[MINH HUỆ 25-10-2009] Vào ngày 22 tháng 10, từ 2 giờ đến 3 giờ chiều, Liên hiệp Quốc tế Phụ nữ vì Hòa bình và Tự do (WILPF) đã tổ chức một diễn đàn nhân quyền tại Quốc hội Thụy Điển. Diễn đàn được tổ chức bởi bà Eva Selin Lindgren, đại biểu Quốc hội Thụy Điển và phó chủ tịch WILPF. Các đại diện của Quốc hội Thụy Điển, chuyên gia Trung Quốc, các tổ chức phi chính phủ (NGO) thuộc nhiều nhóm phụ nữ bị bức hại đã tham dự diễn đàn.

2009-10-24-230217-0--ss.JPG
Chuyên gia nhân quyền Trung Quốc, ông Man Yan trình bày sự tàn ác của ĐCSTQ khi mổ cắp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công.

Tại diễn đàn, ông Man Yan, chuyên gia nhân quyền Trung Quốc đến từ Đức đã thảo luận về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang tiếp diễn tại Trung Quốc. Trong phần trình bày của ông, ông đã miêu tả chi tiết các thủ đoạn tra tấn được sử dụng bởi chế độ cộng sản Trung Quốc để bức hại các học viên Pháp Luân Công, phơi bày những trường hợp bị chết, lạm dụng tình dục các nữ học viên và sự tàn ác khi mổ cắp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công.

Nữ chủ tịch của WILPF Kirsti Kolthoff nói: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm và phẫn nộ.”

2009-10-24-230217-1--ss.jpg
Đại biểu Quốc hội Thụy Điển Eva Selin Lindgren

Đại biểu Quốc hội Thụy Điển Eva Selin Lindgren nói: “Tôi không thể tưởng tượng được rằng chế độ cộng sản Trung Quốc có thể dùng bạo lực chống lại những người chỉ muốn cải thiện chính mình…Bởi vì chế độ không có lý do bức hại họ, nó đã tuyên truyền những lời bịa đặt [để phỉ báng Pháp Luân Công]. Do vậy tôi tin rằng chìa khóa để vạch trần lời giả dối chính là tiết lộ sự thật.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/25/211077.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/26/111859.html
Đăng ngày 27-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share