[MINH HUỆ 05-02-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 5 thành phố hoặc các huyện thị ở 4 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 7 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

58a506486622528647340c36658576d1.jpg

1. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Ông Cận Vân Phong bị cầm tù
2. [Thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông] Hồ sơ vụ án của ông Vương Thủy Thành đã chuyển tới viện kiểm sát
3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Phùng Biêu và vợ là bà Lý Hồng Nham bị kết án tù
4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Xuân Hương bị ngược đãi ở trong tù; bà Lâm Tuấn bị giam giữ
5. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Cương Lệ bị mất tích

1. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Ông Cận Vân Phong bị cầm tù

Ông Cận Vân Phong ở thị xã Tống Tập, huyện Tây Bình, đã bị bắt vào tháng 11 năm 2016 và bị kết án sáu năm tù. Ông hiện đang bị giam tại Nhà tù Thành phố Trịnh Châu.

Trước đó ông Cận từng thụ án bốn năm tù, cũng vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

2. [Thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông] Hồ sơ vụ án của ông Vương Thủy Thành đã chuyển tới viện kiểm sát

Ông Vương Thủy Thành đã bị giam trong Trại tạm giam Pha Đầu kể từ tháng 10 năm 2019. Vụ án của ông đã được gửi sang Viện Kiểm sát Quận Hà Sơn, trước khi bị chuyển tới Viện Kiểm sát Quận Xích Khảm.

Tham gia bức hại ông Vương:
Hà Kim Trần (何金陈), viện trưởng, Viện Kiểm sát Quận Xích Khảm: +86-759-3588901
Chu Lệ Na (朱丽娜), phó viện trưởng: +86-13802829935, +86-759-3587388
Mạc Vĩ (莫伟), phó viện trưởng: +86-13790988238, +86-759-3588906
Đỗ Bỉnh Thành (杜炳成): +86-18820689892, +86-759-3588902

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Phùng Biêu và vợ là bà Lý Hồng Nham bị kết án tù

Ông Phùng Biêu và vợ là bà Lý Hồng Nham lần lượt bị bắt vào tháng 6 và tháng 9 năm 2018. Họ đã bị xét xử hai lần vào cuối năm 2019, và nhận được thông báo về bản án vào ngày 20 tháng 1 năm 2020.

Ông Phùng bị kết án 18 tháng tù, bà Lý bị kết án 20 tháng tù, và mỗi người bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ông Phùng hiện đang bị giam tại trại tạm giam Số 3 Thành phố Trường Xuân, còn bà Lý bị giam tại trại tạm giam Số 4 Trường Xuân.

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Xuân Hương bị ngược đãi ở trong tù; bà Lâm Tuấn bị giam giữ

Bà Vu Xuân Hương vẫn đang bị giam trong tiểu đội 4, khu 3 của Nhà tù Nữ Thẩm Dương từ tháng 3 năm 2019. Lính canh cưỡng chế bà tham dự các phiên tẩy não và không cho phép bà mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Bà cũng không được phép tắm rửa trong năm tháng. Bà còn bị cưỡng bức lao động nặng nhọc, và bị bắt đứng để ăn cơm.

Bà Lý Tuấn, 52, ở quận Tây Cương, bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại chợ Phổ Lan Điếm. Bà bị đưa tới trại tạm giam Diêu Gia.

5. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Cương Lệ bị mất tích

Bà Lưu Cương Lệ, khoảng 50 tuổi, bị người của Đồn Công an Thất Mã Lộ bắt giữ vào khoảng 2 giờ chiều ngày 2 tháng 2 năm 2020, vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát vào buổi tối cùng ngày, và nhiều tài sản cá nhân của bà bị tịch thu.

Sau đó bà Lưu đã được thả, nhưng bà lại bị bắt vào tối hôm sau. Hiện vẫn chưa có tung tích của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/5/400747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/23/183364.html

Đăng ngày 12-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share