[MINH HUỆ 05-05-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 9 thành phố hoặc quận huyện ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 12 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

f5d8db5322e0cd481e384555609f2980.jpg

1. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Bà Ngô Truyền Như bị bắt giữ
2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Chu Huệ Trúc bị bắt giữ
3. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Quế Hương bị bắt giữ
4. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Thôi Vĩnh Cường bị truy tố
5. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Tào Hỷ Phong và vợ là bà Trương Tú Lệ bị bắt giữ
6. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ôn Vũ Phi bị bắt giữ
7. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Đỗ An Tiến bị bắt giữ
8. [Bắc Kinh] Bốn học viên bị bắt giữ
9. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lưu Thuật Anh bị bắt giữ

1. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Bà Ngô Truyền Như bị bắt giữ

Bà Ngô Truyền Như ở quận Giang Nguyên đã bị cảnh sát của Đồn Công an Chính Xá bắt giữ vào ngày 1 tháng 5 năm 2020. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Chu Huệ Trúc bị bắt giữ

Bà Chu Huệ Trúc ở quận Lữ Thuận Khẩu đã bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đăng Phong Nhai bắt giữ vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2020. Các tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu in ấn, và một chiếc máy tính của bà bị tịch thu.

Tham gia bức hại bà Chu:
Tào Lập Vũ (曹立宇), Trưởng Đồn Công an Đăng Phong Nhai: +86-411-86375952, +86-13842670018, +86-411-84516097
Lý Cát Bình (李吉平), Phó Đồn Công an Đăng Phong Nhai: +86-411-86375951
Tào Thiện Sùng (曹善崇), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Đăng Phong Nhai: +86-411-86637735, +86-411-86373108, +86-13700118298
Lưu Tác Thịnh (刘作盛), Đội phó Đội An ninh Nội địa Đăng Phong Nhai: +86-13942879022, +86-411-86615623

3. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Quế Hương bị bắt giữ

Chiều ngày 30 tháng 4 năm 2020 bà Trương Quế Hương bị bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa tới Đồn Công an Khu Phát triển Long Khẩu.

Tham gia bức hại bà Trương:
Đái Bằng (戴鹏), Trưởng Công an Thành phố Long Khẩu, phụ trách bức hại: +86-18660063159, +86-535-8788717
Từ Văn Nghiệp (徐文业), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Long Khẩu: +86-18660067115, +86-13375359805
Quách Phúc Đoái (郭福兑), Trung đội phó Đội An ninh Nội địa Long Khẩu: +86-18660067115, +86-13375359805
Lưu Minh Hữu (刘明友), Đồn Công an Khu Phát triển Long Khẩu: +86-18660067275

4. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Thôi Vĩnh Cường bị truy tố

Ông Thôi Vĩnh Cường đã bị Viện Kiểm sát Quận Hoàng Đảo truy tố vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Tham gia bức hại ông Thôi:
Loan Xung (栾冲), Thẩm phán Tòa án Quận Hoàng Đảo: +86-532-86975193

5. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Tào Hỷ Phong và vợ là bà Trương Tú Lệ bị bắt giữ

Ông Tào Hỷ Phong và vợ là bà Trương Tú Lệ ở thị trấn Ngưu Gia, quận Ngũ Thường đã bị cảnh sát của Đồn Công an Ngưu Gia bắt giữ tại nhà vào ngày 1 tháng 5 năm 2020. Cảnh sát tịch thu của họ các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu in ấn, đĩa DVD, một máy tính, một máy in, và 50.000 nhân dân tệ tiền mặt.

6. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ôn Vũ Phi bị bắt giữ

Bà Ôn Vũ Phi ở quận Ngang Ngang Khê đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công sau khi bị báo chính quyền vào ngày 1 tháng 5 năm 2020. Cảnh sát đã tịch thu một máy tính và một máy in của bà.

7. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Đỗ An Tiến bị bắt giữ

Ông Đỗ An Tiến ở thôn Phượng Hoàng Đường Gia, thị trấn Tề Sơn đã bị cảnh sát của Đồn Công an Tề Sơn bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 1 tháng 5 năm 2020. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu in ấn, cùng sổ tiết kiệm ngân hàng của họ.

8. [Bắc Kinh] Bốn học viên bị bắt giữ

Cảnh sát của Phòng 610 Quận Thông Châu và Đồn Công an Cửu Khỏa Thụ đã cạy cửa sổ nhà bà Vương Ngọc Linh và lẻn vào nhà bà ở quận Thông Châu vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020. Họ lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công, một máy tính, một máy in, và các tài liệu in ấn. Bà Vương và con gái đều bị bắt giữ.

Bà Lý Thục Phương và một học viên khác ở thị trấn Khang Trang ở quận Diên Khánh đã bị bắt giữ sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

Tham gia bức hại các học viên:
Đội An ninh Nội địa Thông Châu: +86-10-69555950
Phòng 610 Thông Châu: +86-10-69543064
Đồn Công an Cửu Khỏa Thụ: +86-1060558557
Đồn Công an Lê Viên: +86-1060524297, +86-1081531100

9. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lưu Thuật Anh bị bắt giữ

Bà Lưu Thuật Anh, 62 tuổi, bị bắt vào nửa cuối tháng 4 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/5/404806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185036.html

Đăng ngày 06-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share