Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2021] Ông Vương Thiện Đình ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, hiện đang thụ án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, đã bị từ chối điều trị y tế mặc dù ông xuất hiện triệu chứng bệnh đáng lo ngại ở trong tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2017, cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ ông Vương Thiện Đình tại nhà. Cảnh sát đã tịch thu nhiều đồ đạc liên quan tới Pháp Luân Công ở nhà ông. Họ nhắm đến ông sau khi nhận được tin báo ông dán áp phích có nội dung về Pháp Luân Công ở huyện Kế, Thiên Tân (cách Tuân Hóa khoảng 80km). Cảnh sát ở Tuân Hóa và huyện Kế đã theo dõi ông một thời gian trước khi tiến hành bắt giữ.

Ông Vương bị đưa tới Đồn Công an thị trấn Xuất Đàu Lĩnh ở Thiên Tân để thẩm vấn và sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam huyện Kế.

Ông Vương đã bị kết án năm năm và phạt 10.000 nhân dân tệ vào tháng 11 năm 2017. Gần đây, khi gia đinh đến thăm ông trong Nhà tù Tân Hải, họ đã rất đau lòng khi thấy ông từ một người đàn ông khỏe mạnh, nay lại bước đi không vững, thị lực kém, liên tục bị đau đầu và choáng váng. Gia đình đã nộp đơn xin bảo lãnh điều trị y tế cho ông, nhưng bị từ chối.

Được biết, tiền lương của ông Vương cũng bị treo kể từ khi ông bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/25/421328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/1/191184.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share