[Minh Huệ] Gần đây, trong bài kinh văn chúc tết năm mới (Ất Dậu) của Sư phụ đã ban bố một vấn đề, và mọi học viên Đại Pháp có thể cảm thấy sự tiến triển nhanh chóng của Chính Pháp hồng thế đến thế gian. Thời gian đối với từng sự kiện và gian đoạn đã rút ngắn, và tà ác đang suy yếu hàng ngày. Chúng ta cảm thấy được khuyến khích rất nhiều và nhận ra rằng chúng ta nên nỗ lực đặc biệt để theo kịp với tiến trình Chính Pháp, và gấp rút cứu độ con người thế gian trong khoảng thời gian cuối cùng này. Đây là những điều tốt, nhưng cùng thời điểm này, một số lượng lớn học viên cũng phát sinh ra một làn sóng của sự lo lắng và chấp trước vào thời gian, nghĩ rằng tất cả sẽ sớm đến hồi kết thúc. Đối với các đệ tử Đại Pháp, ý niệm của người thường này về sự kết thúc và thời gian là tâm chấp trước rất lớn, chúng làm thiệt hại nghiêm trọng, đến Chính Pháp của Sư phụ, cũng như việc tu luyện của học viên trong quá khứ. Nếu chúng ta không từ bỏ chấp trước lớn mạnh này, thì nó rất có thể dẫn đến nhiều chướng ngại và dẫn đến sự khó nạn ở thời điểm cuối này, làm cho các đệ tử Đại Pháp không thể tiến đến viên mãn cá nhân một cách trôi chảy được.

Chúng ta hy vọng tất cả các đệ tử Đại Pháp cả trong và ngoài Trung Quốc sẽ chú ý đến vấn đề này. Chúng tôi cũng kêu gọi các Đệ tử ở mọi nơi chia sẻ những hiểu biết về vấn đề này qua những năm tu luyện của mình, kèm theo những ví dụ điển hình từ những bài học của họ, và làm nhanh hơn một chút. Làm ơn đăng những chia sẻ trên Minh Huệ để nhắc nhở mọi người và giúp các học viên chưa thể vứt bỏ được chấp trước này, để nâng cao ngộ tính và tâm tính về khía cạnh này, và chúng ta, từng cá nhân có thể vững bước vượt qua thời điểm lich sử cuối cùng này.

22-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/22/95987.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/23/57813.html.

Dịch ngày 1-3-2005, đăng ngày 2-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share