[MINH HUỆ 12-04-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ việc về bức hại xảy ra tại bảy thành phố và quận huyện ở bốn tỉnh, nơi có ít nhất chín học viên bị bức hại gần đây chỉ vì đức tin của họ.

87fb666440dc87078cc32a8f272d800e.jpg

1. [Thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu] Bà Lưu Ngọc Trân bị tuyên án

2. [Thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Tân Linh bị tạm giam

3. [Bắc Kinh] Ông Bặc Nghiễm Dương bị tạm giam

4. [Thượng Hải] Ba học viên cao tuổi bị bắt

5. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Tài Hoa bị bắt

6. [Thiên Tân] Ông Vương Thừa Đông bị bắt

7. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Lập Bình bị bắt

1. [Thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu] Bà Lưu Ngọc Trân bị tuyên án

Bà Lưu Ngọc Trân bị bắt và nhà của bà bị lục soát vào tháng 4 năm 2018 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào tháng 1 năm 2019, bà bị tuyên án ba năm tù, chưa kể thời gian bà đã phải ở trại giam. Gia đình bà sau đó mới được thông báo về bản án của bà.

2. [Thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Tân Linh bị tạm giam

Bà Vương Tân Linh, một giáo viên nghỉ hưu, bị cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chiều ngày hôm đó, bà bị đưa tới một bệnh viện để khám sức khỏe và hiện giờ bà ở trong Trại tạm giam Tây Cố.

Những bên tham gia bức hại bà Vương:

Bành Hồng Chí (彭洪志), trưởng Phòng Cảnh sát Địa phương: +86-13508312021

Cam Kiến Hổ (甘建虎), phó phòng: +86-13933212998, +86-312-3552998, +86-312-3527272

Từ Á Vỹ (徐亚伟), đội trưởng, Phòng An ninh Nội địa: +86-13931360166;

An Thụ Kiệt (安树杰), cảnh sát: +86-13103220068

Vương Quốc Thân (王国申), cảnh sát: +86-13932251868

3. [Bắc Kinh] Ông Bặc Nghiễm Dương bị tạm giam

Ông Bặc Nghiễm Dương, ngoài 50 tuổi, là một giáo viên tại Trường Tiểu học Trung Tâm ở huyện Trường Tiếu Doanh, quận Hoài Nhu. Ông bị bắt vào đầu tháng Ba năm 2019 vì nói chuyện với học sinh về cuộc bức hại Pháp Luân Công và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Hoài Nhu.

4.[Thượng Hải] Ba học viên cao tuổi bị bắt

Bà Phan Kim Đễ, 87 tuổi; bà Hà Hạnh Nga, 87 tuổi, và bà Trầm Tuyết Anh, ngoài 70 tuổi, đã bị cảnh sát địa phương bắt trong khi đọc sách Pháp Luân Công tại nhà bà Phan vào ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Cảnh sát lục soát nhà của họ và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, và một số tập san Tuần báo Minh Huệ, cùng những vật dụng cá nhân khác. Các học viên đã được thả vào ngày hôm sau.

Những bên tham gia bức hại ba học viên:

Đồn Cảnh sát Tam Lâm, Phòng Cảnh sát Phổ Đông: +86-21-58410774

5. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Tài Hoa bị bắt

Bà Trần Tài Hoa bị năm hoặc sáu cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Cao Bình bắt giữ vào ngày 11 tháng 4 năm 2019. Họ lục soát nhà của bà và tịch thu một số ổ đĩa USB, sách Pháp Luân Công, và các máy tính. Họ đưa bà về nhà vào chiều hôm đó.

6. [Thiên Tân] Ông Vương Thừa Đông bị bắt

Ông Vương Thừa Đông bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Lỗ Sơn Đạo ở quận Hà Đông bắt giữ vào ngày 10 tháng 4 năm 2019.

7. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Lập Bình bị bắt

Bà Trương Lập Bình bị bắt và bị lục soát nhà vài ngày trước đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/12/385044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/28/176646.html

Đăng ngày 03-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share