản lý dân chúng rất gắt gao, trong đại dịch lần này cũng không phải là ngoại lệ. “Thế giới đa phần đã hoạt động trở lại sau dịch Covid – trừ Trung Quốc, nơi các thị trấn và thành phố vẫn áp dụng lệnh phong tỏa chỉ sau một đêm”, BBC đưa tin trong bài báo mang tiêu đề “Covid Trung Quốc: những đợt phong tỏa như địa ngục vì chính trị” (China Covid: The politics driving the hellish lockdowns).

Sau đây là những cập nhật mới nhất về tình hình đại dịch theo chính sách zero Covid của Trung Quốc mà Minghui.org nhận được.

Tỉnh Hắc Long Giang

Từ sáng ngày 28 tháng 10, Mẫu Đơn Giang, thành phố lớn nhất ở phía Đông tỉnh Hắc Long Giang, đã bắt đầu 72 tiếng giới nghiêm. Truyền thông địa phương cho hay trong thời gian này, toàn bộ người và xe cộ đi vào thành phố đều sẽ bị kiểm tra.

Lệnh giới nghiêm được kích hoạt sau khi có kết quả của đợt xét nghiệm axit nucleic toàn dân để xác định trường hợp nhiễm covid. Ngày 27 tháng 10, 709.438 mẫu xét nghiệm đã được thu thập từ gần như toàn bộ cư dân của thành phố, trong đó có một mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính của một nhân viên vận chuyển sống ở quận Dương Minh. Dù chỉ có một trường hợp xét nghiệm dương tính, nhưng một khu vực lớn của thành phố này đã bị phong tỏa bằng lệnh giới nghiêm 72 giờ và toàn bộ cư dân bị kiểm tra.

Ngoài quận Dương Minh, các địa bàn khác trên thành phố như quận Ái Dân, quận Đông An và một số quận hạt lân cận đều bị cảnh sát canh gác. Những nơi này chỉ có thể vào mà không thể ra.

Tỉnh Hà Bắc

Thành phố Cao Bi Điếm, tỉnh Hà Bắc hiện đang bị phong tỏa. Kể cả vùng nông thôn, các tuyến đường chính đều bị đóng chốt, không người đi bộ nào được đi qua. Một số nơi còn không cho người dân rời khỏi nhà. Chính quyền chỉ tuyên bố tình hình nạn dịch đang nghiêm trọng nhưng không nói chi tiết.

Theo thông tin do độc giả Minh Huệ cung cấp tin tức này, con số trường hợp dương tính được báo cáo chính thức rất thấp, còn quan chức địa phương thì sợ bị cách chức. Không ai được ra khỏi nhà, thậm chí đi thu hoạch vụ thu cũng bị cấm.

Tỉnh Hồ Bắc

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bắt đầu bị phong tỏa từ ngày 20 tháng 10. Toàn bộ khu dân cư và các cửa hàng đều bị đóng cửa. Chỉ có ngân hàng, trạm ga và hiệu thuốc còn được mở cửa.

Theo các bản tin truyền thông, ngày 8 tháng 10, một người họ Trần đến từ Ô Lỗ Mộc Trai, tỉnh Tân Cương đến Bệnh viện Đồng Tế tại Vũ Hán, theo tin tức nội bộ là đến để cấy ghép thận. Trong xe cứu thương còn có hai người lái xe và một hộ lý. Ngày 10 tháng 10, sau khi vượt qua 3.000 cây số tới phòng khám ngoại trú Đồng Tế, ông Trần ban đầu xét nghiệm âm tính, nhưng hôm sau lại cho ra kết quả xét nghiệm dương tính. Trong thời gian đó, ông Trần ở phòng theo dõi của khoa cấp cứu, đã có ít nhất 80 người ra vào, họ được phân công phụ trách 24 phòng bệnh nhân và chăm sóc cho 45 khoa trong bệnh viện. Tính tổng lại, có thể đã có 1.400 người đã bị ảnh hưởng do ông Trần bị dương tính.

Đồng thời, dữ liệu lớn cho thấy, tại bệnh viện Đồng Tế, 62.000 người khả năng đã tiếp xúc với dịch bệnh tràn sang bên ngoài các khu như Vũ Hán Kiều Khẩu, Giang Hán, Hoàng Cương, Kinh Môn Chung Tường, Tương Dương.

Ban đầu, ngày 8 tháng 10, người này đến Vũ Hán từ khu vực có nguy cơ cao. Trải qua quãng đường hơn 3.000 km trong thời kỳ các nơi đều triển khai công tác phòng chống dịch rất nghiêm ngặt. Tại sao họ có thể đi thông suốt một đường đến tận Vũ Hán mà không gặp trở ngại?

Thứ hai, trên đường đến người này hẳn phải bị kiểm tra axit nucleic, nếu dương tính thì khẳng định là không được đi qua, vậy nhất định là kết quả âm tính. Vào ngày 10 tháng 10 tại cửa vào bệnh viện Đồng Tế cũng là kết quả âm tính rồi mới được vào khám. Sau khi truyền nhiễm cho nhiều người khác rồi mới ra kết quả dương tính. Bệnh độc như có mắt tránh được hết tất cả các trở ngại trong toàn bộ quá trình.

Thứ ba, qua quãng đường hơn 3.000 km này, tài liệu các khu đều giấu nhẹm mục đích người này đến bệnh viện Đồng Tế, Vũ Hán để làm gì. Tại sao không dám quang minh chính đại nêu ra lý do là đến Vũ Hán để ghép thận. Là lo sợ dấy lên nghi ngờ của người khác, hay vì lối tư duy kiểu văn hóa Đảng Trung Cộng nên trong lòng có bóng ma?

Sự việc Trung Cộng thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công vốn đã được phanh phui hơn chục năm nay, tội ác tày trời này khiến thiên địa đều chấn động và phẫn nộ. Người này còn đi cả ngàn cây tới Vũ Hán ghép thận, khiến tình hình dịch bệnh ở Hồ Bắc trở nên rất trầm trọng, làm hàng trăm nghìn người khổ không thể tả. Phải chăng việc thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công tại Vũ Hán vẫn đang tiếp diễn.

Ba ngày yên ắng trôi qua, theo thông tin mới nhất Kiều Khẩu vẫn tiếp tục bị phong tỏa.

Tỉnh Tứ Xuyên

Từ ngày 1 tháng 9, đã có rất nhiều quận và thành phố của tỉnh Tứ Xuyên, bao gồm 5 khu chủ lực của thành phố Thành Đô đã bị áp dụng hạn chế lưu lượng giao thông. Trước khi áp dụng chính quyền không thông báo, khiến người dân đổ xô đi mua thực phẩm như rau thịt khiến giá cả tăng vọt. Ban đầu chỉ thông báo sẽ hạn chế ba ngày, nhưng thời hạn đã bị kéo dài thêm.

Hơn nữa, xét nghiệm axit nucleic là bắt buộc, nếu không, người dân sẽ không được đi ra ngoài. Kể cả khi đã có kết quả xét nghiệm axit nucleic, mỗi hộ gia đình cũng chỉ được phép cho một người ra ngoài mua đồ trong vòng hai tiếng đồng hồ. Từ ngày 8 tháng 9, chính sách còn thắt chặt hơn. Ai cũng phải làm xét nghiệm axit nucleic hàng ngày. Nếu không kiểm tra axit nucleic trong hai ngày liên tiếp, họ sẽ bị cưỡng chế đến khu cách ly, còn nhà họ sẽ bị niêm phong.

Khi các nước trên thế giới đã nới lỏng các hạn chế phòng dịch covid, ĐCSTQ vẫn tiếp tục tiến hành chính sách kiểm soát covid hà khắc này. Nhiều người cho rằng đây là bước tăng cường mở rộng chế độ độc tài của ĐCSTQ trong mấy thập kỷ qua. Xét nghiệm axit nucleic bắt buộc này đã trở thành công cụ hữu hiệu để giám sát người dân, đặc biệt là những nhóm người bất đồng quan điểm và nhóm thiểu số.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/31/451341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/2/204568.html

Đăng ngày 08-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share