Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-07-2022] Hôm 29 tháng 6 vừa qua, EIN News đưa tin “Hôm nay, ngày 29 tháng 6, “EU Today” đã tổ chức một hội nghị chuyên đề cấp cao tại Câu lạc bộ Báo chí Brussels để thảo luận về hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà Trương Diễm Hoa, một học viên Pháp Luân Công từng bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của bà, đã làm chứng tại hội nghị này.“

Bà Trương “đã bị bắt, bị cầm tù và tra tấn ở Trung Quốc. Trong thời gian bị giam giữ, bà thường xuyên bị kiểm tra y tế để xác định khả năng tương thích của bà với tư cách là người hiến tạng cho khách mua tạng. May mắn thay, cuối cùng bà đã không được chọn,” bài báo trên EIN News viết dưới tiêu đề “Hội nghị Brussels về cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã nghe lời chứng của nhân chứng.”

Các quan chức và những người ủng hộ nhân quyền tham dự sự kiện đã lên án hành vi tàn bạo này của ĐCSTQ. Ông Tomáš Zdechovský, một Nghị viên Châu Âu người Séc nổi tiếng, đã phát biểu trong lời khai mạc: “Điều quan trọng là chúng ta phải lên tiếng về hành vi không thể chấp nhận được của ĐCSTQ. Rõ ràng là Trung Quốc đã nhắm vào các nhóm thiểu số, trong đó có Pháp Luân Công.”

Một phóng viên điều tra có trụ sở tại Hoa Kỳ đã làm chứng tại hội nghị chuyên đề rằng một chuyên gia ghép thận đã đề nghị một khách hàng mua thận trả tiền cho người hiến tặng thận mới chỉ 15 tuổi. Bác sỹ xác nhận rằng nội tạng được mổ lấy từ các học viên Pháp Luân Công thường được ưa chuộng hơn do lối sống lành mạnh của họ.

Carlos Iglesias, luật sư người Tây Ban Nha và là người đứng đầu nhóm pháp lý châu Âu của tổ chức phi chính phủ Tuyên bố chung về Phòng Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, đã gọi các quan chức ĐCSTQ là “những kẻ giết người hàng loạt trên quy mô lớn”. Ông cũng gọi nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là “tội ác chống lại loài người – một cuộc diệt chủng thực sự.”

Ông Zdechovsky tuyên bố rằng chính sách buôn bán và thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông cho hay rõ ràng là Trung Quốc đã nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng và Cơ đốc nhân để thu hoạch nội tạng, tờ ThePrint đưa tin trong một bài báo có tiêu đề “ĐCSTQ bị buộc tội buôn bán nguồn nội tạng thu hoạch cưỡng bức”.

Luật sư Iglesias đã thảo luận về một bản thảo pháp lý có thể được sử dụng làm văn bản mẫu cho các chính phủ để chống lại nạn thu hoạch nội tạng. Hành vi giết người và mổ lấy nội tạng của họ trên quy mô lớn đã xảy ra ở Trung Quốc trong 20 năm qua, nhưng cộng đồng quốc tế không ngăn chặn hoặc trừng phạt những tội ác này, ông phát biểu thêm.

Ông Willy Fautre, người sáng lập và giám đốc Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới (HRWF) có trụ sở tại Brussels, cũng tham dự hội nghị. Ông cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã lan đến mọi ngóc ngách của xã hội. Các học viên có thể nhận án tù chỉ vì nói về môn tu luyện với những người khác.

Nico Bijnens, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ, cho hay sự phổ biến của Pháp Luân Công là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc bức hại. Vào cuối những năm 1990, có khoảng 100 triệu người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vì Pháp Luân Công dạy mọi người sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, nên ĐCSTQ vốn theo chủ nghĩa vô thần sợ mất quyền kiểm soát tâm trí của mọi người và do đó coi Pháp Luân Công là một mối đe dọa.

Theo thông tin từ Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng ( DAFOH ), từ năm 2006 đến nay, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã tiến hành nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Chế độ này đã giết các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng của họ, trong đó các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/2/445688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/3/202080.html

Đăng ngày 05-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share