Tại Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm New York năm 2010


[MINH HUỆ 9-9-2010]

Kính chào Sư Phụ tôn kính! Kính chào các bạn đồng tu!

Thật vinh hạnh cho tôi được tham gia Pháp Hội New York. Tôi xin được chia sẻ với các bạn kinh nghiệm tu luyện của mình trong thời kì Chính Pháp.

Tham gia với báo Đại Kỷ Nguyên

Trong giai đoạn Chính Pháp, để giảng sự thật và cứu độ chúng sinh, học viên Đại Pháp đã bắt đầu nhiều  dự án truyền thông khác nhau như báo chí, đài phát thanh và truyền hình. Kinh phí là rất cần thiết để các dự án truyền thông chạy tốt, tuy nhiên chỉ có một số ít học viên tham gia vào bán quảng cáo. Tôi rất bận lòng về việc này và cảm thấy lo lắng khi thấy các bạn học viên có thể đóng góp mỗi lần 10 000$ cho Đại Kỷ Nguyên, trong khi tôi chỉ có thể đóng góp 1000$. Tôi cũng muốn đóng góp được cho Đại Kỷ Nguyên như thế và thậm chí còn hơn thế.

Một cơ hội đã đến khi tôi đang tính chuyện bán quảng cáo cho Đại Kỷ Nguyên để giúp tờ báo vận hành tốt. Gian hàng Đại Kỷ Nguyên tại Triển lãm Mỹ Á, Los Angeles đang cần sự giúp đỡ. Đây là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu Đại Kỷ Nguyên cho các thương nhân, bán quảng cáo, và giới thiệu báo với các thương gia Trung Quốc tham gia triển lãm. Tôi được đề nghị làm việc tại quầy, nhưng sau đó người ta lại cho tôi thôi vì tiếng Anh không được trôi chảy, chuyên môn của tôi lại về dược phẩm Trung Quốc và tôi thiếu kinh nghiệm bán hàng.

Tôi cân nhắc nghiêm túc việc mình có nên đến triển lãm hay không và và liệu tôi có khả năng làm công việc đó hay không. Đại Kỷ Nguyên là một tờ báo tốt, vì nó giúp con người nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và cứu độ chúng sinh. Sự tham gia tích cực của các học viên Đại Pháp trong thời kì Chính Pháp rất cần thiết để đảm bảo cho tờ báo vận hành tốt. Sư Phụ muốn chúng ta vứt bỏ các chấp trước con người, trở thành những học viên Đại Pháp vô ngã và chính niệm, vậy còn điều gì phải sợ hãi? Tôi không nên chờ đợi và do dự, và cần phải thực hiện với chính niệm vì Đại Pháp sẽ cho tôi trí huệ.

Sau khi quyết định như vậy, ngày hôm sau tôi đến hội chợ. Trong vòng hai ngày, tôi đến thăm từng doanh nghiệp một trong triển lãm. Tôi mang báo Đại Kỷ Nguyên cho họ, giới thiệu về tờ báo và cố gắng bán quảng cáo cho họ. Tôi không biết gì về quảng cáo và nói tiếng Anh ngắt quãng. Nhưng tôi có tâm trong sạch, và tôi chân thành nói chuyện với các thương nhân rằng đây là  ngày đầu tiên bán quảng cáo của mình. Tôi nói chuyện lâu với một thương gia để tìm hiểu mọi chi tiết về sản phẩm của ông. Ông ấy cảm động vì sự chân thành của tôi và nói rằng ông ấy chắc chắn sẽ cân nhắc đến Đại Kỷ Nguyên nếu ông quyết định quảng cáo. Chẳng bao lâu sau hội chợ, ông ấy đã trở thành khách hàng đầu tiên của tôi. Cuối cùng, ông ấy đã quảng cáo trên rất nhiều ấn bản Đại Kỷ Nguyên của các địa phương khác. Đến tháng Tám, tôi cũng giúp khách hàng thứ hai của mình phát triển quảng cáo trên các ấn bản địa phương khác của Đại Kỷ Nguyên trong vòng bốn tháng.

Tôi nhận thấy trong thời gian qua tôi đã tốn nhiều thời gian cho công việc của mình mà không thể dành dụm nhiều từ lương để đóng góp cho Đại Kỷ Nguyên. Nếu tôi bán quảng cáo cho Đại Kỷ Nguyên toàn thời gian, tôi có thể giảng sự thật hàng ngày, kiếm sống cho bản thân và mang lại nhiều thu nhập hơn nữa cho tờ báo. Thật tuyệt vời! Tôi lập tức quyết định bỏ việc và toàn tâm làm việc cả ngày cho báo. Tôi có thể nhanh chóng đóng góp 10 000$ và hơn thế cho Đại Kỷ Nguyên.

Khi đó, ngày nào tôi cũng làm việc cho đến tận nửa đêm. Một lần, tôi về nhà vào lúc 4h sáng và quay lại hội chợ vào lúc 8h sáng hôm sau để bán quảng cáo. Trong vài tháng, tôi chỉ có gặp mặt bạn cùng nhà đôi lần. Với nỗ lực của các bạn học viên, Đại Kỷ Nguyên của Los Angeles đã phát triển từ tuần báo thành nhật báo vào tháng Hai năm 2004, xuất bản năm số một tuần.

Kiên định dù khó nạn không đếm xuể

Vào giữa tháng Tư 2004, công tác bán hàng tiến triển ổn định và  văn phòng chi nhánh  có thu nhập tốt, thế lực tà ác đã nhục mạ chúng tôi, gây ảnh hưởng đến khách hàng và gây khó khăn cho việc bán quảng cáo. Tiếng đồn thậm chí đến tai các học viên khác và toàn văn phòng. Tôi chưa từng bị chỉ trích trong đời và luôn lớn lên với những lời khen ngợi. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi còn làm tốt hơn nữa. Giờ đây tôi bị khách hàng phê bình. Tôi đã làm sai điều gì đây? Tôi cảm thấy trời như sập xuống và mình đang gặp đại khó nạn. Tôi cảm thấy mình bị bất công và rất thất vọng. Tôi đã dành toàn tâm mình cho Đại Kỷ Nguyên và hết lòng vì khách hàng. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Tôi thật không thể hiểu được. Tôi hiểu ra đây là cơ hội tốt cho mình nâng cao tâm tính và đề cao bản thân, nhưng vẫn rất buồn lòng. Không dễ dàng gì mà vượt qua khảo nghiệm này. Nhưng dù khó đến mấy, không bao giờ quyết tâm làm việc chăm chỉ để bán quảng cáo và trợ Sư Chính Pháp của tôi lại có thể bị lay động. Tôi cương quyết loại bỏ can nhiễu của tà ác, không bao giờ cho phép những âm mưu xấu xa có thể thành công.

Khi đó, tôi không được phép chăm sóc hai khách hàng lớn nhất của mình, và ngay lập tức gặp khó khăn về tài chính. Thậm chí thử thách lớn hơn nữa là áp lực to lớn về tình cảm, tôi cũng không cho  phép mình bỏ cuộc. Tôi giải thoát bản thân mình khỏi tất cả những điều này và lại bắt đầu bán quảng cáo một lần nữa.

Đầu năm 2005, vị khách hàng phê bình tôi đã quay lại và đề nghị tôi giúp đỡ quảng cáo cho anh ấy. Không một lời phàn nàn, tôi hết sức mình giúp cho quảng cáo của anh. Từ đó đã năm năm. Vào cuối năm 2005, tôi đã tìm được một khách hàng mới cho quảng cáo toàn cầu, và họ đã hợp tác với tôi cho đến tận hôm này, liên tục quảng cáo thêm các sản phẩm mới.

Ngay từ ban đầu, tôi đã nghĩ về việc khách hàng của mình đã tiêu một lượng tiền lớn để quảng cáo trên Đại Kỷ Nguyên như thế nào và về việc thế lực tà ác dứt khoát sẽ đàn áp bản thân tôi và khách hàng. Tôi đã không phủ nhận sự an bài của thế lực tà ác một cách cơ bản và chỉ âm thầm chấp nhận. Tôi đã không nhìn vào trong bản thân mình một cách sâu sắc để tìm kiếm chấp trước, và đã không hiểu được tại sao mình lại trải qua khó nạn ghê gớm thế. Tôi đã tìm kiếm bên ngoài và đã thất bại không tìm kiếm bên trong. Chỉ từ việc viết bài chia sẻ kinh nghiệm tôi mới có thể thật sự hiểu được rằng khó nạn đến từ chính những thiếu sót của bản thân tôi. Khi đó, tôi bận rộn với việc bán quảng cáo, nhưng tôi đã không siêng năng học Pháp, tập công, phát chính niệm, hoặc nhìn vào bên trong. Đó là nguyên nhân của khó nạn. Tôi chợt tỉnh thức khi tìm ra chấp trước và vấn đề cơ bản. Là một học viên, tôi không bao giờ có thể lơ là học Pháp và tu luyện bản thân, dù  có bận thế nào đi nữa. Học Pháp nhiều hơn và tốt hơn là điều cơ bản nhất.

Bán quảng cáo

Một học viên đang chuẩn bị sẵn sàng để đi bán quảng cáo một lần đã hỏi: “ Sao tôi biết khách hàng đang nghĩ gì đây?” Một học viên khác của Đại Kỷ Nguyên đã trả lời, “Anh cần phải cho khách hàng thấy cái tâm của mình.” Điều đó thật đúng. Chúng ta là người tu luyện và tu luyện phản ánh trong mọi điều chúng ta làm. Tình trạng tinh thần của chúng ta rất quan trọng khi bán quảng cáo. Khách hàng có thể thấy và cảm nhận những suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta nên giữ vững tinh thần của người tu luyện trong bất kì thời điểm nào – điều này rất cần thiết khi bán quảng cáo.

Giảng sự thật trong suốt toàn bộ quá trình

Một số khách hàng của tôi thật sự không biết nhiều về Đại Kỷ Nguyên, một số khác thậm chí có ấn tượng sai về báo. Một số sợ hãi ĐCSTQ có thể gây rắc rối cho  họ và làm ảnh hưởng tới thương vụ làm ăn của họ ở Trung Quốc. Một số khách đăng quảng cáo trên các báo Trung quốc và không muốn quảng cáo với Đại Kỷ Nguyên. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn liên hệ kiên trì với họ. Tôi thường xuyên gọi điện chào hỏi hoặc mời họ đến tham dự sự kiện của báo, như lễ kỷ niệm của Đại Kỷ Nguyên hay đại nhạc hội, tạo điều kiện cho họ biết thêm về kênh thông tin của chúng ta. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng rõ chân tướng, làm an lòng và kết bạn với họ. Đặc biệt, tôi nói với họ về sứ mệnh của chúng ta, tại sao và như thế nào mà tờ báo chúng ta đã nhanh chóng trở thành một kênh thông tin đa ngôn ngữ trong một thời gian ngắn như vậy, và họ có thể hưởng lợi ích như thế nào khi quảng cáo trên truyền thông của chúng ta và hỗ trợ chúng ta. Chỉ có thông qua việc giảng sự thật một cách thông suốt, họ mới có thể thực sự biết được về kênh truyền thông. Tuy nhiên, tâm trí của người thường đều không ổn định. Các thế lực tà ác và ĐCSTQ tận dụng mọi thời cơ để can nhiễu, do vậy chúng ta không được bê trễ và phải liên tục giảng chân tướng trong suốt quá trình bán quảng cáo. Chỉ có như vậy, khách hàng mới có thể ở lại với chúng ta và đầu tư vào quảng cáo  ngày càng lớn. Chỉ sau khi giảng rõ chân tướng một cách thấu đáo, khách hàng mới có đủ chính niệm cần thiết để chống lại can nhiễu của tà ác. Tôi có một khách hàng đăng quảng cáo toàn cầu. Người quản lý ký hợp đồng quảng cáo ba tháng một lần. Tuy nhiên, sau sáu tuần, khi ông chủ biết được quảng cáo được đăng trên Đại Kỷ Nguyên, ông lập tức muốn hủy hợp đồng. Sau khi giảng sự thật một cách kiên định, một năm sau khách hàng quay trở lại quảng cáo trên Đại Kỷ Nguyên, và hiện nay ông quảng cáo toàn cầu trên Đại Kỷ Nguyên.

Thường xuyên phát chính niệm giải trừ can nhiễu

Chúng ta cần phát chính niệm liên tục khi liên hệ với khách hàng để thanh trừ tất cả các yếu tố gây ảnh hưởng đến họ, loại bỏ những can nhiễu từ những không gian khác. Có một lần tôi gặp một người khách mà tôi đã mua hàng của anh ấy và tôi bắt đầu nói với anh về quảng cáo của chúng ta. Khi anh gần như đã sẵn sàng kí hợp đồng thì đột nhiên có điện thoại. Phía bên kia bịa đặt ra nhiều tin đồn về Đại Kỷ Nguyên. Anh ta lập tức nói với tôi, “Đây, người ta bảo tôi đăng quảng cáo ở bất cứ báo nào trừ Đại Kỷ Nguyên đây.” Khách hàng nói chuyện qua điện thoại rất lâu và thật do dự khi kí hợp đồng. Tôi lặng lẽ phát chính niệm để loại trừ mọi can nhiễu tà ác. Tôi đã ở lại từ 11 sáng đến 5 giờ chiều, và khách hàng cuối cùng đã kí hợp đồng. Sau đó, anh đã nhanh chóng trở thành một khách hàng toàn cầu.

Toàn tâm phục vụ khách hàng mang lại cho họ sự vững bền và tiềm năng tăng trưởng trong quảng cáo

Dù khách hàng là chủ một doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tôi đều nghiên cứu công việc làm ăn của họ một cách kỹ lưỡng. Đôi  khi có vướng mắc nhận thức về sản phẩm, tôi đến thăm khách hàng lần này đến lần khác cho đến khi nắm vững. Sau khi biết được chi tiết về công việc của họ, từ đặc tính chung cho đến đặc thù riêng của sản phẩm, tôi tổng kết lại rồi cùng kết hợp với người thiết kế quảng cáo để  lên trang một cách cẩn thận.

Tôi thường mất nhiều thời gian và công sức trước khi quảng cáo được hoàn thành. Tôi không bao giờ đi tắt hoặc cóp lại quảng cáo của khách hàng từ các hãng truyền thông khác. Một trong khách hàng của tôi tự thiết kế quảng cáo. Cô ấy sáng tạo mười thiết kế, nhưng tôi không sử dụng một cái nào. Tôi nói với cô ấy rằng quyết định này là vì lợi ích của cô, quảng cáo của cô sẽ  tốn kém thêm nhưng rồi sau đó cô lại thấy quảng cáo trên báo chúng tôi chẳng hiệu quả. Cô ấy có một sản phẩm rất tốt với một vài quyển giới thiệu khoảng 20 trang. Tôi dành nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu quyển sách giới thiệu này nhiều lần. Kết quả của quảng cáo này trên Đại Kỷ Nguyên rất hữu hiệu, khiến khách hàng sau đó đã nhanh chóng khai triển rộng trên các ấn bản Đại Kỷ Nguyên ở các khu vực khác. Quảng cáo mà cô ấy tự thiết kế xuất hiện trên một tờ báo khác đã phải dừng sau một tháng vì nó không hiệu quả.

Một khách hàng khác đã đồng hành cùng tôi hơn bảy năm qua. Khi bắt đầu quảng cáo với tôi, anh ấy đã thử làm việc với một đơn vị truyền thông in ấn khác và quảng cáo không được hiệu quả. Tuy nhiên, quảng cáo với Đại Kỷ Nguyên hiệu quả đến nỗi sau ba tháng anh ấy đã triển khai quảng cáo đến tất cả các ấn bản Đại Kỷ Nguyên khác. Ânh ấy kí một hợp đồng hơn 100 000$ mỗi năm. Khoảng thời gian trước, ông chủ công ty đã gửi cho tôi một thư điện tử với mỗi một từ, “Tuyệt diệu!”

Một khách hàng khác của tôi đã đi từ chỗ làm ăn thua lỗ đến quảng cáo toàn cầu, từ một sản phẩm đến nhiều sản phẩm. Chồng của chị thường đi công tác Trung Quốc. Anh ấy nói Đại Kỷ Nguyên là một miền đất tịnh độ. Họ nói quảng cáo mà tôi thiết kế cho họ luôn luôn vượt quá mong chờ của họ.

Một khách hàng khác đã sử dụng một đại lý quảng cáo và đăng quảng cáo một phần tư trang mầu trên nhiều tờ báo khác. Trong bảy tháng, anh  luôn từ chối tôi. Tôi thiết kế một nửa trang đen trắng cho anh. Khi đến gặp ông chủ công ty, tôi đã hoàn thành một mình bản hợp đồng. Ông chủ khá ngạc nhiên khi xem xét quảng cáo và hợp đồng. Ông  đã kí ngay hợp đồng mà không sửa chữa một chữ nào, bỏ qua cả đại lý quảng cáo. Sau đó ông đã triển khai nhanh chóng trên nhiều ấn bản ở Hoa Kỳ.

Rất nhiều khách hàng đã ở bên tôi từ ngày đầu tiên. Một số họ lớn mạnh dần lên từ những công ty nhỏ thành công ty lớn hơn, một số từ chỗ thua lỗ đến những thương vụ được quảng cáo toàn cầu. Có trách nhiệm và làm việc hết sức rất quan trọng để giữ khách hàng, nhưng quan trọng nhất là có thể cung cấp những dịch vụ tuyệt hảo mà không một công ty truyền thông nào có thể cung cấp. Khi bạn có thể mang lại lợi nhuận tài chính cho khách hàng của mình thì sao họ có thể rời bạn được? Chừng nào họ còn cần quảng cáo thì họ còn ở bên bạn mãi.

Bán quảng cáo cho Đại Kỷ Nguyên là một công việc tốt

Một vài năm trước, điều phối viên của Đại Kỷ Nguyên chỉ định tôi làm quản lí bán hàng cho văn phòng chi nhánh Los Angeles. Khi đó, rất ít học viên làm việc cho Đại Kỷ Nguyên. Để có thể mở rộng tờ báo nhanh  nhất có thể, chúng tôi cần thêm nhiều học viên, do vậy tôi thường xuyên kêu gọi sự giúp đỡ từ nhóm học Pháp. Tôi nói chuyện riêng với các học viên và động viên họ tham gia đội bán quảng cáo. Cuối cùng, vào 2007, gần như đồng thời, nhiều học viên quyết định bỏ việc của mình để tham gia đội bán quảng cáo. Khi đó, bán quảng cáo cho Đại Kỷ Nguyên khá khó khăn, và rất ít học viên trụ lại đội. Đào tạo nhân viên bán hàng mới để họ có thể kiếm tiền ổn định cuộc sống và trụ lại ở đội với tâm lý yên ổn là một thách thức lớn. Tất cả mọi thứ đến từ Pháp, và học Pháp là một điều cốt lõi nhất.

Do vậy chúng tôi lập một thói quen đều đặn học Pháp theo nhóm vào mỗi buổi sáng. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi họp đội bán quảng cáo hàng tuần. Mỗi người chia sẻ kinh nghiệm của mình trong tuần qua, trong bán hàng và trong tu luyện, cũng như những thử thách gặp phải. Chúng tôi chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm tốt và cùng nhau giải quyết vấn đề. Cuối tuần, chúng tôi tổ chức những buổi đào tạo kỹ năng bán hàng để học từng chương trong cẩm nang đào tạo bán hàng. Một số học viên kì cựu thay nhau tổ chức đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm. Ba tháng sau, chúng tôi hoàn thành khóa đào tạo và những nhân viên mới gia nhập đội đều ở lại. Tất cả họ đều làm công việc rất tốt và đều giữ những vai trò quan trọng trong đội bán quảng cáo của Đại Kỷ Nguyên. Ví dụ, một học viên đã tạo một bước đột phá trong việc bán quảng cáo bất động sản, một người khác thực hiện rất tốt việc phân loại quảng cáo, và một người nữa trong lĩnh vực quảng cáo tiệm ăn và tiệm bánh. Đó cũng là những người đã thực hiện cực tốt  việc thiết kế quảng cáo bên cạnh việc bán hàng. Mỗi người đều sử dụng tài năng của mình để đi vững trên con đường chứng thực Pháp. Một số học viên không chỉ kiếm sống cho bản thân mình mà còn góp cho Đại Kỷ Nguyên, giúp đỡ phát triển tờ báo hơn nữa. Một số người đã đóng góp cho tờ báo hàng chục nghìn đô mỗi tháng từ thu nhập của mình.

Là quản lý bán hàng, tôi có cơ hội để tiêu trừ nhiều chấp trước của mình, tôi nhận thấy mình có được nhiều cơ hội không thể có trong các công việc bình thường khác. Đây chính là nơi tốt nhất để tu luyện bản thân. Tôi thường giải quyết các vấn đề một cách khá thô. Nếu không đồng ý với người khác, tôi thường chỉ thẳng. Tôi thường nói thẳng để thể hiện ý của mình như thể sợ người khác không hiểu được nếu như mình nhẹ nhàng hơn, tôi cũng không quan tâm liệu các học viên khác có chịu được không. Tôi thậm chí còn cho rằng giọng điệu thô kệnh là đáng tự hào. Khi nhóm bán hàng học Pháp cùng nhau và tu luyện tinh tấn cùng nhau, tôi dần dần nâng cao tu luyện bản thân và thường hối tiếc vì thái độ trước đây của mình. “Tại sao tôi lại làm như vậy? Sao tôi không thể xử lí mọi chuyện một cách từ bi hơn?” Sau khi hướng nội, tôi nhận thấy điều này liên quan đến việc học Pháp không tốt. Niềm đam mê đến từ việc bạn tu luyện bản thân một cách vững vàng. Nếu bạn không đạt tầng cấp tu luyện, bạn sẽ không thể thực hiện tốt công việc. Do vậy, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn nữa và học thật tốt, chân chính thực tu bản thân, mọi lúc đều xem xét bản thân để tinh tấn và làm công việc tốt hơn.

Rất nhiều học viên nghĩ rằng làm việc cho EpochTimes ở vị trí một nhân viên bán quảng cáo là rất tốt. Đây là một môi trường tu luyện tốt vì chúng ta có thể dành nhiều thời gian chứng thực Pháp, giảng rõ chân tướng, và cứu độ chúng sinh hàng ngày. Một nhân viên bán hàng mới chia sẻ, “Là nhân viên bán hàng của Đại Kỷ Nguyên thật là tốt. Hàng ngày, tôi làm việc, tập công, học Pháp, kiếm tiền, giảng chân tướng, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh. Khi đến Pháp Hội tôi có thể nghỉ vài ngày mà không cần phải có phép. Khi có các hoạt động, chúng ta có thể thật sự làm một cách hiệu quả.”

Trong khi làm việc cho Đại Kỷ Nguyên, chúng ta cũng cần thực hiện tốt việc quảng bá Thần Vận và tham gia các dự án Đại Pháp khác. Chúng ta không chỉ kiếm tiền hỗ trợ gia đình, mà đồng thời tạo doanh thu cho Đại Kỷ Nguyên. Chỉ trong một năm làm việc toàn thời gian cho Đại Kỷ Nguyên, chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả hơn là chứng thực Pháp một cách bán thời gian trong vài năm qua. Chính Pháp hiện nay diễn tiến nhanh chóng, chúng ta còn được bao nhiêu năm nữa? Các học viên trong bộ phận bán quảng cáo của Đại Kỷ Nguyên rất tự hào về bản thân mình và tin tưởng rằng đó là công việc tốt nhất. Mọi người đều trân quí cơ hội này và làm việc siêng năng để có kết quả tốt hơn.

Bắt đầu từ năm nay, chúng tôi thêm tập công theo nhóm vào các buổi sáng ở văn phòng Los Angeles. Chúng tôi bắt đầu ngày làm việc khi kết thúc năm bài tập và đọc xong một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày chủ nhật, chúng tôi đọc ba bài giảng của Chuyển Pháp Luân và một bài giảng khác.

Sư Phụ đề cập trong “Giảng Pháp tại báo Đại Kỷ Nguyên”

“Thực ra vẫn luôn có người nghĩ rằng, ‘mình làm chút kinh doanh nào đó để nuôi Đại Kỷ Nguyên’, ‘mình đầu tư một chút nào đó để giúp Đại Kỷ Nguyên giải quyết một chút gánh nặng kinh tế’. Nghĩ vậy không sai; tôi là nói rằng chư vị sao không thử dụng tâm một chút để bản thân Đại Kỷ Nguyên làm cho tốt? Nếu thật sự có thể làm được đến mức độ như vậy, chẳng phải gì cũng có sao? Thực ra là có thể làm được”.

Nói tóm lại, mọi điều tôi làm đều được Sư Phụ và Đại Pháp ban cho. Tôi thường xúc động chảy nước mắt khi bán quảng cáo. Những gì mà Sư Phụ và Đại Pháp ban cho chúng ta là vượt quá sức  tưởng tượng. Khi chúng ta có tâm  thanh tịnh, trí huệ mà Sư Phụ và Đại Pháp ban sẽ tự  triển hiện.

Sư Phụ cũng nói trong “Giảng Pháp tại thành phố Chicago”,

“Thời khắc này là quí báu không thể đo lường. Hoàn thành đoạn cuối cùng của cuộc hành trình tốt đẹp chính là những gì tuyệt diệu nhất”

Thật là một vinh diệu cho đệ tử Đại Pháp trong thời kì Chính Pháp, được đồng tại cùng Sư Phụ và Pháp trong thời kì Chính Pháp. Chúng ta hãy cùng trân quí cơ hội quí giá được Sư Phụ ban cho này, cùng nhau bước đi với chính niệm trên mỗi bước đường còn lại, đừng để phải hối hận chút nào cho bản thân và chúng sinh.

Tạ ơn Sư Phụ! Cám ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/9/229354.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/18/120078.html

Đăng ngày 04-03-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share