Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan

[MINH HUỆ 16-09-2022] Trong hai ngày 9 và 10 tháng 9, hơn 1.500 học viên từ 35 quốc gia đã tổ chức hai cuộc diễu hành ở các khu vực khác nhau của Warsaw. Ấn tượng với các sự kiện ôn hòa và kinh hãi trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một số phương tiện truyền thông Ba Lan và các trang web đã đưa tin về các hoạt động này.

Một trong những trang tin hàng đầu Ba Lan đưa tin về các cuộc diễu hành

Onet.pl WARSAZWA, một trong những cổng thông tin điện tử hàng đầu ở Ba Lan, đã đăng 46 bức ảnh về cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ngày 9 tháng 9 trong một bài báo dưới tiêu đề: “Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở Warsaw kỷ niệm cuộc bức hại ở Trung Quốc, đã diễn ra từ năm 1999.”

88b1e24eaf85971cfbe275d09b6746ef.jpg

5da92cde1e47cb6c8921f4ea208d4f3e.jpg

114bdef89e0ae755b87f482a9bf891ef.jpg

686265e389269bcadd7f50d6e3d2d9cb.jpg

b829b35a06dcfbd7a96b91ca85ea45c2.jpg

beccb1cdc4b81af6a6af82e848c85dd7.jpg

Trang Onet.pl Warszawa đăng tin và hình ảnh về cuộc tuần hành của các học viên ở Warsaw (Nguồn: Onet.pl WARSZAWA)

Bài báo viết: “Những người theo Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã đi bộ qua các đường phố Warsaw vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 9, để kỷ niệm 23 năm cuộc bức hại ở Trung Quốc”. Mặc dù pháp môn này đã được người dân Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt, nhưng ĐCSTQ lại coi đó là một mối đe dọa. “Cuộc đàn áp đối với các học viên bắt đầu vào năm 1999, khiến nhiều người qua đời một cách thảm khốc trong các nhà tù”, bài báo tiếp tục, “Theo các học viên Pháp Luân Công, cuộc bức hại tàn bạo vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.”

Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn bị đàn áp

Gazeta Wyborcza, một trong những tờ báo lớn ở Ba Lan, đã đưa tin về cuộc diễu hành của các học viên vào ngày 10 tháng 9 trong một bài báo có tiêu đề “1.500 học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc diễu hành ở khu phố cổ: Chúng tôi đã bị bức hại trong 20 năm qua.” Ra đời vào năm 1989, Gazeta Wyborcza là một tờ nhật báo độc lập của Ba Lan chuyên đưa tin về chính trị, quốc tế và tin tức tổng hợp.

a2ee9d90215e32456c58188fedcf4685.jpg

Gazeta Wyborcza, một trong những tờ báo lớn của Ba Lan đưa tin về cuộc diễu hành ngày 10 tháng 9 (Nguồn: wyborcza.pl WARSZAWA)

“Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ đàn áp trong hơn 20 năm qua và chính quyền Trung Quốc đã cố gắng bằng mọi cách để xóa bỏ môn tu luyện ôn hòa này”, một học viên điều phối sự kiện cho biết. Đó là lý do tại sao các học viên từ khắp Châu Âu như Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Ý và các quốc gia khác, đã tham gia vào sự kiện này.”

“Trong trang phục chủ yếu là màu vàng, các học viên Pháp Luân Công đã đi bộ từ Quảng trường Pięć Rogów (Quảng trường Năm Góc) qua Nowy Świat (Phố Thế giới Mới), qua Krakowskie Przedmieście (Krakowskie) rồi tới khu phố cổ. Vào ngày hôm trước, một cuộc diễu hành tương tự đã diễn ra theo một lộ trình khác ở Warsaw”, bài báo viết.

“Sự kiện đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Ngoài phần trình diễn bài công pháp, các học viên trong trang phục truyền thống của Trung Quốc còn chơi trống, múa rồng và rước biểu ngữ bằng một số ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung, tiếng Ba Lan, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Séc.”

9bc14135831103f50b364b8d4d5c7652.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp (Nguồn: wyborcza.pl WARSZAWA)

Các biểu ngữ có nội dung, “’Chân-Thiện-Nhẫn”, nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Công. Nhưng môn thiền định ôn hòa như vậy đã bị ĐCSTQ đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Do đó, các học viên thường đến khu vực Đại sứ quán Trung Quốc để kháng nghị ôn hòa phản đối sự ngược đãi của ĐCSTQ”.

Một học viên cho biết: “Ở Warsaw cũng có các điểm luyện công, như ở Công viên Szczęśliwicki. Pháp môn này giúp cải thiện cả tinh thần và thể chất, đồng thời dạy người ta trở thành một người tốt trong cuộc sống hàng ngày.“

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

“Một số người tham gia cuộc diễu hành trong trang phục màu trắng (màu thể hiện sự tang tóc của Trung Quốc) và rước di ảnh của những người đã qua đời [trong cuộc bức hại]”, tờ Gazeta Wyborcza đưa tin. Một số biểu ngữ có thông điệp như “Giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” hoặc “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”. Giang là cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bài báo viết.

Theo thông tin trên một số biểu ngữ, có rất nhiều nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng. “Bắc Kinh tiếp tục thu hoạch nội tạng từ các tù nhân. Chủ yếu là từ các học viên của môn Pháp Luân Công bị cấm”, tờ Gazeta Wyborcza đưa tin.

“Khi pháp môn này bị đàn áp vào năm 1999, ở Trung Quốc có ít nhất 70 triệu học viên Pháp Luân Công. Một số lượng lớn trong số họ đã bị giam giữ và tra tấn, một số người mất mạng vì bị thu hoạch nội tạng. Bất chấp cuộc bức hại, pháp môn này đã thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới.”

“Hàng nghìn học viên đã chết trong cuộc bức hại dưới sự tàn bạo của ĐCSTQ”, một học viên Pháp Luân Công cho biết. “Nhưng do kiểm duyệt và phong tỏa thông tin, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/16/449666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/17/203906.html

Đăng ngày 19-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share