Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2019] Chín học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên đã bị bắt vào tối ngày 18 tháng 3 năm 2018 trong khi đang phân phát sách Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Bà Trương Tam Mạn là một trong số những học viên bị bắt giữ. Bà bị giam đến nay đã hơn một năm. Bà bị chẩn đoán có một khối u ở tuyến giáp. Bà cũng bị huyết áp cao và không thể nâng nổi cánh tay lên. Sức khỏe của bà đã xấu đi và gia đình bà yêu cầu để bà được tại ngoại điều trị y tế.

Chín học viên ở thành phố Đại Liên đề cập ở trên là: bà Cốc Tú Hoa, ông Lưu Hy Vĩnh, ông Chu Hưng, ông Lý Thiên Học, bà Vương Lệ Chí, bà Trương Tam Mạn, bà Đàm Xuân Vinh, bà Tôn Bảo Anh, và ông Lưu Tỉnh Long.

Ngoại trừ ông Lưu Hy Vĩnh, các học viên bị bắt còn lại đều đã bị xét xử tại Tòa án Khu Kim Châu ở Đại Liên vào ngày 25 tháng 9 năm 2018. Bà Cốc Tú Hoa, ông Chu Hưng, và bà Vương Lệ Chí bị kết án bốn năm tù. Bà Trương Tam Mạn và bà Đàm Xuân Vinh bị kết án ba năm tám tháng tù. Ông Lý Thiên Học bị kết án ba năm hai tháng tù. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về những các học viên còn lại.

Bà Trương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đại Liên, nhưng bản án ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Tính đến thời điểm hiện tại, bà Trương đã bị giam giữ phi pháp hơn một năm. Gia đình bà liên tục yêu cầu được vào thăm bà nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, luật sư của bà Trương cũng được vào gặp bà và thấy rằng bà có triệu chứng bệnh cường giáp nặng và sụt cân nghiêm trọng. Bà Trương cũng gặp khó khăn khi tiểu tiện. Bà bị chẩn đoán có khối u ở tuyến giáp tại Bệnh viện Tân Hoa ở Đại Liên.

Bà đã được đưa tới bệnh viện để làm siêu âm Doppler theo yêu cầu của bác sỹ. Sau đó, khi trở về trại tạm giam, bà Trương đã hỏi cảnh sát trại giam về tình huống của mình. Họ đã không cung cấp đầy đủ thông tin về bệnh tình của bà, và chỉ cấp thuốc để bà triều trị huyết áp cao và bệnh cường giáp.

Các con của bà Trương đã tới chính quyền khu Phổ Loan để yêu cầu thả bà để điều trị y tế. Các viên chức chính quyền hữu quan đã bảo họ phải nộp đơn lên Cục Tư pháp Thẩm Dương và Nhà tù Thẩm Dương vì chính quyền Phổ Loan không thể giải quyết việc này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/16/385178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/29/176668.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share