Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2020] Hai cư dân thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm hiện vẫn đang đợi bản án sau sáu tháng bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 2 năm 2019, bà Vương Phượng Quyên, 52 tuổi, đã bị bắt tại tiệm bánh của bà Bạch Lệ Quân, 58 tuổi. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công của họ.

Hai tuần sau, Viện Kiểm sát Thành phố Đức Huy đã phê chuẩn bắt giữ họ. Hai học viên này đã bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Đức Huy vào tháng 7 năm 2019, và hiện tại họ vẫn đang bị giam ở đó.

Sau khi công tố viên chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án Thành phố Đức Huy, thẩm phán đã không cho phép luật sư của bà Bạch được biện hộ vô tội cho bà, bởi bà là một học viên Pháp Luân Công.

Bà Vương và bà Bạch đã bị đưa ra xét xử vào ngày 8 tháng 8 năm 2019. Luật sư của bà Bạch đã tới trại tạm giam gặp bà và đầu tháng 1 năm 2020, và lúc đó họ mới hay không ai trong số hai người nhận được bất kỳ thông báo nào về bản án.

Có báo cáo rằng một trong số các thẩm phán phụ trách vụ án của họ đang bị điều tra vì nhận hối lộ.

Trước vụ lần bắt giữ gần đây nhất, bà Vương đã liên tục bị bắt và sách nhiễu vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công trong suốt 20 năm qua. Bà từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức vào năm 2001 và năm 2008, với tổng thời gian thụ án hơn 4 năm.

Bài liên quan:

Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm: Hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị bắt từ năm 2018

Bản tiếng liên quan bằng tiếng Anh:

The Persecution of Ms. Wang Fengjuan in Yushu City, Jilin Province

Ms. Wang Fengjuan from Jilin Province Detained in the Kunming City Forced Labor Camp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/12/401089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/23/183365.html

Đăng ngày 10-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share