Một đồng tu tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

[Minh Huệ] Gần đây, một số đồng tu địa phương trở nên bị động vì sự xuất hiện trên bề mặt trong thế giới con người do Chính Pháp mang đến. Thay vì giữ Chính Niệm và Chính Hành, họ có nhiều quan niệm con người rất nghiêm trọng.

Sau đây là một vài thí dụ:

Có người nói, theo như các lời tiên tri, tà linh cộng sản sẽ chấm dứt vào tháng ba hoặc tháng tư này. Họ cũng nói rằng, thể theo Sư phụ, dù các sự việc đã khác với sự an bài cũ, nhưng sự khác biệt sẽ không nhiều. Vậy các điều sẽ chấm dứt vào một tháng nào đó.

Có người nghĩ rằng các sự việc sẽ chấm dứt trong không bao lâu nữa. Dù trước đây họ có chương trình học kỷ thuật nào đó như là khả năng dùng máy điện tín để chuẩn bị các tài liệu làm sáng tỏ sự thật, bây giờ họ cảm thấy những điều đó không còn cần thiết nữa. Họ nói rằng nền văn hóa xã hội nhân loại sẽ thay đỗi hoàn toàn, và những kỷ thuật hiện nay là kết quả của sự thoái hóa. Vì vậy họ không còn cần học chúng nữa, và không nên sử dụng chúng. Vì vậy, các đồng tu này bỏ mất rất nhiều thời giờ xem truyền hình mỗi ngày, và họ phát chính niệm càng ít hơn trước.

Còn có nhiều ý tưởng sai lầm khác ngoài những cái kể trên. Điều này rất nguy hiễm!

Sau đây là một số điều theo chỗ hiểu cá nhân tôi:

  1. Một số đồng tu vẫn còn dùng các lời tiên tri để hướng dẫn mình. Do những chấp trước của họ, họ chờ đợi một điều gì đó, mà sau đó nó đưa đến một sự chấp trước vào sự ngồi mong chờ, và chấp trước vào tự mãn cá nhân. Kỳ thật họ đã ngưng tu luyện và không còn theo kịp tiến trình Chính-Pháp. Chúng ta cần biết rằng cho dù đó là sự thay đỗi của thiên tượng, nếu chúng ta các đồng tu Đại Pháp mà không tham gia thì làm sao chúng ta có thể cứu chúng sinh? Chúng ta không thể chỉ ngồi đó và chờ đợi chúng sinh bị huỷ hoại.
  2. Chúng ta cần hiễu rõ rằng là chúng ta đang tu luyện, chớ không phải chỉ làm một số công việc. Đối với một số đồng tu thì hình như là chúng ta đang chờ đợi để cho điều này chấm dứt, để cho chúng ta được viên mãn. Với cái tinh thần như vậy, làm sao chúng ta có thể viên mãn cho được?
  3. Chúng ta đến nơi đây là để cứu độ chúng sinh. Không phải là một khi cái tà linh của cộng sản chấm dứt, mọi điều sẽ chấm dứt. Sự thật, đó là trong khi cứu độ chúng sinh mà chúng ta nhận thấy rằng cái chất độc từ cái tà linh của cộng sản đã ăn sâu đến độ chúng ta không thể cứu được nhiều người. Chỉ bằng cách tiêu trừ các yếu tố tà ác của tinh thần cộng sản trong tư tưởng con người ta và cơ thể của họ mà chúng ta mới có thể cứu họ. Vậy, phơi bày cái tà linh của cộng sản và tiêu trừ nó từ những không gian khác là một bước đi trong sự cứu độ chúng sinh của chúng ta, nó không phải là mục tiêu tối hậu của chúng ta. Nơi đây tôi muốn nhắc các bạn đồng tu rằng nếu chư vị vẫn còn phiền hoặc ghét hận đối với cái tà linh của cộng sản, hoặc là rất hài lòng chờ đợi nó kết thúc sớm, xin hãy suy nghĩ kỹ. Tại sao chúng ta như vậy? Tu luyện để làm gì?
  4. Nếu chư vị cảm thấy trong tinh thần có một sự dấy động mạnh, đó có nghĩa là chư vị đã có chấp trước. Xin hãy mau thức tỉnh.
  5. Tôi xin đề nghị các đồng tu nào mà có những tư tưởng như vậy, xin hãy đọc nhiều lần những kinh văn mới sau đây của Sư phụ, “Trong Chính-Pháp tư tưởng của chư vị cần phải chính, không phải con người” và “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế tại Nữu Ước 2004”.

Tôi muốn chấm dứt bài viết này với những lời sau đây của Sư phụ:

Không bao lâu mọi điều sẽ thay đổi, nhưng là đệ tử Đại Pháp, chư vị không thể lung lay trong bất cứ cách nào trước khi viên mãn. Chư vị phải làm những gì chư vị cần phải làm, y như chư vị đã làm suốt đến nay. Nếu chỉ một tư tưởng hoặc một ý kiến của chư vị mà quá khích, và nếu chư vị không kể đến hậu quả, hoặc nếu chư vị không nghĩ cho Đại pháp, tôi nói với chư vị, vậy là chư vị không đi được tốt con đường của chư vị.” “Vậy tôi hy vọng rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào chư vị cũng không lay động. Dù con người có thay đỗi hay không cái quan niệm cũa họ về Đại Pháp, dù một hoàn cảnh mới có đến hay không, dù thế nào, các đệ tử Đại Pháp vẫn phải đi cứu độ các chúng sinh mà cần phải được cứu. Hãy tiếp tục làm những gì mà chư vị phải làm suốt cho đến viên mãn!” (“Pháp giảng tại Pháp hội quốc tế tại Nữu Ước2004”)

25-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/25/96165.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/15/58469.html.

Dịch ngày 20-3-2005, đăng ngày 24-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share