[Minh Huệ] Tôi còn nhớ khi tôi bị giam nơi một trại tẩy não năm ngoái, tôi thường có một tư tưởng trong đầu tôi; đó là tôi sẽ tranh đấu với tên tà ác độc hại nhất tại nơi này, cả cho đến hơi thở cuối cùng. Lúc bấy giờ, tôi cũng hiểu rằng một tư tưởng như vậy là không tốt, và đó là biểu hiện của tâm tranh đấu. Tuy nhiên, tôi không thể nào gạt bỏ nó ra được. Cả sau khi tôi thoát ra khỏi lớp tẩy não, cái tư tưởng đó vẫn xuất hiện đôi lúc. Tôi rất thắc mắc tại sao tôi vẫn còn có cái chấp trước mạnh mẽ vào đấu tranh sau khi đã tu luyện lâu như vậy.

Sau khi đọc cửu bình, tôi đột nhiên hiểu ra được cái lý do căn bản của vấn đề này trong tôi. Trong nhiều chục năm qua, dân chúng sống tại Trung quốc đã bị nhồi nhét vào với nhiều chất tà ác bỡi Đảng Cộng sản Trung quốc. Chúng ta đều sống trong một môi trường bao trùm bỡi Đảng Cộng sản Trung quốc, vì vậy chúng ta không ý thức được có những chất tà ác trong tâm trí của chúng ta.

Khi nói về căn gốc bệnh của người ta, Sư phụ nói, “Tuy nhiên khí đen không phải là nguyên nhân căn bản tạo thành bệnh, mà vì ở trong một không gian thâm sâu hơn có con linh thể kia, là vì cái trường mà nó xuất phát ra.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Nhiều đồng tu Đại Pháp chưa hiểu ra được rằng các tư tưởng xấu trong tâm trí chúng ta không chỉ là những biểu hiện của các chấp trước của chúng ta, mà chúng cũng là biểu hiện của những chất tà ác do Trung Cộng nhồi nhét vào vào đầu não mọi người dân. Vì sao tà linh Trung Cộng vẫn tiếp tục làm loạn? Có thể đó là vì các đệ tử Đại Pháp đã chưa vứt bỏ sạch sẽ những nhân tố tà ác đã do Trung Cộng nhồi nhét vào. Nếu chúng ta không vứt bỏ được hết nhân tố tà ác ấy, thì chính là chúng ta đang thừa nhận chúng. Vì vậy Trung Cộng vẫn còn có thể tồn tại.

Tôi xin đề nghị mỗi khi chúng ta thấy được những tư tưởng xấu xuất hiện, chúng ta phải đào sâu hơn nữa để thấy được cái nguyên nhân căn bản của những tư tưởng đó. Đối với những ai đã từng trải qua giáo dục của Trung Cộng, nhiều những tư tưởng xấu của chúng ta là có liên hệ chặt chẽ với nhân tố tà ác mà Trung Cộng đã nhồi nhét vào tư tưởng người dân.

1-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/1/94229.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/16/57612.html.

Dịch ngày 3-3-2005, đăng ngày 8-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share