Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-07-2019] Ông Alex Neve, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada, đã phát biểu tại một cuộc mít-tinh do các học viên Pháp Luân Công tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 2019. Trong bài phát biểu của mình, ông lên án gay gắt cuộc bức hại đã kéo dài 20 năm và cho biết những vi phạm nhân quyền cần được đưa ra thảo luận tại bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào với Trung Quốc.

62fd00ad2126a1664294a61ed1fa3c0e.jpg

Ông Alex Neve, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm trong cuộc mít-tinh ôn hòa diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2019

Đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại

Ông Neve phát biểu: “Cuộc đàn áp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một thời kỳ đáng kinh hoàng. Trong trọn vẹn hai thập kỷ nay, mỗi ngày, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đều phải chịu đựng những vi phạm nhân quyền vô cùng nghiêm trọng như bắt giữ tùy tiện, giam giữ bất hợp pháp, tra tấn bằng nhiều hình thức và có quá nhiều cái chết.”

“Chúng ta đã không thể biết được có bao nhiêu người đã chết trong trại giam ở Trung Quốc trong toàn bộ 20 năm qua. Vì vậy, hôm nay, việc có mặt ở đây, trước Đại sứ quán Trung Quốc, và cùng kề vai sát cánh với các học viên Pháp Luân Công tại Canada để tiếp tục lên tiếng yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại là điều hết sức quan trọng.“

Canada cần đặt nhân quyền lên hàng đầu

Ông Neve cho biết: “Chính phủ Canada hiện đang phải cân nhắc đến rất nhiều yếu tố trong việc điều tiết các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Ottawa. Nhưng nhất định là, ngày hôm nay, chúng tôi nhắc lại rằng việc đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trước hết thảy mọi vấn đề trong mối quan hệ Canada-Trung Quốc là vô cùng trọng yếu.”

“Sự kiện kỷ niệm này chắc chắn sẽ nhắc nhở chính phủ Canada chú ý sát sao đến những gì xảy ra với các học viên Pháp Luân Công nói chung, trong đó đặc biệt có nhiều tù nhân Pháp Luân Công là công dân Canada hoặc là người nhà của các công dân Canada. Họ cần phải được đưa lên hàng đầu trong danh sách những hạng mục ưu tiên của Canada.”

Khi đề cập rằng mối quan hệ và thương mại giữa Canada và Trung Quốc thường được ưu tiên hơn các vấn đề nhân quyền đáng quan tâm, ông nói: “Tôi nghĩ rằng sự đánh đổi này phải hoàn toàn chấm dứt. Thay vào đó, Canada cần tiếp tục duy trì mối quan hệ thương mại với Trung Quốc nhưng có cân nhắc đến vấn đề nhân quyền trong từng bước một. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang sử dụng tất cả các cơ hội để thúc đẩy mối quan tâm về nhân quyền, kể cả trong các cuộc đàm phán thương mại.”

Liên quan đến sự quấy rối của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tại Canada, ông nói: “Các quan chức hay tổ chức đại diện của Trung Quốc [tại Canada], bằng cách nào đó, có thể là dùng cách trực tiếp hay những thủ đoạn xảo quyệt để thông đồng với chính phủ Trung Quốc.”

“Ngay cả các tổ chức Canada, vốn đang dựa vào tài trợ hoặc mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc, cũng có hành vi vi phạm nhân quyền ngay tại Canada thông qua các hình thức hăm dọa, quấy rối, xâm phạm quyền tự do ngôn luận, và thậm chí mở rộng phạm vi đe dọa tới cả các thành viên gia đình ở Trung Quốc.”

Ông cho biết đã đến lúc chính phủ Canada cần chính thức giải quyết mối quan ngại này. Ông đề nghị: “Canada cần tận dụng mọi cơ hội để thảo luận về vấn đề này, dù là thảo luận kín hay công khai với chính phủ Trung Quốc.”

“Quan trọng hơn, Canada cần phải hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác, bởi vì khi có một nhóm gồm nhiều quốc gia phối hợp cùng nhau đặt vấn đề này với Trung Quốc, chúng ta mới có thể thấy được sự tiến triển.”

Ca ngợi sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công

Ông Neve ca ngợi sự bền bỉ của các học viên, ông nói: “Tôi nghĩ điều đó truyền thêm động lực ngay cả trong ngày đáng buồn này.“

Ông nhắc lại rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế sẽ tiếp tục yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại: “Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này chừng nào nó vẫn còn diễn ra.”

Ông cho hay ông tôn trọng các học viên Pháp Luân Công: “Đối với tôi, thật khó mà tin được khi thấy sau 20 năm bạo lực, đe dọa, phỉ báng, tù đày, tra tấn, chết chóc và giam giữ, các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ vẫn không hề từ bỏ.”

“Họ đã không từ bỏ đức tin. Họ đã thể hiện rất rõ ràng rằng họ sẽ không từ bỏ. Họ biết quyền của họ. Họ đứng lên bảo vệ quyền của mình, của người thân, và cả của những học viên khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/27/390683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/3/178719.html

Đăng ngày 08-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share