Viết bởi một đệ tử Đại Pháp

[Minh Huệ] Trang báo Internet Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) đã đăng một loạt chín bài bình luận quan trọng với nhan đề “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” vào ngày 19 tháng 11. Bài thứ năm với tựa đề “Giang Trạch Dân và Trung Cộng vào hùa đàn áp Pháp Luân Công”. Minghui.net [bản tiếng Hán] đã đăng bài này vào ngày 27 tháng 11 năm 2004 và bàn luận về vấn đề Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên quan với nhau ra sao trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Bài viết này mổ xẻ tính chất tà ác mà cả Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc đều có, đặc biệt là mức độ tàn ác khi áp dụng vào chính sách khủng bố Pháp Luân Công, thảm trạng của chính sách khủng bố, cũng như sự trừng phạt sẽ không tránh khỏi của các tên khủng bố.

Chúng ta chú ý rằng trong số các đệ tử, một số vẫn không thông suốt về sự kết tội đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công, và họ bị dính bẫy rằng không biết đây có phải là chúng ta trực tiếp chống đối đảng Cộng sản không, hay chúng ta liên quan đến chính trị. Tất cả những hoài nghi này chứng tỏ rằng các đệ tử chúng ta chưa hiểu rõ về những “vấn đề tế nhị” này từ quan điểm của Pháp. Nếu chúng ta không theo kịp tiến trình Chánh Pháp trong sự hiểm biết của chúng ta thì chúng ta sẽ gây ra trở ngại cho thời Chánh Pháp. Đây cũng là một vấn đề nghiêm trọng.

Tôi muốn chia sẻ sự hiểu biết của tôi về vấn đề này.

Quá trình tu luyện của một đệ tử là một quá trình thanh lọc càng kỹ lưỡng hơn tại các tầng vi quan hơn. Dĩ nhiên, tu luyện trong thời Chánh Pháp cũng bao gồm sứ mạng cứu độ chúng sinh nữa.

Trong quá trình tu luyện, ngoài việc trừ diệt nghiệp lực trong mổi chúng ta, còn có một hiện tượng là chiếm đoạt tinh thần (phụ thể, linh thể ngoại lai). Quyển Chuyển Pháp Luân có một phần nói về sự nguy hiểm của việc chiếm đoạt tinh thần và sự quan trọng về việc trừ diệt nó.

Vào những năm đầu tiên khi Sư phụ dạy Pháp tại Trung Quốc, Ngài luôn luôn thanh lý sự chiếm đoạt tinh thần từ các thú vật trên thân thể của các đệ tử và các người trong gia đình của họ tại lớp giảng. Vì thế rõ ràng là sự chiếm đoạt do thú vật gây ra nhiều trở ngại cho người tu luyện và chúng ta cần phải hành động quyết liệt và hoàn toàn trừ diệt, tảo thanh chúng, nếu không chúng ta sẽ không thể nào tu luyện được.

Tất cả các đệ tử Đại Pháp nếu đã đọc Chuyển Pháp Luân thì rất rỏ về vấn đề này. Không ai xem việc thanh lý, trừ diệt việc chiếm đoạt do thú vật là chống lại việc chiếm đoạt do thú vật cả; điều đó phải cần làm. Vào mặt khác, khi một thú vật chiếm đoạt thân thể một người, nó có thể làm ảnh hưởng đến việc suy nghĩ của cá nhân đó, và để bảo vệ chúng, nó sẽ điều khiển đầu óc của mình và đưa ra những ý nghĩ hoài nghi để tự bảo vệ nó. Đây chính là một khảo nghiệm để biết một người tu luyện có giữ được chánh tín và sự hiểu biết đúng đắn không. Những gì tôi vừa mới nói là sự chiếm đoạt tinh thần của thú vật từ một cá nhân, và đây là điều dễ dàng nhất để hiểu.

Tuy nhiên, những hình thức của sự chiếm đoạt luôn luôn thay đổi: một số lớn và một số nhỏ, và cũng có những loại không có hình thức. Nhìn vào đảng Cộng sản Trung Quốc, có phải đây là một hình thức của sự chiếm đoạt tinh thần? Đây chính là một sự chiếm đoạt tinh thần lớn nhất của nhân loại. Tại những không gian khác, nó là hình thức của một con rồng điên, và tại không gian chúng ta nó là có hình dạng của đảng Cộng sản. Thực ra nó không có một dạng thức nào cả. Mặc dầu con rồng tà ác này đã bị diệt, tinh thần của nó vẫn còn tồn tại đâu đây, và nó bám vào thân thể của những người mà trong tâm trí họ vẫn còn chút tình thương với nó, và những người này bám vào trong không gian của nó, bao gồm cả một số đệ tử.

Tinh thần tà ác này len lỏi vào thân thể của nhiều người ở nhiều mức độ khác nhau qua việc tẩy não của đảng Cộng sản, và vì nó có một số quyền lực, nó có thể xâm chiếm vào thân thể con người tại các không gian ở tầng vi quan. Dưới tình trạng như thế, rất là quan trọng và khẩn cấp cho mỗi chúng ta phải tích cực thanh lý tất cả các chất độc từ đảng Cộng sản trên thân thể mỗi chúng ta.

Khi quá trình Chánh Pháp gần kề tại thế gian này, thì thời Chánh Pháp đã sắp gần chấm dứt, và chúng ta càng cần phải thanh lý bản thân của mỗi chúng ta tại các tầng vi quan bằng việc tu luyện và những đòi hỏi cao hơn của mỗi đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, nhiều thành phần vi quan của đảng Cộng sản đã xâm nhập vào những phần vi quan trong thân thể chúng ta vì chương trình học đường mà chúng ta đã nhận từ khi chúng ta còn nhỏ và trong thời gian rất dài.

Ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng, giọng mà chúng ta nói, sự suy nghĩ và lý luận mà chúng ta sử dụng trước khi chúng ta tu luyện Pháp Luân Công, tất cả đều biểu hiện những tính chất của đảng Cộng sản. Những du khách Trung Quốc, không cần biết là họ ở đâu, hay làm việc gì, tất cả đều có cùng một câu trả lời trong cùng một câu hỏi. Không phải là vì họ nhớ câu trả lời như vậy, nhưng mà vì cách suy nghĩ, cách nhìn của họ cho những vấn đề đó là từ ý niệm đã được cấy vào bởi đảng Cộng sản.

Từ khi chúng ta bắt đầu tu luyện, mặc dầu chúng ta đã trừ diệt rất nhiều những thói quen và tính chất xấu, sự chiếm đoạt tinh thần của đảng Cộng sản đã len lỏi vào chúng ta nhiều mức độ khác nhau, và rất nhiều người vẫn còn bị chiếm đoạt tại các tầng vi quan. Vì thế, nó sẽ có biểu hiện trên bề mặt, và bởi vì nó là lừa mị, nó không dễ dàng bị nhận diện trừ khi chúng ta rất để ý.

Tôi cho một ví dụ như trong hoàn cảnh hiện tại, khi chúng ta nói về đảng Cộng sản bức hại các đệ tử Pháp Luân Công như thế nào, mặc dầu điều đó là có thực , chúng ta có thể nghĩ như vậy, mặc dầu chúng ta không nói ra là “Có phải chúng ta có liên quan đến chính trị không?” Những ý nghĩ như thế dễ dàng chỉnh sửa, trong khi đó đối với một số người thì nó rất khó và trở thành một trở lực cho họ.

Cái ý niệm này từ đâu đến? Nó đến từ các tầng vi quan. Thật ra nó không có khác nhau trên bề mặt đối với vấn đề chiếm đoạt tinh thần do thú vật như đã đề cập trước đây. Khi chúng thấy rằng chúng sắp bị thanh trừ, nó đưa ra những ý niệm để can nhiễu tâm ý con người. Vì đảng Cộng sản đã chiếm đoạt nhân dân Trung Quốc trong thời gian quá dài, nó co thời gian để làm rửa mục một cách có hệ thống trong mỗi con người, và đã gieo mầm tại các tầng vi quan trong mỗi cơ thể để che chở, bảo vệ nó.

Thật rõ ràng rằng nhân dân Trung Quốc có thể sẽ chỉ trích đảng Cộng sản trong một hình thức cá nhân, tuy nhiên khi chúng ta nói nghiêm nghị về tính tà ác của đảng Cộng sản và nói rằng đảng Cộng sản là rất xấu, thì cái bộ máy đó sẽ liên hệ đến những từ ngữ mà không có quy định rõ ràng như là “có liên quan đến chính trị” và “lực lượng chống Trung Quốc”. Ý niệm “liên quan đến chính trị” là một bề mặt phản ảnh tại thế gian này về tính chiếm đoạt tinh thần của đảng Cộng sản tại các tầng vi quan trong các tầng sâu kín hơn. Nói một cách chân thật, chính đảng Cộng sản đã dạy chúng ta suy nghĩ theo lối này. Mục đích của nó là làm chúng ta không thể đối chất với đảng Cộng sản được, làm chúng ta sợ hãi nó để chúng ta không thể thấy được chân tính của nó, và chúng ta sẽ ít nhiều sẽ bảo vệ nó. Là những người tu luyện, nó có dụng ý ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta đạt mục đích của mình là phải dứt bỏ hết những tâm ý người thường mà đang ngăn cản mình trên con đường thánh hoá.

Tất cả chúng ta biết rằng đảng Cộng sản đang được dàn dựng bởi Thế lực cũ để khảo nghiệm Đại Pháp. Đó là một tinh thần tà ác chống lại với những đặc tính của vũ trụ và đã cộng tác với tất cả những gì tà ác nhất. Vì nó là một tinh thần của tà ác, nó có vô số phụ thể. Nếu chúng ta muốn nó, nó sẽ lập tức nhập vào chúng ta, không cần biết là tầng đó sâu thẳm bao nhiêu. Nếu chúng ta muốn giữ nó, nó sẽ ở mãi trong đó.

Thì, là đệ tử Đại Pháp, làm thế nào để chúng ta có thể mang theo tinh thần tà ác đó với chúng ta để bước vào vũ trụ mới khi chúng ta Viên mãn? Tuyệt đối là chúng ta không thể, vì nó sẽ làm độc hại cho vũ trụ mới. Vậy thì, nó có nghĩa là gì nếu chúng ta không thể trừ diệt những yếu tố này?

Chính vì lý do này, đối với các đệ tử có tâm thanh tỉnh đã vạch trần tội ác do đảng Cộng sản vi phạm trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công, thì trực tiếp đối diện với đảng Cộng sản và thấy được chân tính của nó để giúp chúng ta trừ diệt tận gốc rễ những thành phần thật vi quan của chúng trong mỗi chúng ta. Thế lực cũ gọi đảng Cộng sản là máy lọc tốt, có nghĩa rằng chỉ có thần mới có thể qua được khảo nghiệm này. Những người không thể qua được khảo nghiệm này sẽ bị gạt ra và trở thành người bình thường. Họ không thể đi được. Đối với những người chưa tu luyện, nó có thể rất khó cho họ vượt qua được sự đầu độc của đảng Cộng sản.

Tà ác đang bị trừ diệt rất nhiều. Thời Chánh Pháp đã tiến nhanh và đòi hỏi cao hơn cho mỗi đệ tử, và tất cả các yếu tố trên thế gian, bao gồm các yếu tố của đảng Cộng sản, là không thể để chúng tồn tại trong thân thể thần của chúng ta được. Chúng ta có nên miễn cưỡng khi được yêu cầu áp dụng những điều này không? Bất cứ sự miễn cưỡng này đều là can nhiễu và chúng ta nên phân biệt rõ ràng nếu chúng gây ra là do tính chất củ của con người trong chúng ta hay sự thiếu trong sạch của chúng ta. Đối với những đệ tử không thể hiểu vấn đề này trong thời gian hiện tại, họ nên nâng cao sự hiểu biết của họ qua việc học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với các đệ tử khác. Chúng ta không nên đi đến kết luận dễ dàng và đem đến những trở ngại cho sự tu luyện của chúng ta.

Không những chúng ta nên nâng cao sự hiểu biết của chúng ta về việc trừ diệt sự chiếm đoạt tinh thần của đảng Cộng sản, mà chúng ta còn cần phải cứu độ chúng sinh và giúp họ nhìn thấy chân tính của đảng Cộng sản tại các tầng trên bề mặt. Với cách đó, họ có thể được chấp nhận trong thời Chánh Pháp tại thế gian này. Nếu tâm ý của một người là đầy những ý nghĩ về bảo vệ đảng Cộng sản, thì khi thời Chánh Pháp đến, người đó được xem như là một thành phần của đảng Cộng sản và sẽ bị thanh lý ngay lập tức.

Chúng ta không liên quan đến các tổ chức chính trị những những người thường. Nhưng chúng ta nhận biết được chân tính tà ác của đảng Cộng sản với một cách hiểu rõ ràng, và vững chắc. Là những người tu luyện, vào mặt khác, chúng ta nên tiếp tục thanh lọc chính chúng ta và trừ diệt những yếu tố, thành phần vi quan đã bị đầu độc bởi đảng Cộng sản đề khi Viên mãn, chúng ta có thể bước vào vũ trụ mới. Mặt khác, chúng sinh cũng trở nên thanh tỉnh hơn và bên thần của họ cũng sẽ trân quý đời sống, vì thế càng nhiều chúng sinh sẽ được cứu độ. Chúng ta hãy hoàn toàn trừ diệt những sự dàn dựng của Thế lực cũ. Đây là một sự từ bi vô biên cho chúng sinh và cũng là yêu cầu của tiến trình Chánh Pháp.

30-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/30/90321.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/5/55238.html.

Dịch ngày 7-12-2004, đăng ngày 8-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share