Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 21-12-2010] Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Singapore được tổ chức vào ngày 19 tháng 12 năm 2010. Các học viên từ khắp Singapore, Indonesia và Malaysia đã tham dự sự kiện. Mười tám học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình.

2010-12-21-minghui-singapore-fahui-01--ss.jpg

Hội trường Pháp hội Singapore 2010

2010-12-21-minghui-singapore-fahui-02--ss.jpg

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

2010-12-21-minghui-singapore-fahui-03--ss.jpg

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Pháp hội bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Mọi người đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình về học Pháp tốt, hướng nội, và tranh thủ thời gian để giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Những chia sẻ chân thành của họ đã làm xúc động các học viên ngồi nghe.

Trong những năm qua, ông Huang đã đặt nhiều nỗ lực vào việc giảng thanh chân tướng và thuyết phục người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ông chia sẻ: ” Sư phụ đã giảng trong Tinh tấn hơn nữa: ‘Chỉ là rất nhiều người không dám thừa nhận triển hiện một cách hiện thực từng bước từng bước này, vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.” Mỗi khi đọc, tôi đã rất xúc động.” Trong khi phối hợp với các học viên khác trong việc giảng thanh chân tướng, ông Huang đã khuyến khích những người chưa bước ra đi những bước đầu tiên trong nỗ lực cứu độ chúng sinh của mình.

Bà Lim cố gắng làm tốt ba việc bên cạnh việc chăm sóc tốt gia đình của mình và giáo dục các con. Bà đã đạt được sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh to lớn của lòng từ bi trong việc cứu độ chúng sinh thông qua việc giảng thanh chân tướng. Một lần ở một điểm du lịch, bà kiên nhẫn nói chuyện với một khách du lịch Trung Quốc mà lúc đầu đã phản đối  khi nghe sự thật về Pháp Luân Công. Bà Lim nói:” Nước mắt đã chảy xuống má tôi, và cô ấy cũng đã khóc khi nghe tôi nói. Cuối cùng cô ấy đã nhận những tài liệu thông tin của tôi và rời đi

Bà Gao, người đã phải chịu những buộc tội vô lý của các nhà chức trách Singapore, đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình giữa những khổ nạn hơn hai năm qua. Trong quá trình nhìn vào trong, liên tục đề cao tâm tính của mình và vượt qua tất cả các dạng trở ngại, bà đã dần vượt qua được trạng thái chán nản và bối rối ban đầu.
2010-12-21-minghui-singapore-fahui-04--ss.jpg

Các học viên nhỏ tuổi đọc các bài thơ từ tập Hồng Ngâm của Sư Phụ

Phần Pháp hội buổi chiều bắt đầu với việc các tiểu đệ tử từ trường Minh Huệ đọc các bài thơ từ tập Hồng Ngâm 2 của Sư Phụ. Các em nhỏ đã đọc bài thơ sau đây với giọng đọc dõng dạc, trong trẻo và rõ ràng:

“Thế nhân năng tỉnh chính niệm xuất

Vạn cổ thiên môn tòng thử khai”

“Thiên môn dĩ khai” Hồng Ngâm II

Học viên mới, ông Bai nói: “Tôi là một học viên mới mà Sư Phụ đã vớt lên từ địa ngục“. Trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp, ông đã sống một cuộc sống buông thả, và cờ bạc đã đưa ông đến tình trạng phá sản và nợ nần rất lớn. Cuộc sống của ông đã đổi mới sau khi tập Đại Pháp. Ông không chỉ hiểu ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời, mà còn thoát khỏi những thói quen xấu của mình và làm gia đình ông hạnh phúc. Ông đã tận dụng hoàn cảnh của mình để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người có tiền duyên.

Bà Wu là người đã nộp bài viết của mình cho Pháp hội nói rằng mặc dù bà không thể đọc bài viết của mình tại Pháp hội, toàn bộ quá trình sửa và bổ xung bài viết của mình là một quá trình tu luyện, và một quá trình nhìn vào trong từng lớp một. Bà cảm thấy mình thu được rất nhiều lợi ích. Bà nói: “Trước đây tôi chưa bao giờ tham dự một Pháp hội nào; Tôi thật sự xúc động

Pháp hội kết thúc lúc 4 giờ chiều. Với lòng biết ơn vô hạn đối với Sư Phụ từ bi tôn kính, các học viên lâu năm và học viên mới đã khuyến khích nhau và bày tỏ quyết tâm bước đi kiên định những bước cuối cùng của cuộc hành trình trong khi hoàn thành  thệ ước trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/21/二零一零年新加坡法会圆满落幕-图–233954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/22/122060.html

Đăng ngày 1-1-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share