Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia

[MINH HUỆ 14 – 12 – 2010] Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Malaysia thường niên được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 2010 tại khách sạn Avillion Legacy ở Malacca, Malaysia. Các học viên ở khắp Malaysia đã đến tham dự sự kiện này. Các học viên mới và các học viên lâu năm đã tụ họp cùng nhau để chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm và thể ngộ của mình, cố gắng đề cao như một chỉnh thể.

2010-12-13-minghui-malaysia-fahui-01--ss.jpg
Nơi tổ chức Pháp hội Malaysia năm 2010

2010-12-13-minghui-malaysia-fahui-02--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

2010-12-13-minghui-malaysia-fahui-03--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Pháp hội bắt đầu lúc 9 giờ sáng, và 19 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Các chủ đề bao gồm cách nắm bắt thời gian để tu luyện một cách vững chắc, làm tốt ba việc và theo kịp tiến trình Chính Pháp; làm thế nào để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và làm rõ sự thật đơn lẻ và phối hợp với các đồng tu khác, để nâng cao hiểu biết về chân tướng và cuộc bức hại; và chứng kiến sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Pang là một học viên mới đến từ Trung Quốc bắt đầu tập Pháp Luân Công chỉ cách đây hơn một năm. Ông miêu tả những thay đổi của ông sau khi thực hành tu luyện như là “được tái sinh”. Ông bị bệnh lao hen suyễn dị ứng nặng. Ông đã bị suy sụp và mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng giờ đây hàng ngày ông đều có sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ. Ông bước ra phân phát các tài liệu thông tin và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các du khách Trung Quốc. Ông cho rằng những thay đổi này trong cuộc đời của ông là nhờ uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng

Một vài học viên đã chia sẻ về các hoạt động giảng chân tướng của họ, và những nỗ lực khuyến khích du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó ở các điểm du lịch. Bà Li thường đến một điểm du lịch để giảng chân tướng hơn ba năm qua. Bà tin rằng học Pháp tốt và tu luyện bản thân thật tốt là yếu tố trọng yếu để đạt được một kết quả tốt trong giảng chân tướng. Cho dù bà gặp ai, và cho dù họ nói hoặc làm gì, bà luôn đối đãi với họ bằng tâm thuần tịnh, và kết quả là đã mang đến những thay đổi có lợi.

Ông Xie từ Kuala Lumpur thảo luận về việc ông cứu người bằng việc tận dụng tốt nhất cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và khuyến khích người Trung Quốc thoái các tổ chức của ĐCSTQ như thế nào. Từ rất lâu, nhiều người Trung Quốc đã có tình cảm mạnh mẽ đối với quê hương của họ ở Trung Quốc, tin tưởng vào tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ,và không thể nhận thức được rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tổ chức một loạt các sự kiện giảng chân tướng, bao gồm việc nói cho du khách người Trung Quốc ở các điểm du lịch về sự thật và cuộc bức hại, phân phát và bật các băng hình Chín bài bình luận, tổ chức các cuộc mít tinh để ủng hộ những người Trung Quốc đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Nhiều người dân địa phương, các quan chức chính phủ, và nhân viên cảnh sát dần dần hiểu ra và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều sinh viên người Trung Quốc và những người khác tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sau khi họ đã biết chân tướng.

Ông Zhu 70 tuổi từ Kuala Lumpur nói rằng ông đã hát các bài hát được sáng tác bởi các học viên Đại Pháp trong các bữa tiệc lớn để giúp gia đình, họ hàng, và bạn bè của ông tìm hiểu về Pháp Luân Công. Trong một sự kiện gần đây, cháu trai của ông đã biểu diễn một bộ công Pháp của Pháp Luân Công, khiến các khách mời ấn tượng mà tặng cậu một tràng pháo tay nồng nhiệt vào lúc cuối.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Ông Xie và vợ  là những học viên người Malaysia được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp vào nửa cuối của năm 2008 ở Trung Quốc, nơi mà ĐCSTQ đã đẩy các học viên Pháp Luân Công vào cuộc đàn áp khắc nghiệt. Ông Xie nói ông đã hết sức sửng sốt sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Ông đã đọc nhiều sách về tôn giáo trong quá khứ, và ngoài việc khuyên mọi người làm điều tốt, chưa từng có một cuốn sách nào lại giảng giải về tu luyện thấu triệt và chi tiết như vậy. Cuốn sách rõ ràng giúp các học viên tu luyện đến các trình độ cao hơn dựa trên Pháp. Những thắc mắc bối rối của ông Xie về giới tu luyện ngay lập tức biến mất.

Bên cạnh việc học các bài giảng và tập công, ông Xie còn phân phát các tài liệu thông tin tới các cộng đồng khác nếu ông có thời gian. Ông muốn giúp những người Trung Quốc có tiền duyên hiểu được tình huống chân thực, và thức tỉnh lương tâm của họ.

Thật không may, ông Xie đã bị cảnh sát của ĐSTQ bắt đi và  trục xuất sau hai tuần giam giữ. Ông hiểu sâu sắc rằng thật khó khăn thế nào đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc khi mạo hiểm tính mạng của họ mà bước ra giảng chân tướng. Họ thật xuất sắc khi nghĩ về việc cứu người trong lúc đang trong những khổ nạn hiện nay.

Pháp hội kết thúc lúc 4 giờ 30 phút chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/14/二零一零年马来西亚法会成功召开(图)-233645.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/15/121960.html
Đăng ngày: 20– 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share