[MINH HUỆ 18-07-2019] Ông Lewis Reed, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Thành phố St. Louis, đã viết một bức thư tuyên dương nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc. Ông kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng phi đạo đức từ các tù nhân, trong đó phần lớn là các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

20 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân đã nhanh chóng trở nên phổ biến tại Trung Quốc trong những năm 1990. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, các học viên đã bị cầm tù phi pháp, bị tra tấn và nhiều học viên còn bị giết hại để lấy nội tạng. Bất chấp cuộc bức hại trên diện rộng và những hiểm nguy phải đối mặt hàng ngày, các học viên ở Trung Quốc vẫn giữ vững lập trường và kiên định với đức tin của họ.

bc1fba744111a4d5bbd32460d619ac74.jpg

41da9291867821f8bfa4c3c8af8a95b6.jpg

Bức thư của ông Lewis E. Reed, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Thành phố St. Louis, Missouri


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/390163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178530.html

Đăng ngày 25-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share