Đệ tử Đại Pháp Tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-3-2005] Ngày 9-3-2005 ban biên tập Minh Huệ (www.minghui.org) đã đăng bài “Gửi người dân Trung Quốc: Ai không thể truy cập Internet có để đăng công bố thoái đảng tại các nơi công cộng thích hợp khác”. Thông cáo giải rằng, thoái đảng là việc phải ‘tranh thủ từng giây’: “số phận của 1, 3 tỷ người dân Trung Quốc đã bị ràng buộc vào việc họ có thể rũ bỏ liên kết đó với Trung Cộng vào giờ phút này hay không”. Thấy rõ tình thế cứu độ nhân thế khẩn cấp. Sau khi kinh văn mới của Sự Phụ “Không Phải là Làm Chính Trị” và “Chuyển Luân Hướng Thế Gian” liên tục được công bố hơn một tháng, mặc dầu có hơn 300 nghìn người đã thoái đảng, nhưng so với 50 triệu đệ tử Đại Pháp nơi Đại Lục và 13 tỉ người Trung Quốc cần cứu thì độ chênh lệch nhiều quá, vì toàn thể đệ tử Đại Pháp nơi Đại Lục chưa theo kịp tiến trình mau chóng của Chính Pháp, vài khu vực, có bộ phận đồng tu trên Pháp lý đã nhận thức rất rõ, cũng rất lo lắng, nhưng toàn thể chưa được đề cao, vì vậy tốc độ truyền bá Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) chậm chap, do đó có nhiều con người thế gian chưa xem qua Cửu Bình mà khiến tốc độ cứu độ cũng chậm trễ. Ngay cả có đồng tu thậm chí chưa toàn bộ đọc hết Cửu Bình, chưa từ gốc rễ thảy đổi nhận thức về cộng sản. Chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đề cao trên Pháp Lý, nhanh chóng truyền bá Cửu Bình, nhanh chóng thay đổi tình trạng này. Dưới đây, tôi giới thiệu một điạ phương làm rất hay cho đồng tu tham khảo, có gì sai sót, xin cho biết ý kiến.

Khu vực này, sau khi kinh văn “Không Phải là Làm Chính Trị” và “Chuyển Luân Hướng Thế Gian” của Sư Phụ được công bố, mọi người cùng tìm hiểu Pháp lý, và đều xem qua Cửu Bình , biết rõ thoái đảng, truyền bá Cửu Bình không phải là làm chính trị, mà là cứu độ những chúng sinh bị ác đảng đầu độc. Giúp họ rửa đi dấu súc vật trên thân, do đó mà được cứu độ. Làm sao nhanh chóng truyền bá Cửu Bình là điều then chốt để người dân được cứu độ. Người dân thế gian chỉ cần đọc qua Cửu Bình, họ sẽ hoàn toàn hiểu rõ sự tà ác của Đảng Cộng sản, do đó họ sẽ thoái đảng, vì vậy mà được cưú độ.

Quyển sách Cửu Bình số lượng ít, truyền bá chậm chap. Mà chín bài trong sách Cửu Bình số lượng nhiều, dễ lưu truyền, do đó chín phần sách Cửu Bình mỗi tuần một Bình, nhanh chóng truyền ra. Cũng như đĩa CD Cửu Bình mỗi tuần một Bình, nhanh chóng truyền bá. Chỉ trong một tháng, nhiều gia đình đã đọc qua Cửu Bình. Mọi người tranh luận Cửu Bình, hình thành một triều hướng như thế. Đồng thời đệ tử Đại Pháp cùng phát chính niệm trừ tiệt tà linh cộng sản và nhân tố tà ác của Đảng Cộng sản ở nơi không gian khác. Do đó số người thoái đảng tăng lên nhanh chóng. Một đệ tử Đại Pháp đã nhận được ba bản tuyên bố thoái đảng (toàn là những người thường), hai ba ngày đã đạt đến 2 ngàn người. Thị trấn ấy, người dân tự lưu truyền Cửu Bình, có công an đến nhà đệ tử Đại Pháp mượn đọc sách Cửu Bình . Uy lực Cửu Bình rất lớn, tà ác cũng run sợ. Mọi người đọc qua Cửu Bình, đừng quên tuyên bố thoái đảng.

Có điạ phương, để giúp thế nhân hiểu rõ Cửu Bình, và tại sao phải thoái đảng, họ cho thế nhân xem truyền đơn với nội dung các bài tiên tri nhà tiên trí, như Rời Ai-Cập, Kinh Thánh (Cựu ước), những quyển sách này dự báo diệt vong của Đảng Cộng sản. Cùng với tuyên bố của Đại Kỷ Nguyên, cũng như đề bài ban biên tập Minh Huệ đã phát biểu Gửi người dân Trung Quốc: Ai không thể truy cập Internet có để đăng công bố thoái đảng tại các nơi công cộng thích hợp khác hiệu qủa rất tốt. Có người bị tà linh cộng sản khống chế dữ dội, họ không đọc Cửu Bình, nhưng họ xem và tin nhà tiên tri, biết rằng cộng sản sẽ diệt vong, đó là ý của trời, họ báo cho mười mấy người trong gia đình, cùng thoái đảng. Vì cộng sản đã làm nhiều tội ác, lúc này không thoái đảng đợi đến lúc nào.

Đề nghị để tử Đại Pháp nơi Đại Lục nên tĩnh tâm đọc nhiều lần Cửu Bình, vì để tử Đại Pháp nơi Đại lục, mọi người đều bị thấm nhuần văn hóa đảng rất lâu dài, muốn hiểu thấu bản chất của đảng, thì phải đọc Cửu Bình, hiểu rõ cái suy nghĩ và quan niệm cũa cộng sản thì mơí có thể phân biệt rõ, diệt trừ nó. Chính niệm sẽ cường mạnh, lúc giải chân tượng mơí có thê nói thấu bản chất của cộng sản.

Đệ tử Đại Pháp ở trong thời kỳ quan trong này, làm tốt hoặc xấu đều quan hệ đến mệnh vận của nhân thế, đừng quên đi Sư Phụ đã cho danh hiệu đệ tử Đại Pháp cho chúng ta. Làm tốt cái bước này thì nó sẽ trôi qua. Con đường Chính Pháp không chờ đợi ai cả, nên nắm vững, cố gắng và càng cố gắng hơn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/19/97614.html.

Dịch ngày 27-3-2005, đăng ngày 28-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share