[Minh Huệ] Gần đây trên Minh Huệ Net đăng bài thứ 5 trong Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản – Sự cấu kết của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công – loạt 9 bài của báo Đại Kỷ nguyên (The Epoch Times www.dajiyuan.com, english.epochtimes.com)

Minhhuệ.net cũng đăng hai bài viết bởi các đệ tử sau khi đọc Chín Bài bình luận. Bài đầu tiên với nhan đề “Thanh lọc chúng ta nhiều hơn và thanh lý những yéu tố xấu ngay cả tầng vi quan về sự cưỡng chiếm tinh tần của Đảng Cộng sản Trung Quốc”

Bài thứ hai với nhan đề “Vạch trần vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công để cứu độ chúng sinh.”

Sau khi đọc những bài trên, tôi hiểu rằng các đệ tử Đại Pháp phải nghĩ những vấn đề này bằng tâm ý của người tu luyện và chỉnh sửa những yếu tố không đứng đắn từ trong tâm khảm của chúng ta và trên bề mặt nữa, để có thể trừ diệt tà ác một cách hữu hiệu hơn, và giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh.

Ngày nay tất cả ai cũng biết sự dối trá của đảng Cộng sản Trung Quốc trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Tuy nhiên, sau khi đọc Chín bài bình luận, rất nhiều đệ tử biết rằng đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác, ngụy tạo, thủ đoạn hơn là chúng ta nghĩ, và sự cấu kết của Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Tôi nghĩ rằng các đệ tử nên đồng ý với nhau trong những vấn đề như:

Trước hết chúng ta nên thấy rỏ về số phận của đảng Cộng sản Trung Quốc, nó là phải bị trừ diệt trong thời Chính Pháp. Vì thế chúng ta nên trừ dứt hết những gì mà chúng nhồi sọ chúng ta trong quá khứ.

Thứ hai, các đệ tử cần phải cứu độ chúng sinh. Vì thế, chúng ta phải cho mọi người biết sự thật về sự đối nghịch của đảng Cộng sản với Chân Thiện Nhẫn và sự khủng bố của chúng với Pháp Luân Công. Những người biết được sự thật sẽ có quyết định đúng đắn. Trong lúc đó, các đệ tử chúng ta nên tiếp tục tự tu luyện tinh tấn hơn. Sự giảng rõ sự thật của chúng ta là để chứng thực Pháp, không phải để chứng thực chúng ta.

Thứ ba, nếu các đệ tử dùng tâm trí người thường, muốn lật đổ chính quyền, hay đảng phái nào đó, thì chúng ta không còn là trong Pháp nữa. Sau khi mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và bản chất tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc, thì họ tự động đứng lên chống lại chính sách khủng bố. Tuy nhiên, để có nhiều người chống lại chính sách khủng bố không phải là mục tiêu của chúng ta, nhưng mà là kết quả của sự giảng rõ sự thật của chúng ta. Chúng ta giảng rõ sự thật vì chúng ta muốn mọi người biết được sự thật và được cứu đô.

Cuối cùng, nếu chúng ta lo lắng rằng mọi người nói rằng chúng ta dính líu tới chính trị hay nếu chúng ta tránh né nói về bản chất tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc vì sợ chúng, thì chúng ta bị chấp trước vào những thứ khác, như sợ hãil Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc kết cấu nhau để bức hại chúng ta, tại sao chúng ta không thể nói công khai với mọi người sự thật này? Dĩ nhiên, khi chúng ta giảng rõ sự thật, chúng ta nên quan tâm đến vấn đề sự chấp nhận của người khác nếu chúng ta nói đến vấn đề này, và chúng ta nên để ý đến giọng nói và cách nói chuyện của chúng ta. Mục đích của chúng ta là giúp cho mọi người thấy rõ về bản chất tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc và sự cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên hiểu vấn đề này từ trong quan điểm của Pháp, và chính niệm, chính hành về vấn đề này.

9-12-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/9/90989.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/18/55697.html.

Dịch ngày 21-12-2004, đăng ngày 27-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share