Bài của học viên Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2009] Ngày 24 tháng 7 năm 2009 vừa qua, linh mục Jin Kuihao đã tổ chức một cuộc họp báo trước Ủy ban nhân quyền Quốc gia của Hàn Quốc. Ông Jin Khuihao, Giám đốc bộ phận hành chính của tổ chức Trách nhiệm cộng đồng của tín đồ Cơ đốc lên án chính phủ Hàn Quốc đã dùng vũ lực hồi hương học viên Pháp Luân Công. Ông yêu cầu chính phủ Hàn Quốc cần phải đối xử tử tế với học viên Pháp Luân Công.

2009-7-26-koreananmin--ss.jpg
Linh mục Jin Kuihao nộp báo cáo tới Uỷ ban nhân quyền quốc gia của Hàn Quốc

Ông Jin đại diện cho các nhóm Tín đồ Cơ đốc, gồm Trách nhiệm cộng đồng của đạo Cơ đốc và Phong trào dân sự tiên tiến, tổ chức một cuộc họp báo. Ông nói, theo luật pháp Hàn Quốc, đất nước này có thể cấp giấy phép nhập cảnh tạm thời cho những người không được phép tị nạn dựa vào những cân nhắc nhân đạo.

Linh mục cho biết, ngày 1 tháng 6, chính phủ Hàn Quốc đã trục xuất ông Ngô, một học viên Pháp Luân Công. Ông Ngô hứa sẽ liên lạc với các học viên ở Hàn Quốc ngay khi quay trở về. Nhưng đã hơn 20 ngày kể từ khi ông về nước và không ai nghe tin tức gì từ ông. Jin khẳng định việc chính phủ Hàn Quốc hồi hương ông Ngô là trái với luật pháp Hàn Quốc cũng như pháp luật quốc tế và chỉ trích hành động vô nhân đạo của chính phủ. Ông nói chính phủ cần phải chịu trách nhiệm và ngăn không để sự việc thế này xảy ra lần nữa. Linh mục kêu gọi chính phủ cần phải bảo vệ học viên Pháp Luân Công bằng cách đưa họ đến một nước thứ ba hoặc cấp cho họ giấy phép nhập cảnh tạm thời.

Ông Jin nói trong buổi phóng vấn rằng việc tìm hiểu xem tình hình của ông Ngô hiện nay ra sao là rất quan trọng bởi vì có thể cuộc sống của ông ấy đang trong tình trạng nguy hiểm. Ông yêu cầu Sở Tư pháp tìm hiểu tình trạng hiện nay của ông Ngô thông qua Bộ Ngoại giao và đảm bảo an toàn cho ông ấy.

Sau cuộc họp báo, linh mục Jin đã gửi một thông điệp đến Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Hàn Quốc “Tôi ở đây để cho Ủy ban biết về sai lầm nghiêm trọng của chính phủ Hàn Quốc. Dù ông Ngô mang quốc tịch Trung Quốc nhưng việc vi phạm nhân quyền này lại diễn ra tại Hàn Quốc. Tôi kêu gọi Ủy ban cần tiến hành điều tra và công khai kết quả.

Ông Jin nhấn mạnh cộng đồng tín đồ Cơ đốc tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục kháng nghị và thỉnh cầu để đảm bảo an toàn cho học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/29/109590.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/27/205391.html
Đăng ngày: 01-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share