Đệ tử Đại Pháp tại Hàm Ninh

[Minh Huệ] Gần đây một số học viên đã bị bắt bất hợp pháp trong vùng của chúng tôi. Sự việc vầy: khi phát tán tài liệu giảng rõ sự thật ở vùng chúng tôi, một học viên Đại Pháp đã bị người ta nhìn thấy và báo cho cảnh sát khu vực. Sau đó, vì anh ta không giữ mình khéo léo nên điểm tư liệu đã bị cảnh sát phát hiện. Xét lại sự việc, chúng tôi thấy rằng đó là cựu thế lực đã dùi vào chỗ sơ hở của học viên này, từ đó gây ra tổn thất. Về cơ bản mà xét, Sư phụ không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Vì vậy, các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận những gì mà cuộc bức hại do cựu thế lực bày đặt mà ra. Cựu thế lực đã gieo rắc những quan niệm riêng của chúng vào trong Chính Pháp, và chúng gây can nhiễu. Nếu tất cả các đệ tử Đại Pháp đều đi thật ngay chính trên con đường của mình, thì cuộc bức hại cũng đã không xảy ra, và chắc chắn nó đã không kéo dài cho đến ngày hôm nay, nhất là khi tiến trình Chính Pháp đã đến hồi kết thúc.

Thực tế chính là cựu thế lực đã gây ảnh hưởng mà đến cuộc đàn áp, duy trì nó kéo dàn tới 5 năm. Trong tiến trình Chính Pháp, rất nhiều học viên Đại Pháp bị khánh kiệt tài sản, phải chịu đau đớn về thể xác, và nhiều người thậm chí đã bỏ mạng.

Sư phụ từng dạy rằng: “…mọi thứ xảy đến hôm nay ở xã hội người thường đều là kết quả của tư tưởng của các đệ tử Đại Pháp…” — Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia 2002.

Chúng ta hãy thử nhìn vào trong để xem xem chúng ta còn vương vấn những thái độ gì đang khiến cho cuộc bức hại kéo dài đến vậy:

1. Các học viên Đại Pháp, trong tiến trình Chính Pháp, chưa thật sự nhìn nhận vấn đề từ quan điểm Chính Pháp. Chúng ta xét những can nhiễu và bức hại như những gì xảy ra nơi xã hội người thường, chứ không hiểu rằng đó là tổn thất do cựu thế lực gây ra.

Trong tiến trình Chính Pháp, các học viên đã xem những can nhiễu như những cơ hội đề cao bản thân, đã có nhận thức kiểu như thế trong một thời gian lâu, mà không nhận ra rằng đó chính là cựu thế lực đang thực sự nuôi dưỡng chấp trước của các học viên Đại Pháp. Chính Pháp là để cứu độ hết thảy chúng sinh trong vũ trụ. Cựu thế lực đang trực tiếp thao túng đám hắc thủ để can nhiễu đến các công tác Chính Pháp, và ‘khảo nghiệm’ phẩm chất của các học viên. Làm như thế, chúng ngầm hiểu rằng chúng không phải thay đổi gì hết và chúng được bảo hộ trong Chính Pháp. Chúng không hiểu rằng chính các đệ tử Đại Pháp mới là người tạo cơ hội cho sinh mệnh và môi trường sống cho chúng. Chúng không có quyền gì để đặt các đệ tử Đại Pháp lên bàn cân. Chúng không được sự chấp thuận của Sư phụ, và những thứ đó chỉ gây tổn hại và chướng ngại cho Sư phụ. Trong tiến trình Chính Pháp, chúng đã khiến vô lượng chúng sinh mất đi cơ hội tiến nhập sang tương lai của mình.

2. Các học viên Đại Pháp đã không nghiêm khắc với mình vào những lúc mà họ cảm thấy không bị thúc bách.

Tại sao nhiều học viên Đại Pháp không duy trì được tinh tấn liên tục trong thời gian gần đây? Thực ra, lúc hoàn cảnh nới lỏng, họ không tự nghiêm khắc với bản thân mình, điều ấy đã cho phép đám hắc thủ len vào để phóng đại những tâm chấp trước đang còn sót lại trong những nhân tố con người của chúng ta.

Khi một học viên không đạt đến tầng cần thiết, thì cả trong tư tưởng và hành động, tại mỗi chặng trong con đường tu luyện trở thành Thần của mình, vị ấy luôn luôn phải học Pháp hơn nữa. Như vậy, dẫu cảm thấy dường như có nới lỏng ở hoàn cảnh, thì học viên không được phép tự dễ dãi với bản thân mình. Mỗi học viên phải luôn kiên trì dũng mãnh tinh tấn không ngừng nghỉ cho đến khi tới đích.

3. Chưa hiểu rằng các học viên Đại Pháp là một chỉnh thể.

Các học viên Đại Pháp là những người bảo vệ những nhân tố ngay chính trong vũ trụ. Vũ trụ này được tạo ra bởi Đại Pháp. Bảo vệ vũ trụ là trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp, những người sẽ tu luyện đến viên mãn trong hoàn cảnh hết sức đặc thù này. Trong quá trình chứng thực Pháp, mỗi đệ tử Đại Pháp đều cần phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ Chính Pháp mỗi khi phối hợp với nhau. Không được quá nhấn mạnh rằng ý kiến của cá nhân mình mới làm cho công tác Chính Pháp tốt hơn.

Vì những tổn thất mà tà ác gây ra, chúng ta, những đệ tử tại Trung Quốc, đã mất đi môi trường học theo nhóm, tập công theo nhóm, do vậy việc đề cao cả chỉnh thể đã chậm lại. Nhưng bằng cách phủ nhận những an bài của cựu thế lực, chúng ta vẫn có thể duy trì những nhóm nhỏ, bắt đầu từ 2 đến 3 bạn đồng tu và dần dần khôi phục hoàn cảnh tu luyện.

Trên đây là những hiểu biết của riêng tôi. Mong các bạn đồng tu góp ý thêm.

26-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/26/94230.html
;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/11/57396.html.

Dịch và đăng ngày 12-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share