Bài viết của một học viên ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 24-04-2020] Khi vi-rút Trung Cộng bắt đầu lan rộng ở Trung Quốc, tôi, cũng như nhiều học viên khác, đã lo lắng về tình hình ở Trung Quốc và việc nó có thể ảnh hưởng đến các học viên ở Trung Quốc như thế nào cũng như khó khăn nó gây ra cho các học viên khi giảng chân tướng trong giai đoạn thời gian then chốt này. Nhiều học viên ở hải ngoại bắt đầu hoặc tăng cường gọi điện thoại về Trung Quốc giảng chân tướng để trợ giúp trong tình hình này.

Trong khi đó, tình hình bên ngoài Trung Quốc tốt hơn. Chúng tôi vẫn duy trì các điểm luyện công, điểm giảng chân tướng ở nơi công cộng, ngay cả khi có ít khách du lịch và người dân đến từ Trung Quốc hơn. Trên thực tế, tôi để ý thấy nhiều người bắt đầu nhận những tờ rơi của chúng tôi và thể hiện sự quan tâm muốn học các bài công pháp khi vi-rút Trung Cộng lần đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc, cũng có thể là do thiên tượng biến hóa.

Nhưng gần đây, tình hình có vẻ như đã đảo ngược. Phong tỏa gia tăng ở nhiều quốc gia; những điểm luyện công chung và điểm giảng chân tướng của chúng tôi bị ảnh hưởng. Cùng lúc, ĐCSTQ dường như đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa ở nhiều nơi tại Trung Quốc, cho phép mọi người ra ngoài.

Là một học viên sống ở hải ngoại, tôi đã bối rối với sự thay đổi trong tình hình này. Sau khi suy nghĩ kỹ hơn về nó, tôi muốn chia sẻ những thể ngộ của mình về lý do tình huống này xuất hiện.

Trước hết, chúng ta biết rằng ĐCSTQ đang dùng cơ hội này để lan rộng tuyên truyền và tô vẽ bản thân nó vì vượt qua được cuộc khủng hoảng. ĐCSTQ làm việc này để duy trì và tăng cường quyền lực của nó thông qua tuyên truyền trong khi đặt mạng sống của người dân vào nguy hiểm.

Sư phụ đã giảng trong bài “Lý tính”:

“Trung Cộng đang giãy chết, vì để hại người mà đảo loạn xã hội. Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.” (Lý Tính)

Thứ hai, tôi tin rằng đây là an bài của Thần cho phép các học viên phát huy thế mạnh của họ ở mỗi vùng để giảng chân tướng.

Ở Trung Quốc, các học viên chỉ có thể giảng chân tướng cho từng người thông qua nói chuyện trực tiếp, treo các băng-rôn hoặc giấy dán ở những khu vực công cộng và gọi điện thoại. Trong khi việc gọi điện vẫn có thể thực hiện trong lúc phong tỏa, việc giảng chân tướng trực diện hoặc dán thông tin ở những nơi công cộng trở nên khó khăn hơn. Với việc gỡ bỏ phong tỏa, các học viên ở Trung Quốc lại có thể ra ngoài giảng chân tướng như trước.

Tuy nhiên ở bên ngoài Trung Quốc, nhiều người vẫn ở nhà hoặc sợ bị nhiễm vi-rút hoặc sợ lây lan vi-rút cho những người khác. Khách du lịch giảm rất nhiều và thậm chí người dân địa phương không còn ra những khu vực công cộng như trước đây. Do đó ngay cả khi chúng tôi có thể duy trì những điểm luyện công chung và điểm giảng chân tướng, không có nhiều người ở thời điểm hiện tại có thể thấy chúng tôi hoặc tìm hiểu về Đại Pháp.

Nhưng cùng lúc này, ở hải ngoại không có bức hại như ở Trung Quốc. Vì thế các học viên chúng tôi ở đây vẫn có thể sử dụng những phương tiện khác để giảng chân tướng. Ví dụ các học viên ở một vài thành phố đã lái xe hơi tới khu phố Tàu hoặc những khu vực có nhiều người Trung Quốc, cùng với những tấm biểu ngữ có thông tin giảng chân tướng bằng tiếng Trung. Việc lái xe này không hề vi phạm lệnh phong tỏa hay yêu cầu “giãn cách xã hội”, vì thế tôi nghĩ đây có thể là một cách tốt để giảng chân tướng cho người Trung Quốc mà không cần nói chuyện trực tiếp.

Đồng thời, tôi muốn đề xuất việc sử dụng truyền thông, các công cụ và quảng cáo để giảng chân tướng trên Internet. Chúng ta có thể đăng các bài viết từ The Epoch Times hoặc những kênh truyền thông khác đã phơi bày chân tướng về ĐCSTQ, cuộc bức hại, v.v.. Một cách lý trí. Trong thời gian này, thực tế có nhiều người sử dụng mạng Internet hơn vì họ không có gì để làm, vì vậy đây có thể là cách tốt để tiếp cận họ. Bên ngoài Trung Quốc các thông tin giảng chân tướng không bị chặn vì thế chúng ta có thể dùng đến những phương pháp này.

Chỉ cần lý trí, tôi tin rằng chúng ta có thể thực sự tiếp tục giảng chân tướng ở cả Trung Quốc và hải ngoại trong tình hình hiện tại, ngay cả khi chúng ta phải điều chỉnh phương pháp một chút. Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ bằng một đoạn Pháp của Sư phụ trong bài “Lý tính”:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý Tính)

Trên đây chỉ là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/24/184175.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share