Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2019] Một cư dân ở huyện Nghi Lũng, tỉnh Tứ Xuyên đã kiện Phòng An sinh Xã hội địa phương vì giữ lương hưu của bà. Theo dự kiến ban đầu phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2019.

Văn phòng này đã ngừng cấp lương hưu cho bà Trương Tú Trân từ tháng 7 năm 2018. Họ cũng yêu cầu bà trả lại tiền hưu trí mà bà đã nhận trong 1,5 năm bị cầm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho người dân.

Bà Trương bị bắt vào tháng 4 năm 2016 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra đối với đức tin của bà từ năm 1999. Bà đã được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ Thành Đô vào tháng 10 năm 2017.

Trong những tháng gần đây, nhiều học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc báo cáo rằng các phòng an sinh xã hội đã giữ lương hưu của họ và đề nghị họ trả lại tiền hưu mà họ đã nhận trong thời gian bị tạm giam hay cầm tù phi pháp vì đức tin của mình.

Tại tỉnh Liêu Ninh, một phòng an sinh xã hội đã từ chối trả tiền hưu trong hai năm tròn cho bà Nguỵ Tú Anh bất chấp toà án đã đưa ra phán quyết có lợi cho bà.

Với trường hợp của bà Trương, phòng anh sinh xã hội địa phương không chỉ yêu cầu bà trả lại tiền trợ cấp hưu trí trong thời gian bị cầm tù, mà còn ngừng trả lương hưu cho bà từ tháng 7 năm 2018. Văn phòng cho biết thay vì nhận lương hưu, họ sẽ nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng từ uỷ ban các vấn đề dân sự để trang trải chi phí sinh hoạt của bà.

Đồng thời, họ cũng hăm doạ kiện bà Trương và đưa bà trở lại nhà tù nếu bà không trả lại lương hưu.

Bà Trương đã từ chối tuân theo. Bà đã viết thư gửi cho các quan chức phụ trách và yêu cầu họ không làm theo những chính sách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Bà cũng trích dẫn Hiến pháp Trung Quốc và luật lao động, rằng mọi công dân Trung Quốc vẫn nhận đầy đủ lương hưu trong thời gian bị cầm tù.

Sau khi gửi những lá thư đó, bà đã liên tục bị công an sách nhiễu.

Cuối cùng bà quyết định kiện phòng an sinh xã hội để tìm kiếm công lý. Toà án Tây Sung đã thụ lý vụ án của bà. Ban đầu họ lên lịch phiên xử vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, nhưng hiện giờ đã hoãn đến ngày 14 tháng 5.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/19/385286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/23/176596.html

Đăng ngày 29-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share