Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2020] Một cư dân ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

0ace4739ec2e519b63bf782a4f82f086.jpg

Ông Ngô Kiện Minh

Ông Ngô Kiện Minh, 60 tuổi, đã bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 7 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát nghi ngờ ông sử dụng điện thoại riêng làm điểm phát sóng để truyền tin cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã theo dõi ông hơn một năm trước khi bắt giữ.

Vì cảnh sát không tìm được bằng chứng nào về điểm phát sóng tại nhà ông, họ đã giam giữ ông dưới tội danh sở hữu sách và tài liệu Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát Quận Việt Tú đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Ngô vào ngày 14 tháng 12 năm 2018, và truy tố ông vào ngày 29 tháng 5 năm 2019, với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật bằng tổ chức tà giáo”, một tội danh phổ biến thường được chính quyền sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Bằng chứng truy tố ông bao gồm những tờ tiền in thông điệp Pháp Luân Công, hai máy tính xách tay, một máy tính bảng, và các tập tin trên điện thoại di động của ông.

Ông Ngô đã bị Tòa án Quận Lệ Loan xét xử vào ngày 30 tháng 8 năm 2019. Luật sư của ông đã bào chữa vô tội cho ông.

Luật sư lập luận không điều luật nào ở Trung Quốc cho rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội, và bằng chứng được đưa ra không chứng minh được ông Ngô đã cản trở việc thực thi pháp luật như thế nào. Việc chỉ sở hữu tiền giấy hoặc tập tin trên các thiết bị điện tử có mang thông tin về Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ điều luật nào hay làm hại bất cứ ai.

Luật sư nhấn mạnh rằng nạn nhân duy nhất trong vụ án là ông Ngô, người đã bị bắt và giam giữ một cách tùy tiện vì đức tin của mình.

Luật sư yêu cầu trắng án cho ông Ngô.

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, thẩm phán Tòa án Quận Lệ Loan đã tuyên án bốn năm tù cho ông Ngô, cùng mức phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông Ngô đã kháng án.

Vì không từ bỏ niềm tin vào môn tu luyện mà ông tin rằng đã chữa lành bệnh dạ dày và bệnh về da của mình, ông Ngô đã bị bắt nhiều lần và bị giam tổng cộng sáu năm. Ông đã bị tra tấn dưới nhiều hình thức trong các trại tạm giam, trại lao động và nhà tù mà ông bị giam giữ.

Vì cuộc bức hại, vợ ông đã ly dị ông vào năm 2005.

Các bài viết liên quan:

Các toà án của chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 193 học viên Pháp Luân Công khi dịch virus corona mới bùng phát​

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 20 tháng 02 năm 2019 (3 báo cáo)

Người đàn ông Quảng Châu đối mặt với việc bị truy tố vì cảnh sát nghi ngờ ông sản xuất lịch chân tướng Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/20/182248.html

Đăng ngày 12-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share