Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-06-2022] Mưa lớn tiếp tục trút xuống một số tỉnh miền Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Phúc Kiến và phía Nam tỉnh Hồ Nam. Dự báo mưa sẽ kéo dài đến hết ngày 13 và 14 tháng 6.

Mưa lớn kéo dài trong tuần đầu tiên của tháng 6 đã gây ra lũ lụt ở các tỉnh Quảng Tây, Giang Tây, Phúc Kiến và Hồ Nam. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2022, tổng cộng có 1.794.500 người ở tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng và 10 người thiệt mạng.

bcf0ee6db4e98db4f91aaab3165ceaca.jpg

Mưa lớn làm ngập đất trồng trọt ở miền Nam Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình của Đài Truyền hình NTD)

Lũ sông Tây Giang tràn qua nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Tây

Trong vòng một tuần đã có hai trận lũ xảy ra trên sông Tây Giang ở tỉnh Quảng Tây. Mực nước nhiều con sông tiếp tục dâng cao. Ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2022, đỉnh lũ đi qua Ngô Châu, huyện Bình Nam, thành phố Quý Cảng và một số nơi khác gây lũ lụt ven sông. Một đoạn video cho thấy những con đường và ngôi nhà ven sông bị ngập lụt trong khi người dân chèo thuyền ra ngoài.

Theo các phương tiện truyền thông Đại lục đưa tin, ngày 7 tháng 6, trận lũ thứ hai trên sông Tây Giang trong năm nay đã tiến sát thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây. Bị ảnh hưởng bởi nước thượng nguồn, mực nước dâng lên với tốc độ 8 cm một giờ. Theo dự báo của Trung tâm Thủy văn Ngô Châu, mực nước sẽ đạt đỉnh ở mức khoảng 20,5 mét.

Do liên tục có mưa lớn và lũ lụt nên sông Tây Giang, sông Kiềm và sông Tầm ở Quế Bình, tỉnh Quảng Tây đã ghi nhận mực nước cao nhất trong năm nay. Mực nước đạt đỉnh 30,06 mét tại đoạn qua huyện Bình Nam của sông Tầm đã vượt quá mực nước cảnh báo 1,06 mét. Lượng xả lũ ở Đập Dateng Gorge tăng lên. Một đoạn video ngày 7 tháng 6 cho thấy nước sông Ô, một nhánh của sông Tầm qua quận Bình Nam, thành phố Quý Cảng, dâng cao khiến các gian hàng ven sông gần như ngập đến đỉnh.

Trong trận lũ trước đó một tuần, mực nước của thượng nguồn đập Long Than và các hồ chứa khác đã gần chạm mức cảnh báo xả lũ. Lũ lụt cũng xảy ra ở Quý Cảng, Hà Trì, và Liễu Châu.

Lũ quét gây sạt lở đất trên các tuyến đường chính, đất canh tác bị thiệt hại

Mưa lớn cũng được báo cáo tại nhiều khu vực ở tỉnh Phúc Kiến. Thị trấn Cồ Điền, huyện Thượng Hàng, có lượng mưa hơn 236 mm từ 8 giờ sáng ngày 5 tháng 6 đến 12 giờ đêm ngày 7 tháng 6. Lũ quét cục bộ đã xảy ra tại thị trấn Cồ Điền, gây sạt lở đất và hư hỏng các tuyến đường chính, các con đập và đường dây điện. Tổng cộng có 185 héc ta đất nông nghiệp bị thiệt hại.

Một số cột điện ở thị trấn Cồ Điền, huyện Thương Hàng bị đổ. Điện và thông tin liên lạc ở một số ngôi làng bị gián đoạn. Tổng cộng có 1.132 người trong huyện đã được sơ tán.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây

Mực nước sông Lệ Giang ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây lên nhanh. Lúc 2 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, mực nước sông Lệ Giang đạt đỉnh lũ là 146,10 mét, vượt mực nước cảnh báo 0,10 mét. Đây là lần đầu tiên trong năm nay mực nước sông Lệ Giang vượt mức cảnh báo.

Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực đô thị Quế Lâm, và toàn bộ vận chuyển đường sông Lệ Giang đã bị ngừng. Chợ dân tộc, Quảng trường Lô Sanh, và các con phố cổ trong huyện đều bị ngập lụt.

Mưa lớn cũng trút xuống phía Bắc Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6, một số khu vực có mưa to đến rất to. Trong khoảng thời gian đó, hơn 43.000 hộ gia đình đã bị mất điện.

Gần 1.000 người ở tỉnh Giang Tây bị nước lũ vây hãm

Ngày 6 tháng 6, huyện Cám ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây đã hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa trong 24 giờ tại thị trấn Hàn Phường thuộc huyện Cám là 380 mm, tiếp theo là 334 mm ở Đường Thanh Khẩu ở huyện Cống. Nước lũ đã bủa vây các ngôi làng. Hơn 700 người bị mắc kẹt ở thông Trường Diễn, thị trấn Hàn Phường. Gần 1.000 người ở thị trấn Hàn Phường đã được sơ tán.

Thị trấn Hàn Phường, thị trấn Dương Phụ và thị trấn Vương Mẫu Độ ở huyện Cám đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Một số trường tiểu học và trung học đã phải đóng cửa. Trận lũ quét ở thị trấn Hàn Phường đã nhấn chìm nhiều vùng đất nông nghiệp và biến thị trấn Vu thành biển nước.

Mưa lớn ở tỉnh Hồ Nam khiến 10 người chết và 1,79 triệu người bị ảnh hưởng

Tỉnh Hồ Nam vừa trải qua trận mưa lớn nhất và dài nhất trong năm nay. Cho đến nay, có 1.794.500 người đã bị ảnh hưởng, trong đó, 10 người thiệt mạng và 3 người mất tích.

Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin Văn phòng Chính quyền tỉnh Hồ Nam đã đưa ra báo cáo ngày 8 tháng 6 cho biết trong đợt mưa lớn này, tổng cộng 1.195 ngôi nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, và 286.000 người phải sơ tán khẩn cấp.

Cũng theo nguồn tin này, kể từ đầu mùa lũ năm nay, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam cao hơn 20% so với các năm bình thường. Đặc biệt, kể từ ngày 28 tháng 5, lượng mưa ở khu vực này đã gấp đôi lượng mưa thông thường, mưa cũng kéo dài hơn và bao phủ gần như toàn bộ tỉnh Hồ Nam. Lượng mưa ở nhiều khu vực đã vượt hoặc gần đạt mức tối đa trong lịch sử.

Mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho một số lượng lớn cơ sở hạ tầng công nghiệp và nông nghiệp ở tỉnh Hồ Nam. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng trong tỉnh là 0.56 triệu héc ta. 88 vị trí trên các tuyến đường cao tốc trong tỉnh bị hư hỏng do mưa lũ. Tổng cộng 129 tuyến đường cao tốc đã bị phong tỏa ở 218 đoạn. Các trạm điện và cơ sở vật chất tại một số khu vực bị hư hỏng. Việc cấp điện cho 560.000 người bị ảnh hưởng. Và 2.799 thảm họa địa chất đã được ghi nhận.

Cục khí tượng tỉnh Hồ Nam dự báo sẽ có mưa lớn ở phía Nam tỉnh Hồ Nam từ ngày 9 đến 12 tháng 6.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/9/444698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/11/201773.html

Đăng ngày 12-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share