Bài viết của Lan Hương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2020] Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu virus corona (còn gọi là virus Trung Cộng) nên bệnh dịch đã nhanh chóng lan rộng. Những nẻo đường dẫn vào các ngôi làng lân cận đều bị phong tỏa và người dân vô cùng lo sợ.

Chúng tôi bị cách ly tại gia và không được phép ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy khó chịu và tồi tệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Khi nhớ lại lời Sư phụ thúc giục chúng ta hãy cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, tôi thấy mình không thể nào tiếp tục ở nhà nữa. Vì thế, tôi quyết định ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi giúp khoảng 20 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tâm trạng của tôi đã trở nên tốt hơn nhiều.

Một ngày nọ, tôi đến một ngôi làng và dán thông tin về Pháp Luân Đại Pháp lên cột điện. Một người đàn ông nhìn thấy việc tôi đang làm, và hỏi tôi lý do làm việc này bằng một giọng khó chịu. Tôi nhanh chóng phát chính niệm và nói: “Những thông tin này giúp mọi người bình an trong dịch bệnh”. Sau đó, cậu ấy mỉm cười và bỏ đi. Thái độ của cậu ấy thay đổi thật nhanh!

Trên đường về nhà, tôi đã thực sự trải nghiệm điều Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử có lực đủ

Thầy có lực hồi thiên”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Khi tôi đến một ngôi làng khác, mọi người chào đón tôi bằng lời hỏi thăm: “Bà cụ đã trở lại để mang tin tốt lành cho chúng ta! Hôm nay bà mang tin tốt gì cho chúng tôi đây?”

Khi tôi phát tài liệu về nạn ôn dịch, họ rất vui mừng và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi bảo họ hãy ghi nhớ câu này. Họ nói, “Cảm ơn bà, chúng tôi sẽ ghi nhớ”. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã từ bi an bài để người dân tại ngôi làng này có thể biết được chân tướng và được đắc cứu.

Tôi là một học viên đã 90 tuổi. Tôi viết bài này để chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua trong trận dịch này cùng các đồng tu. Trong thời khắc đặc biệt này, chúng ta hãy lắng nghe lời Sư phụ dạy và cứu thêm nhiều người hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/2/403281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/6/183923.html

Đăng ngày 24-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share