Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-06-2022] Ngày 22 tháng 6 năm 2022, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã tấn công Khost, một thành phố ở Đông Nam Afghanistan. Đến ngày 24 tháng 6, số người thiệt mạng đã lên tới 1.100 người và vẫn đang tiếp tục tăng. Ít nhất 1.650 người khác đã bị thương trong thảm họa này.

Một trận bão gió mùa đã đổ bộ vào Bangladesh và Ấn Độ, làm chết ít nhất 59 người ở cả hai quốc gia và gây ra lũ lụt thảm khốc khiến hàng triệu người bị mắc kẹt.

Trận động đất ở Afghanistan gây thiệt mạng nhiều người nhất trong hai thập kỷ

Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), trận động đất ở Afghanistan xảy ra lúc 1h24 sáng ngày 22 tháng 6, có tâm chấn cách thành phố Khost ở phía Đông Afghanistan khoảng 44 km, với độ sâu 10 km. Các thảm họa nghiêm trọng cũng được báo cáo tại tỉnh Bakdika ở miền Đông Afghanistan.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho hay gần 2.000 ngôi nhà có thể đã bị phá hủy. Việc thiếu trang thiết bị hạng nặng khiến các nhân viên cứu hộ phải dùng tay để rà soát đống đổ nát.

Trận động đất mạnh khiến các trạm thu phát điện thoại di động và đường dây điện bị sập. Đá rơi và bùn đã chặn các con đường trên núi.

c35d644631ef73108b787b4d640860f1.jpg

Trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra ở Afghanistan hôm 22 tháng 6 (Ảnh: Internet)

Theo hãng tin AP, đây là trận động đất kinh hoàng nhất trong hai thập kỷ qua ở Afghanistan.

Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu – Địa Trung Hải (EMSC), trận động đất xảy ra trong phạm vi 500 km và tác động đến 119 triệu người ở Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ.

Theo một chuyên gia quản lý nước người Afghanistan, trận động đất xảy ra đồng thời với những trận mưa lớn gió mùa trong khu vực, khiến nhiều ngôi nhà bằng đất bùn truyền thống đặc biệt dễ bị hư hại. Ngoài ra, trận động đất xảy ra vào ban đêm và độ sâu 10 km tính từ tâm chấn đã làm cho nhiều thương vong hơn.

Lũ lụt tấn công Bangladesh và Ấn Độ, ít nhất 59 người thiệt mạng

Một cơn bão gió mùa đã đổ bộ vào Bangladesh và Ấn Độ, giết chết ít nhất 59 người ở hai quốc gia và gây ra lũ lụt thảm khốc khiến hàng triệu người bị mắc kẹt.

Lũ lụt đã và đang là mối đe dọa thường xuyên đối với hàng triệu người ở các vùng trũng thấp của Bangladesh. Mưa xối xả liên tiếp trong một tuần tới ngày 20 tháng 6, gây ngập lụt khu vực Đông Bắc Bangladesh. Quân đội đã sơ tán cư dân địa phương.

Một con sông đột ngột vỡ bờ trong vòng vài giờ, gây ngập lụt toàn bộ ngôi làng ven sông. Trường học đã biến thành nơi trú ẩn của những người dân trong làng bị lũ lụt tàn phá.

Theo cảnh sát Bangladesh, những tia sét do cơn bão gây ra đã giết chết ít nhất 21 người ở nước này, trong đó có 3 trẻ em từ 12 đến 14 tuổi ở thị trấn Nandail.

Bốn người đã thiệt mạng sau trận lở đất tấn công một ngôi nhà trên sườn đồi ở thành phố cảng Chittagong.

Thủ hiến bang Conrad Sangma viết trên Twitter, từ ngày 16 tháng 6, ít nhất 16 người ở vùng Meghalaya hẻo lánh của Ấn Độ đã thiệt mạng sau khi lở đất và mực nước sông dâng cao nhấn chìm các con đường.

Mưa trong 5 ngày liên tiếp gây lũ lụt khiến hơn 2.6 triệu người ở tỉnh Assam lân cận bị ảnh hưởng.

Đơn vị cứu trợ thiên tai cho biết 18 người ở tỉnh Assam đã thiệt mạng do lũ lụt hoặc lở đất kể từ ngày 16 tháng 6, và gần 7.500 người đã được cứu hộ tính đến chiều 18 tháng 6.

California bị ảnh hưởng bởi hạn hán tồi tệ nhất trong 128 năm

Theo cập nhật từ Hệ thống Thông tin Hạn hán Tích hợp Quốc gia (NIDIS) ngày 14 tháng 6, năm 2022 là năm tồi tệ nhất được ghi nhận ở California trong vòng 128 năm qua. Hiện tại, chính quyền thành phố đã bắt đầu áp đặt các hạn chế sử dụng nước nghiêm ngặt để đối phó với hạn hán.

Hồi tháng 3, Thống đốc California Gavin Newsom đã ban hành một lệnh hành pháp sâu rộng kêu gọi Ban Kiểm soát Tài nguyên Nước Tiểu bang California (SWRCB) xem xét thông qua các quy định khẩn cấp để tăng cường bảo tồn nguồn nước, bao gồm cả việc yêu cầu các nhà cung cấp nước thành phố kích hoạt các kế hoạch dự phòng hạn hán “Cấp độ 2” tại địa phương, và cấm tưới cỏ trang trí ở các cơ sở kinh doanh và khu công cộng, v.v.

SWRCB đã thông qua “Quy định Khẩn cấp về Bảo tồn Nước” vào ngày 24 tháng 5. Kế hoạch giảm sử dụng nước “Cấp độ 2” cũng có hiệu lực ở nhiều thành phố khác.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/24/445352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/26/201976.html

Đăng ngày 29-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share