Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

Chính quyền tỉnh Quý Châu đã triển khai một “kế hoạch xóa sổ” vào tháng 3 năm 2020, trong một nỗ lực nữa nhằm bắt các học viên Pháp Luân Công trong tỉnh từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Được biết Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) ở Quý Châu đã ra lệnh tiến hành “chuyển hóa” hoàn toàn tất cả các học viên từ năm 2020 đến năm 2023. Lệnh này dựa trên một tài liệu (Số 101) của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ở Bắc Kinh với tiêu đề “Về vấn đề giảm số lượng học viên Pháp Luân Công”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm kể từ tháng 7 năm 1999. Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật chỉ đạo các lĩnh vực an ninh quốc gia, hệ thống viện kiểm sát và tòa án, đóng vai trò trung tâm trong cuộc đàn áp.

Theo lệnh của UBCTPL tỉnh Quý Châu, cảnh sát và nhân viên các ủy ban dân cư đã và đang đến gặp từng học viên trong danh sách của họ và đe dọa họ, bắt họ ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Lệnh này tuyên bố rằng bất cứ học viên nào từ chối ký bản tuyên bố thì công việc hay việc vào đại học của con cái họ có thể bị ảnh hưởng và cơ quan họ sẽ được yêu cầu phải giúp đỡ trong chiến dịch “chuyển hóa” này. Nếu các học viên vẫn từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình sau những biện pháp trên, họ sẽ bị đưa đến các trung tâm tẩy não để “giáo dục” thêm.

Một số nhân viên ủy ban dân cư ở thành phố Đồng Nhân đã sách nhiễu bà Hoàng Phát Địa vào ngày 11 tháng 3. Cháu bà đã bị buộc phải ký bản tuyên bố từ bỏ thay bà. Các nhân viên cũng đe dọa là sẽ đến nhà bà Hoàng hàng tháng kể từ đó.

Chính quyền thành phố Đồng Nhân cũng sách nhiễu ông Đặng Hòa Hữu một vài lần từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 3 và cố gắng bắt ông ký bản tuyên bố. Họ đã chụp ảnh ông Đặng và đe dọa gia đình ông. Ông đã từ chối phản bội tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/3/404697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/8/184389.html

Đăng ngày 03-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share