Đệ Tử Đại Pháp ở Hoa Lục

[Minh Huệ] Từ lúc Cửu Bình được công bố, nhìn nhận của một số học viên chưa đúng đắn, trong “Nhổ tận gốc” Sư Phụ đã giảng rằng “Bất kể dùng cơ điểm gì đối đãi Đại Pháp, đó đều là vấn đề của gốc rễ”. Họ cảm thấy rút khỏi Đảng và truyền bá Cửu Bình ở nơi người thường bị ngờ vực là tham gia chính trị, vì vậy mà ảnh hưởng đến cứu độ nhân thế.

Cũng như hồi xảy ra sự kiện 25-4-1999, nay là cửu bình, mỗi lần đều có một số học viên nghi ngờ cho là tham dự chính trị? Vì vậy khiến chính niệm của toàn thể đệ tử Đại Pháp không đủ thuần tịnh? Đề nghị mỗi học viên bao gồm tôi trong ấy đều từ căn bản tự hỏi chính mình: phải chăng không ảnh hưởng tới lợi ích của bản thân, hay là những sự việc dưới sự thừa nhận của tà linh cộng sản, thì không liên quan đến chính trị; còn nếu có liên hệ đến lợi ích của tự thân, hay là từ đáy tiết lộ cái tà linh đó — tiền đề là nó đã bức hại tu luyện và Đại Pháp — thì lấy lý do là người tu luyện không tham gia chính trị để bào chữa?

Trước năm 1999, có nhiều người yêu cầu gia nhập Đảng, lúc ấy họ có từng cảm thấy liên quan đến chính trị không, hay là từ trong Pháp kiếm lý do phù họp chấp chước cuả mình: Sư Phụ giải rằng người tu luyện trước nhất ở nơi nào cũng là ngươì tốt cả, đó là yêu cầu tiến bộ, biểu hiện làm một ngươì tốt, hiện nay thoái đảng, hoặc là nơi thế nhân truyền bá cửu bình, dùng ‘chính trị’ làm ‘lý do’. Thật chất là người tu luyện không nên tham dự những tổ chức của ngươì thường, thoái đảng cũng chỉ vì vậy chăng? Về phía giảng nói cửu bình cho nhân thế biết, đó chỉ là cho nhân thế hiểu rõ Đảng đó là gì, tại sao bức hại Pháp Luân Công, chứ chúng ta không hề nghỉ đến nắm chính quyền. Ngươì thường sau khi xem qua cửu bình, họ tự sẽ lựa chọn con đường của mình, đó là tương lai họ tự chọn lấy; không liên quan đến chính trị.

Ngoài ra, với vấn đề thoái đảng, ví dụ như kẻ giết người bị kết án tử hình, và trước khi hành hình thì chân hoặc những tổ chức cơ thể khác nói rằng: chúng tôi không có phạm tội, là cái tay ấy giết ngươì, chỉ phán cái tay ấy án tử hình. Làm sao có thể như thế được? Khi mà Trung Cộng phạm “tội ác tày trời cuả lịch sử hằng vạn cổ, tội lớn tà ác xuyên khắp vũ trụ” (Chuyển Luân Hướng Thế Gian của Sư Phụ). Vì vậy nếu không rời bỏ, khi ngày cuối cùng đến, ai sẽ bị chôn cùng vơí nó? Ai không rút khỏi đảng, khỏi đoàn, khỏi đội, thì chính là một phần tử, một lạp tử của nó, một bộ phận cấu thành nên nó, và là mục tiêu mà chư Thần tiêu trừ.

Trên đây là hiểu biết của cá nhân, xin chỉ rõ chỗ thiếu sót.

7-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/7/96829.html.

Dịch ngày 12-3-2005, đăng ngày 15-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share