[Minh Huệ] Sau khi Sư phụ đăng kinh văn Chuyển Luân hướng thế gian, càng có nhiều đồng tu Đại Pháp ý thức rằng Trung Cộng đã chọn đi nghịch lại với Đại Pháp, vì vậy nó phải bị chư Thần tiêu diệt trước khi Pháp Chính Nhân Gian. Là học viên Đại Pháp, chúng ta phải bỏ đi những chấp trước của chúng ta vào Trung Cộng, và làm tốt những gì chúng ta cần phải làm với Chính Niệm. Chỉ có làm như vậy chúng ta mới đi về viên mãn. Được biết rằng trong nhiều ngày gần đây, nhiều đồng tu Đại Pháp đã tuyên bố trên Đại Kỷ Nguyên rằng họ đã rút ra khỏi Trung Cộng và/hoặc những tỗ chức liên đới. Tuy nhiên, chưa có nhiều những người không là đồng tu mà làm như vậy. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng có một số bạn đồng tu dùng một tên hiệu để phát ra tờ tuyên bố nói rằng họ sẽ trở lại tu luyện, con số này gia tăng đáng kể.

Tôi muốn nhắc các bạn đồng tu hai vấn đề. Một, nếu một đồng tu Đại Pháp hiểu biết rõ về bản chất tà ác của Trung Cộng, và có thể chống lại nó trong tư tưởng của họ, vậy thì sự rút ra khỏi Trung Cộng của đồng tu đó không là một điều quan trọng bậc nhất. Điều quan trọng nhất là giúp những người thường, không phải là đệ tử Đại Pháp, thấy được bản chất tà ác của Trung Cộng và quyết định rút ra khỏi đảng. Quyết định của những người thường rút ra khỏi Trung Cộng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của họ và đảm bão rằng họ sẽ không bị tiêu trừ khi Trung Cộng bị tiêu trừ.

Hai, như Ban biên tập Minh Huệ Net (www.minghui.org) đã nói, “Những con người thế gian tại Trung Quốc nếu không tiện thì có thể tạm thời không công bố thân phận và danh tính của mình, cũng có thể dùng tên giả, bút danh, biệt danh, hoặc tên thời trẻ con, hoặc tên viết tắt, mà công bố rõ ra hải ngoại rằng mình rút khỏi đảng, khỏi đoàn, khỏi đội.” Tuy nhiên, Ban biên tập Minh Huệ không đồng ý các bạn đồng tu dùng tên hiệu để tuyên bố quyết định của họ trở lại tu luyện trong Đại Pháp. Sự tu luyện là một điều nghiêm túc. Nếu các đồng tu đó trước đây đã viết ra các tờ tuyên bố khác nhau và đã dùng tên thật của họ để tuyên bố rời bỏ Pháp luân Công, vậy khi họ quyết định trở lại tu luyện, họ phải dùng tên thật của họ vậy. Nếu họ dùng tên hiệu (alias), đó có nghĩa là họ vẫn còn sợ và không có một hành vi đúng đắn đối với Đại Pháp.

Tôi tin rằng nếu chúng ta tất cả có thể học Pháp tốt và đặt sự cứu độ chúng sanh lên hàng đầu, thì chúng ta phải có thể làm tốt hai điều kể trên.

21-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/21/95900.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/26/57942.html.

Dịch ngày 3-3-2005, đăng ngày 8-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share