Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-08-2022] Trong mấy tuần gần đây, những trận mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Iran, mưa đã gây ra lũ lụt ở 60 thành phố, 140 thị trấn và hơn 500 ngôi làng, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Riêng tại Pakistan, có ít nhất 549 người đã thiệt mạng và hơn 46.200 ngôi nhà bị hư hại trong tháng qua do những trận mưa to gió lớn bất thường gây ra lũ quét.

Trận mưa lớn nhất trong 80 năm tại Seoul, Hàn Quốc, ít nhất 8 người tử vong

Kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2022, mưa xối xả liên tục diễn ra ở miền Trung Hàn Quốc, và thường xuyên xảy ra thiên tai ở khu vực thủ đô và các khu vực khác của quốc gia này. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, 6 người mất tích và hơn 100 người buộc phải sơ tán đến các khu dân cư và những nơi khác.

Theo Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc, 3 trong số những người thiệt mạng bị mắc kẹt trong một tầng bán hầm ngập nước; 1 phụ nữ chết đuối trong nhà của mình; và 1 công nhân tử vong khi đang dọn cây đổ, có thể do bị điện giật, 9 người khác bị thương, và ít nhất 7 người vẫn mất tích.

634034faafb58b750056f742a20994d3.jpg

Hàn Quốc hứng chịu những trận mưa lớn kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Nhà cửa, đường xá và ga tàu điện ngầm bị ngập lụt, nhiều nơi bị mất điện. (Ảnh sưu tầm trên mạng)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, kể từ ngày 8 tháng 8, mưa xối xả ở miền Trung Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục mới trong vòng 80 năm. Lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực vượt quá 300 mm. Theo Cơ quan Khí tượng, lượng mưa tại Xindafang-dong, quận Dongjak, Seoul lên tới 422 mm, gần bằng với lượng mưa trung bình trong cả tháng 7 ở Seoul.

Mưa lớn bất ngờ khiến các tuyến đường phía Nam sông Hàn ở khu vực Seoul bị ngập. Nhiều ga tàu điện ngầm đã phải đóng cửa do ngập lụt nặng. Giao thông trên các tuyến đường cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bị đình trệ do mưa lũ. Một số đoạn đường vẫn bị đóng cửa từ 9 giờ tối ngày 8 tháng 8. Bộ Nội vụ và An ninh đã nâng mức cảnh báo mưa lũ từ mức “cảnh báo” lên “nghiêm trọng” vào nửa đêm ngày 9 tháng 8.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường trong khu vực đô thị bị cấm, bao gồm: 80 tuyến đường, 3 tuyến đường ngầm, 26 bãi đậu xe ven sông, 45 khu vực bờ sông và 134 đường mòn trong 4 vườn quốc gia. Ngoài ra còn có 19 tuyến phà bị dừng hoạt động.

Mặc dù nước lũ đã rút gần hết vào sáng thứ Ba (ngày 9 tháng 8) nhưng cây cối ven đường và biển báo gãy đổ, phương tiện bị hỏng hóc do mưa lớn ở nhiều nơi vẫn cản trở nghiêm trọng việc đi lại trong khu vực thủ đô trong nhiều ngày.

Hàng nghìn người bị mắc kẹt vì lũ quét ở Vườn quốc gia Thung lũng Chết (Death Valley) ở California

Ngày 5 tháng 8 năm 2022, mưa lớn đã gây ra lũ quét ở Vườn quốc gia Thung lũng Chết, California, Hoa Kỳ. Hàng chục phương tiện bị chôn vùi, tất cả tuyến đường ra vào công viên đều bị đóng cửa. Khoảng 1.000 người bị mắc kẹt và không có báo cáo thương vong nào.

Vườn quốc gia Thung lũng Chết nằm giữa California và Nevada. Ban quản lý công viên cho biết lượng mưa trong một buổi sáng gần bằng tổng lượng mưa của cả một năm. Lượng mưa trung bình hàng năm trong công viên là 48 mm.

Đây là trận lũ quét thứ hai tại Vườn quốc gia Thung lũng Chết trong vòng một tuần. Lũ lụt mang theo bùn đất và rác thải khiến một số con đường bị đóng cửa vào ngày 1 tháng 8. Một số khu vực ở phía Tây Nevada và Bắc Arizona cũng bị ảnh hưởng.

Iran: Ít nhất 80 người thiệt mạng, 30 người mất tích do lũ lụt

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2022, truyền thông nhà nước của Iran đưa tin lũ lụt đã hoành hành ở nước này trong hơn một tuần, làm ít nhất 80 người tử vong và 30 người khác bị mất tích.

Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở 60 thành phố, 140 thị trấn và hơn 500 ngôi làng trên khắp Iran. Tỉnh Tehran là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, với 35 người thiệt mạng. Tỉnh Mazandaran lân cận có số người mất tích nhiều nhất, với 20 người.

Ngoài ra, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong trận lũ do mưa lớn gây ra vào ngày 23 tháng 7 tại tỉnh phía Nam, Fars, nơi thường xảy ra khô hạn.

Các video được đăng tải trên truyền thông địa phương và mạng xã hội cho thấy mưa lớn khiến mực nước sông Roodball gần Estahban dâng cao, với nhiều xe cộ bị cuốn trôi trên dòng sông chảy xiết.

Iran đã trải qua nhiều đợt hạn hán và lũ lụt trong thập kỷ qua. Vào năm 2019, lũ lớn ở miền Nam Iran đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 76 người và ước tính thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ USD.

35 người thiệt mạng do lũ ở Kentucky, bao gồm 6 trẻ em

Mưa lớn đã gây ra lũ ở miền Đông Kentucky, Hoa Kỳ, cuốn trôi nhà cửa, phá hủy các con đường và làm ngập các con sông. Tính đến ngày 1 tháng 8, đã có ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích.

Giông bão, lũ và lở đất trong nhiều ngày đã tàn phá các khu vực bị ảnh hưởng của Kentucky. Theo một đoạn video được truyền thông địa phương công bố, nước lũ dâng cao đến nóc nhà, và đường biến thành sông.

Những trận mưa và lũ liên tục gây thiệt hại cho một số cơ sở hạ tầng quan trọng, có thể mất vài tuần mới có thể tìm thấy hết những người mất tích hoặc thiệt mạng.

Tại thị trấn khai thác than Garrett, cách Lexington, Kentucky khoảng 200 km về phía Đông Nam, nước lũ đục ngầu chảy qua một con phố thương mại và đổ vào các cửa hàng trên phố. Những chiếc xuồng cứu hộ chở người dân mặc áo phao chạy trên những con phố ngập đến tận nóc xe.

Pakistan hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 30 năm, 549 người thiệt mạng vì lũ lụt trong một tháng

Ngày 5 tháng 8, mưa lớn bất thường kéo dài hơn một tháng ở Pakistan đã gây ra lũ quét, khiến ít nhất 549 người thiệt mạng và hơn 46.200 ngôi nhà bị hư hỏng. Các cộng đồng nông thôn nghèo ở miền Nam Balochistan là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan cho biết tháng vừa qua là tháng ẩm ướt nhất trong 30 năm, với lượng mưa cao hơn 133% so với mức trung bình trong 30 năm qua.

Ngoài ra, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan cũng chỉ ra rằng tỉnh Baluchistan của Pakistan, nối liền với biên giới của Iran và Afghanistan, có lượng mưa nhiều hơn 305% so với mức trung bình trong 30 năm qua.

Tây Ban Nha đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất trong 57 năm

Trong khi nhiều nơi hứng chịu những trận mưa lớn, Tây Ban Nha lại đang phải vật lộn với tình trạng thiếu mưa. Lượng mưa ở Tây Ban Nha từ tháng 5 đến tháng 7 ở mức thấp kỷ lục trong 57 năm. Hồ chứa rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử, chính quyền một số khu vực đã phải dùng đến các biện pháp hạn chế sử dụng nước.

Ciudad Real, nằm ở miền Trung Tây Ban Nha, đã không có mưa trong 49 ngày liên tiếp. So với lượng mưa trung bình 72 mm cùng kỳ, lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay thậm chí không đạt 1 mm.

Trong tháng 8, dung tích hồ chứa cả nước chỉ đạt 41,9%, thấp hơn bình quân cùng kỳ khoảng 20%. Trước khủng hoảng thiếu nước, nhiều thành phố và thị trấn như Barcelona, Malaga, Pontnticra và Huelva đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước.

Chile: Hố tử thần mở rộng đường kính lên 50 mét

Mục tin cuối cùng trong bài báo này không liên quan đến thời tiết bất thường, mà là một hiện tượng địa chất bất thường. Một hố tử thần khổng lồ gần một mỏ đồng ở sa mạc Atacama của Chile được phát hiện vào ngày 30 tháng 7 năm 2022. Đến ngày 7 tháng 8, đường kính của hố đã tăng gấp đôi, khiến các quan chức địa phương yêu cầu đóng cửa các mỏ đồng gần đó.

Hố tử thần nằm cách Santiago, thủ đô của Chile, khoảng 665 km về phía Bắc, gần mỏ Alcaparrosa do Công ty Khai thác Lundin của Canada vận hành.

Reuters đưa tin đường kính của hố tử thần đã mở rộng lên 50 mét với độ sâu khoảng 200 mét. Nó có thể chứa được Khải Hoàn Môn, hay Space Needle ở Seattle, với chiều cao khoảng 184 mét.

Các công ty khai thác cho biết hố tử thần không ảnh hưởng đến công nhân hoặc người dân địa phương, và họ đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân hình thành nó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/447531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/17/202834.html

Đăng ngày 19-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share