Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-06-2022] Từ ngày 13 tháng 6 năm 2022, một vành đai áp suất cao trên vùng Đông Nam Hoa Kỳ đã khiến nhiệt độ khu vực này tăng vọt, ảnh hưởng đến hơn 70 triệu người từ bờ biển này sang bờ biển kia. Nắng nóng cũng làm cho một số lượng lớn gia súc bị chết.

Hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 6, Công viên Quốc gia Yellowstone của Hoa Kỳ đã buộc phải đóng cửa trong mùa hè bởi một thảm họa tự nhiên lần đầu tiên xảy ra sau ba thập kỷ, lũ lụt chưa từng có đã quét qua nửa phía Bắc của công viên, cuốn trôi nhiều cây cầu và các đoạn đường.

Hàng nghìn gia súc ở Kansas bị chết do sốc nhiệt

Theo thông tin do chính quyền bang Kansas công bố, nắng nóng và ẩm cực đoan trong những ngày qua đã khiến hàng nghìn con gia súc của bang này bị chết. Các vật nuôi khác vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khắc nghiệt khi nhiệt độ vẫn tiếp tục như thiêu như đốt.

Ông Matthew Lara, người phát ngôn của Sở Y tế và Môi trường Kansas cho biết, gần đây, ít nhất 2.000 con gia súc đã chết do nắng nóng và độ ẩm gay gắt tràn xuống vùng Tây Nam Kansas.

Ông Lara cho biết thêm rằng số gia súc chết nêu trên mới chỉ đến từ các cơ sở chăn nuôi đã liên hệ với cơ quan này để yêu cầu hỗ trợ xử lý xác gia súc chết.

Kansas là bang chăn nuôi gia súc lớn thứ ba của Hoa Kỳ, sau Texas và Nebraska, với hơn 2,4 triệu gia súc trong các trại chăn nuôi.

Theo hãng tin Reuters, sự việc gia súc chết xảy ra khi ngành công nghiệp ở Mỹ đang tiếp tục phải vật lộn với việc giảm đàn do hạn hán và chi phí thức ăn tăng khi Nga xâm lược Ukraina gây hạn chế đối với nguồn cung ngũ cốc toàn cầu.

Hôm thứ Hai, ngày 13 tháng 6, nhiệt độ ở Tây Bắc Kansas lên tới hơn 42 o C. Drew Lerner, chủ tịch của World Weather Inc., cho rằng “nhiệt độ đó sẽ rất nóng và gây căng thẳng cho động vật.”

Vườn Quốc gia Yellowstone buộc phải đóng cửa do lũ lụt, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Vườn Quốc gia Yellowstone đã hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có, gây ra lũ lụt và lở đá kỷ lục. Ngày 13 tháng 6, công viên đã phải đóng cửa cả 5 lối vào.

Hơn 10.000 du khách đã được yêu cầu sơ tán khỏi Yellowstone sau khi nước lũ quét qua nửa phía Bắc của công viên vào thứ Ba, ngày 14 tháng 6, phá hủy nhiều cây cầu, đoạn đường và cuốn trôi một ký túc xá nhân viên đi vài dặm về phía hạ lưu. Đây là lần đầu tiên trong ba thập kỷ, công viên buộc phải đóng cửa trong mùa hè do thiên tai.

Vườn Quốc gia Yellowstone, trải dài trên ba bang Wyoming, Montana và Idaho, đang chuẩn bị kỷ niệm 150 năm thành lập và chào đón mùa du lịch hè.

Giám đốc Vườn Quốc gia Yellowstone, Cam Sholly, cho biết công viên có thể phải đóng cửa trong một tuần vì thảm họa, và lối vào phía Bắc có thể không mở cửa trở lại vào mùa hè này. Điều này đã giáng một đòn kinh tế vào các cộng đồng lân cận.

Việc đóng cửa khu vực phía Bắc của công viên sẽ ngăn cản du khách tiếp cận các khu vực như Thác Tower, Suối nước nóng Mammoth và Thung lũng Lamar, những khu vực được biết đến với các hoạt động xem gấu, sói, bò rừng, hươu, nai, v.v.

Theo Phòng Dịch vụ Công viên Quốc gia, đã xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng trong công viên. Đánh giá sơ bộ cho thấy nhiều đoạn đường trong công viên đã bị cuốn trôi hoặc phủ đá và bùn đất. Một số cây cầu bị hư hỏng. Nhiều đoạn đường ở phía Nam của công viên cũng sắp bị nhấn chìm. Dự báo thời tiết cho biết sẽ có thêm mưa.

Thống đốc Montana Greg Gianforte đã thông báo về một thảm họa trên toàn tiểu bang, với các nỗ lực cứu trợ tập trung vào ba quận sau những ngày mưa kỷ lục gây ra lũ lụt, lở bùn và lở đá ở khu vực Greater Yellowstone.

Theo Cục Thời tiết Quốc gia, lũ lụt dọc theo sông Yellowstone cao hơn gần một mét so với mức cao nhất được ghi nhận cách đây hơn một thế kỷ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/16/445029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/18/201860.html

Đăng ngày 21-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share