Đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 24-3-2005] Được biết từ một số đệ tử tại Trung Quốc hiện nay rằng, tại một số khu vực, các đệ tử đang nỗ lực hết sức để phân phát những tài liệu về thoái đảng —thoái xuất ĐCSTQ— cho mọi người. Rất nhiều đệ tử ráo riết quảng bá Cửu Bình —Chín bài bình luận Đảng Cộng sản— bằng cách dùng tài liệu từ Minh Huệ Net có liên quan đến việc thoái đảng và cửu bình.

Đúng, chúng ta nên phổ biến tin tức về cửu bình và làm thật tốt vấn đề này. Tuy nhiên, tại một vài khu vực, các đệ tử rất hạn chế việc in và phân phát tài liệu giảng rõ sự thật từ Minh Huệ Net. Tôi nghĩ điều này không đúng lắm. Đây có phải là chúng ta đang làm thái quá không? Trong hoàn cảnh hiện tại, vẫn còn nhiều đệ tử còn bị rớt lại phiá sau trong thời Chính Pháp vì những chấp trước nặng nề của họ với xã hội loài người và họ thiếu thiện chí khi chịu thiệt thòi về danh và lợi. Những đệ tử này nên hiểu vấn đề này và cần phải tu luyện tinh tấn hơn nữa để theo kịp đà tiến trong thời Chính Pháp. Còn đối với các đệ tử đang tu luyện tinh tấn, kiên trì thì nên tự hỏi rằng: mình có đang thái quá không, có thanh tỉnh và theo đúng yêu cầu của thời Chính Pháp không?

Trong thực tế, Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta trong các bài giảng của Ngài mà chúng ta cần phải lưu tâm để chỉnh sửa những thiếu sót và không nên cực đoan. Chúng ta cần phải để ý đến vấn đề này. Thật ra, có phải cực đoan và thiếu lý tính chính là sản phẩm văn hoá đảng tạo cho chúng ta không?

Hãy ôn lại bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền tây Hoa kỳ năm 2004”

Hỏi: Khi nói đến tài liệu dùng để giảng rõ sự thật cho mọi người tại Trung Quốc trong tầm cỡ rộng lớn, một số đệ tử nghĩ rằng “tu luyện là việc cá nhân, công là do Sư phụ”, vì thế nội dung của tài liệu giảng rõ sự thật không quan trọng lắm phải không?

Sư phụ: Như thế thì họ đã sang cực đoan rồi. Trong khi chứng thực Pháp, chư vị cần phải làm một cách có lý lẽ. Chọn lựa nội dung và làm như thế nào được tốt hơn, mà để cho việc chứng thực Pháp của chư vị và con đường rực rỡ mà chư vị đang đi sẽ để lại cho hậu thế mai sau.

Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải làm Ba việc thật tốt. Sự hiểu biết của chúng ta là cửu bình có thể trừ diệt những ảnh hưởng tà ác mà ĐCSTQ đã áp đặt lên mọi người, và sau khi ảnh hưởng tà ác đó được tẩy xoá, thì mọi người có thể hiểu và nhận tài liệu giảng rõ sự thật. Đặc biệt là khi ĐCSTQ đang bị các thần kết án tử hình và số phận của nó đang bị kết liễu. Vì thế, điều rất quan trọng hiện nay là làm cho mọi người biết và hiểu về cửu bình và cho họ cơ hội để thoái đảng sao cho họ có được tương lai sáng lạng.

Vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ giúp chúng ta giảng rõ sự thật dễ dàng hơn; tuy nhiên, giảng rõ sự thật là điều quan trọng nhất. Nếu chúng ta không giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và Chính sách khủng bố Pháp Luân Công, thì ai làm công việc này? Trong Chính sách khủng bố Pháp Luân Công, thế lực tà ác luôn luôn cố gắng tìm cách can nhiễu với việc giảng rõ sự thật của chúng ta. Nếu chúng ta không giảng rõ sự thật, có phải là chúng ta làm theo sự an bài của thế lực cũ không?

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Nữu ước” Sư phụ dạy rằng:

“Trước sau mọi sự rồi cũng thay đổi, như là đệ tử Đại Pháp, chư vị không được lay động trước khi đạt Viên mãn. Chư vị phải làm những gì cần làm, như chư vị đã và đang làm. Nếu tâm ý của chư vị trở nên thái quá, và nếu chư vị không nghĩ đến hậu quả, hay nếu chư vị không nghĩ đến Đại Pháp, thì tôi nói với chư vị rằng, chư vị chưa đi tốt trên con đường thành Thần của chư vị”.

Và trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver, Canada năm 2003” Sư phụ dạy:

“Tôi không bằng lòng khi chư vị trở nên nóng lòng khi chư vị nghe Sư phụ nói điều gì, và một khi chư vị nóng lòng, thì chư vị sẽ trở nên thái quá và không còn làm gì nữa, chỉ nghĩ rằng tôi chỉ có làm những việc trong thời Chính Pháp mà thôi’.”

Có nhiều đệ tử có khuynh hướng rằng, khi nào Sư phụ giảng rõ điều gì đó, thì họ lập tức ngừng mọi việc khác mà cần phải làm một cách đều đặn hằng ngày.

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, một số đệ tử đã làm nhiều việc để giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Khi mọi việc mà chúng ta làm một cách đều đặn, chúng sẽ tạo thành một đại thể mà sức mạnh toàn bộ của nó vượt xa sự tưởng tượng. Tuy nhiên, có một số đệ tử mà khi nào có những việc mới, đặc biệt là khi có những thay đổi trong hoàn cảnh mới, thì họ lại chỉ chú trọng vào những việc mới này mà thôi, và bỏ dở những việc khác. Đây không phải là điều tốt; nó biểu hiện sự thiếu chín chắn về suy nghĩ và tâm ý vọng động, thiếu sáng suốt. Chúng ta đã đi qua một đoạn đường rất dài trong thời Chính Pháp, chúng ta cần phải tỉnh táo, sáng suốt, khôn ngoan với từng suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cần phải làm tốt mọi việc thì chúng ta mới đi tốt con đường tu luyện của chúng ta.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở với các bạn rằng không cần biết là chúng ta bận rộn đến đâu, chúng ta cần phải học Pháp thật đều đặn. Thật ra, khi càng bận rộn, thì việc học Pháp lại trở nên càng quan trọng. Nếu không, chúng ta dễ bị rơi vào tâm ý của người thường.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/24/97946.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/5/59278.html.

Dịch ngày 19-4-2005, đăng ngày 24-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share