Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thủ đô Washington

[MINH HUỆ 29-07-2019] Ngày 20 tháng 7 năm 2019, một diễn đàn được tổ chức tại thủ đô Washington để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Các diễn giả tại diễn đàn này đã ca ngợi sự kiên định không thể lay chuyển của các học viên trong việc giữ vững đức tin của họ.

54e1debccdd22644f33a3a44f5dee733.jpg

Diễn đàn kỷ niệm 20 năm phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 2019.

Nỗ lực phản bức hại ôn hòa của các học viên nhận được sự ủng hộ

Chuyên gia [về các vấn đề] Trung Quốc, ông Hạ Tân, phát biểu rằng trong 20 năm, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện để giảng chân tướng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, đây là biện pháp chính của họ để phản đối cuộc bức hại này.

Ông cho biết ông cảm thấy việc phổ biến thông tin cho mọi người về sự thật là cách tốt nhất để vạch trần mưu đồ của ĐCSTQ. Trang web Minh Huệ đã công bố báo cáo kỷ niệm năm thứ 20 về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, trong đó mô tả các trường hợp bức hại điển hình.

Bình luận viên cao cấp của Đài Phát thanh Hy Vọng, Lâm Hiểu Húc nhận xét rằng cộng đồng quốc tế đang thức tỉnh. Vào tháng 6, Toà án Trung Quốc tại London, Vương quốc Anh đã đưa ra phán quyết kết luận rằng ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công. Đó là một tội ác phản nhân loại.

Hồi tháng 7, Tổng thống Trump đã gặp mặt các nạn nhân bị đàn áp tín ngưỡng tại Nhà Trắng, trong đó có một học viên Pháp Luân Công. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố tại Hội nghị Bộ trưởng về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo rằng Hoa Kỳ sẽ phối hợp với các nước khác để thành lập Liên minh Tự do Tôn giáo Quốc tế.

Pháp Luân Công giúp nâng cao đạo đức

Ông Hồ Bình, Giám đốc điều hành của tổ chức Nhân quyền Trung Quốc, tham gia diễn đàn qua video. Ông Hồ nói: “Sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong việc phản bức hại thật xuất sắc. Điều đó viết lên một chương huy hoàng trong lịch sử nhân quyền của Trung Quốc và thế giới đương đại.”

Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 20 phản bức hại của Pháp Luân Công, ông Hồ bày tỏ lòng kính trọng với những học viên đã thiệt mạng vì đức tin của họ. Ông khen ngợi những người đã kiên định giữ vững không chịu từ bỏ đức tin, và bày tỏ hy vọng rằng có thêm nhiều người trên thế giới sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công.

1f7be12892f79770948192964d3b075a.jpg

Luật sư Diệp Ninh

Luật sư Diệp Ninh điểm lại hành trình 20 năm phản bức hại của Pháp Luân Công và tổng kết ra ba đặc điểm chưa từng có từ trước tới nay. Điểm đầu tiên là trong cuộc bức hại này, ĐCSTQ đã thể hiện [bản tính] xấu xa, độc ác và tội ác chống lại nhân loại của nó.

Điểm thứ hai là Pháp Luân Công luôn đứng vững trước cuộc bức hại và đã tiến hành phản bức hại một cách ôn hòa trên quy mô lớn.

Điểm thứ ba là trong khi đối mặt với một sự kiện kinh tâm động phách như vậy trong lịch sử nhân loại, sự thờ ơ của các quốc gia tự do là chưa từng có. Ông cũng chỉ ra rằng điểm này đã được thay đổi sau khi Tổng thống Trump bước vào Nhà Trắng.

Cuộc bức hại làm suy yếu ĐCSTQ

Chuyên gia Trung Quốc Hoành Hà tham gia diễn đàn qua video. Ông nói rằng nỗ lực tiêu diệt Pháp Luân Công đã hoàn toàn thất bại. Ông phát biểu: “ĐCSTQ đã sử dụng mọi biện pháp mà nó có thể. Nhưng trong 20 năm qua, Pháp Luân Công đã phát triển trên toàn thế giới.”

Ông nhận xét: “ĐCSTQ sử dụng sự dối trá và bạo lực để kiểm soát Trung Quốc, điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Thực ra, cuộc bức hại này lại đẩy nhanh sự suy tàn của ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/29/390762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/3/178721.html

Đăng ngày 06-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share