Viết bởi Yiyan

[Minh Huệ] Thời Chính Pháp đang tiến đến giai đoạn cuối cùng. Sư phụ đã nhắc nhở trong nhiều bài giảng rằng rất nhiều tà ác đã bị thanh trừ. Khi Pháp chính thế gian, những người không hiểu sự thật về Pháp Luân Công và các đệ tử đã không làm tròn trọng trách của mình sẽ mất cơ hội bước vào vũ trụ mới. Mọi người đều nhận những gì mà người đó đã chọn.

Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục nghe tin tức rằng chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục đàn áp, bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Thế lực tà ác sẽ không chấm dứt những hành vi tà ác ngay cả trong giai đoạn cuối cùng này, vì đó là bản chất của chúng. Những trường hợp như vậy thường xảy ra. Tuy nhiên, vì các đệ tử tại các vùng đó không có chính niệm mạnh mẽ. Tại sao những tên khủng bố đó chạy, phá tứ tung nếu các đệ tử vùng đó giảng rõ sự thật một cách nghiêm chỉnh, và rộng rãi? Tại nhửng vùng đó, các đệ tử đối xử với nhau rất chân thât và tử tế. Có lần có chuyện xảy ra như thế này, một đệ tử bị bắt vì địa điểm phát hành tài liệu giảng rõ sự thật bị phát hiện, các đệ tử cùng nhau vạch trần sự tà ác của chính quyền thay vì chỉ trích lẫn nhau. Chúng dùng chính sách khủng bố để cứu độ nhiều người. Trong lúc đó, các đệ tử khác nổ lực hết sức để thay thế vai trò của người đó. Vì thế, mỗi lần các đệ tử bị bức hại, bắt bớ, đó là cơ hội để vạch trần tội ác của chính sách khủng bố và cứu độ nhiều chúng sinh.

Bất cứ khi nào có vấn đề, chúng ta nên tự nhìn vào trong để xem xét, tìm lý do. Nhưng sự nhìn vào trong không có nghĩa là tìm lỗi của người khác. Ngược lại, chúng ta nên học bài học mà chúng ta đã làm và nâng cao tâm tính của mình để mình không vấp phải lần thứ hai. Với cách này chúng ta có thể làm tròn trách nhiệm với tất cả chúng sanh và tận diệt hết tà ác. Theo sự hiểu biết của tôi thì khi chúng ta gặp khó khăn, không phải là điều xấu hoàn toàn. Vấn đề chính là chúng ta nên đối xử với vấn đề như thế nào. Nếu chúng ta lập tức học Pháp và phát chính niệm để trừ diệt tà ác, chấp trước và những tính chất củ của con người trong chúng ta, thì đây chính là biểu hiện có chính niệm mạnh.

Đôi khi các đệ tử cãi vả nhau khi vấn đề xảy ra. Theo ý tôi, các đệ tử nên nhìn bên trong để tìm lỗi của mình và phát chính niệm. Chúng ta nên chủ động việc thanh trừ những chấp trước, tính chất củ của con người tại không gian chúng ta, cũng như tà ác tại những không gian khác.

Sự bức hại một số đệ tử không nên làm cho những đệ tử khác bối rối. Đây cũng là sự biểu hiện về tầng cấp tu luyện của mỗi người trong khu vực đó, mặc dầu một số đệ tử không biết rằng họ đang chịu trách nhiệm để tạo nên một môi trường tốt cho tu luyện tại khu vực đó. Chúng ta không nên hạn chế chúng ta trong việc tu luyện cá nhân. Chúng ta nên nghĩ đến làm sao để chúng ta làm việc, tu luyện cùng nhau và làm tốt hơn trong việc cứu độ chúng sinh.

Chúng ta nên giảng rõ sự thật với lý lẽ và sáng suốt. Trong lúc đó, chúng ta nên phát chính niệm hằng ngày để trừ diệt tà ác, bao gồm những yếu tố xấu mà đã ngăn cản chúng ta trong việc tinh tấn hơn trong tu luyện thời Chính Pháp và những yếu tố đã bức hại các đệ tử khác.

Chỉ có phát chính niệm mới làm cho chúng ta thanh tỉnh hơn và giảng rõ sự thật hữu hiệu hơn. Mọi việc chúng ta đang làm là đều dựa trên việc chúng ta có học Pháp tốt hơn. Nếu chúng ta chuyên cần học Pháp, chúng ta có thể trừ diệt tà ác, yếu tố xấu, tạp niệm một cách rất hữu hiệu. Với cách này chúng ta có thề phát chính niệm mạnh mẽ hơn để thanh trừ tá ác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/1/90396.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/14/55571.html.

Dịch ngày 17-12-2004, đăng ngày 22-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share